Trung Quốc bắt gần 2.500 đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài

VOV.VN - Từ năm 2014 đến nay, Trung Quốc có 2.442 nghi phạm lẩn trốn ở nước ngoài bị bắt, truy thu số tài sản khoảng 1,25 tỷ USD.

Để tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thời gian qua, Trung Quốc thành lập Văn phòng công tác truy bắt đối tượng phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài với sự tham gia của nhiều bộ, ngành liên quan như Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ An ninh, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Trung ương... Nhiều chiến dịch truy bắt tội phạm đã được triển khai thực hiện, cụ thể như: đầu năm 2015, Trung Quốc triển khai kế hoạch “Lưới trời” và năm 2016 triển khai kế hoạch “Săn cáo” nhằm truy bắt các nghi phạm tham nhũng đang bỏ trốn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: china.org.cn)

Nhân ngày phòng chống tham nhũng quốc tế (9/12), Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc mới đây công bố kết quả truy bắt nghi phạm tham nhũng bỏ trốn của nước này trong 3 năm qua với những con số kinh ngạc.

Tính đến hết tháng 11/2016, Trung Quốc đã truy bắt được 2.442 đối tượng phạm tội bỏ trốn tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có gần 400 quan chức nhà nước, tịch thu số tài sản lên tới 8,54 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 1,25 tỷ USD. Trong các chiến dịch truy bắt nghi phạm lẩn trốn ở nước ngoài, Trung Quốc chú trọng thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác tư pháp với các nước trên thế giới. Tính đến cuối tháng 9 vừa qua, Trung Quốc đã ký với gần 60 quốc gia với khoảng 80 điều ước hỗ trợ tư pháp và ký với 46 quốc gia điều ước dẫn độ tội phạm.

Hợp tác hỗ trợ tư pháp với các nước góp phần mang lại hiệu quả cho Trung Quốc trong việc truy bắt tội phạm bỏ trốn, đặc biệt là tội phạm tham nhũng. Có thể dẫn ra ví dụ như vào trung tuần tháng 11 vừa qua, đối tượng Dương Tú Chu, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Chiết Giang, sau 13 năm lẩn trốn ở Mỹ đã phải quay về Trung Quốc quy án. Sự kiện này đã chấm dứt thời gian dài lẩn trốn ở nước ngoài của một quan tham đứng đầu trong “Danh sách đỏ” những đối tượng bị truy nã quốc tế do cảnh sát Trung Quốc công bố năm 2015, với cáo buộc tham nhũng số tiền lên tới 253 triệu Nhân dân tệ (tương đương hơn 37 triệu USD).

Trung Quốc đẩy mạnh triển khai chiến dịch truy bắt nghi phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài nhằm thực hiện hiệu quả và triệt để chiến dịch đấu tranh phòng chống tham nhũng ở trong nước, với quyết tâm không để bất cứ nơi nào trên thế giới có thể trở thành “thiên đường” cho các quan chức tham nhũng ung dung ẩn náu ngoài vòng pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về ngừng bắn ở Aleppo
Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Trong phiên họp ngày 5/12, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn 7 ngày tại Aleppo, Syria. 

Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về ngừng bắn ở Aleppo

Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Trong phiên họp ngày 5/12, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn 7 ngày tại Aleppo, Syria. 

Ngoại trưởng Trung Quốc ủng hộ việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran
Ngoại trưởng Trung Quốc ủng hộ việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Về phía Iran, Bộ trưởng Mohammad Javad Zarif đánh giá cao sự phối hợp và hợp tác của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Ngoại trưởng Trung Quốc ủng hộ việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Trung Quốc ủng hộ việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Về phía Iran, Bộ trưởng Mohammad Javad Zarif đánh giá cao sự phối hợp và hợp tác của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Trung Quốc thí điểm đánh giá tín nhiệm xã hội
Trung Quốc thí điểm đánh giá tín nhiệm xã hội

Chính quyền Bắc Kinh muốn xây dựng hệ thống đánh giá mức độ tín nhiệm công dân để lấy đó làm căn cứ ưu đãi hay hạn chế với họ trong mọi lĩnh vực đời sống.

Trung Quốc thí điểm đánh giá tín nhiệm xã hội

Trung Quốc thí điểm đánh giá tín nhiệm xã hội

Chính quyền Bắc Kinh muốn xây dựng hệ thống đánh giá mức độ tín nhiệm công dân để lấy đó làm căn cứ ưu đãi hay hạn chế với họ trong mọi lĩnh vực đời sống.

Trung Quốc: Sương mù dày đặc ở Tứ Xuyên, hàng trăm chuyến bay bị hủy
Trung Quốc: Sương mù dày đặc ở Tứ Xuyên, hàng trăm chuyến bay bị hủy

VOV.VN -Sân bay quốc tế CSIA ở tỉnh Tứ Xuyên đã phải hủy khoảng 100 chuyến bay khiến hơn 10.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay.

Trung Quốc: Sương mù dày đặc ở Tứ Xuyên, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Trung Quốc: Sương mù dày đặc ở Tứ Xuyên, hàng trăm chuyến bay bị hủy

VOV.VN -Sân bay quốc tế CSIA ở tỉnh Tứ Xuyên đã phải hủy khoảng 100 chuyến bay khiến hơn 10.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay.

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc
Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

VOV.VN - Công ty thương mại của Trung Quốc này bị cáo buộc có hoạt động thương mại liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

VOV.VN - Công ty thương mại của Trung Quốc này bị cáo buộc có hoạt động thương mại liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trung Quốc hứng chịu động đất mạnh 6,2 độ richter ở Tân Cương
Trung Quốc hứng chịu động đất mạnh 6,2 độ richter ở Tân Cương

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter vừa xảy ra tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Trung Quốc hứng chịu động đất mạnh 6,2 độ richter ở Tân Cương

Trung Quốc hứng chịu động đất mạnh 6,2 độ richter ở Tân Cương

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter vừa xảy ra tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.