Cuộc đua gay cấn cho 121 ghế tại Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Đây là cuộc bầu cử lần đầu tiên sau khi Nhật Bản quyết định hạ thấp độ tuổi tham gia bầu cử từ 20 như trước đây xuống còn 18 tuổi.

Bắt đầu từ 7h sáng 10/7 (theo giờ địa phương), khoảng 48.000 địa điểm bỏ phiếu trên khắp các địa phương tại Nhật Bản đã chính thức mở cửa và đón nhận các cử tri tham gia bầu cử Thượng viện lần thứ 24 trong lịch sử Nhật Bản.

Cử tri Nhật Bản bỏ phiếu bầu cử Thượng viện sáng 10/7. (Ảnh: Reuters)

Đây cũng là cuộc bầu cử lần đầu tiên kể từ sau khi Nhật Bản quyết định hạ thấp độ tuổi tham gia bầu cử từ 20 như trước đây xuống còn 18 tuổi, nhằm khuyến khích thế hệ trẻ tham gia bỏ phiếu.

Trong cuộc bỏ phiếu lần này, 389 ứng cử viên sẽ tranh cử vào một nửa trong số 242 ghế nghị sỹ tại Thượng viện.

Đối với Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) và liên minh cầm quyền Công Minh mới, trong các chiến dịch tranh cử trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra, Thủ tướng Shinzo Abe và các ứng cử viên đã nhấn mạnh đến những điểm sáng của nền kinh tế dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Abe, bao gồm việc tạo thêm 1,1 triệu việc làm, tổng thu nhập quốc dân tăng thêm 36.000 tỷ Yên, tương đương 352 tỷ USD.

Cũng trong chiến dịch tranh cử, Thủ tướng Abe cho rằng chính sách Abenomics đã thành công trong việc chống giảm phát và có những bằng chứng ủng hộ tuyên bố này. Tuy nhiên ông gặp nhiều thách thức trong việc cải cách cấu trúc nền kinh tế mà trọng tâm là thay đổi mô hình quản lý doanh nghiệp.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) hy vọng trong cuộc bầu cử lần này có thể giành được ít nhất 61 ghế trong tổng số 121 ghế cần thiết; đồng thời liên minh Đảng cầm quyền sẽ giành được ít nhất 2/3 số ghế tại Thượng viện.

Đây là yêu cầu cần thiết để Thủ tướng Abe và Chính phủ của ông có thể theo đuổi và hoàn thiện các chính sách, trong đó bao gồm cả vấn đề vốn gây nhiều tranh cải như sửa đổi Hiến pháp, dù nội dung này không được Đảng cầm quyền nhắc tới trong chiến dịch tranh cử.

Trong khi đó, các Đảng đối lập lớn (bao gồm Đảng Dân tiến - Đảng đối lập lớn nhất và Đảng Cộng sản Nhật Bản) cũng đang nỗ lực nhằm ngăn chặn liên minh cầm quyền có thể đạt được 2/3 trong tổng số phiếu bầu vào Thượng viện lần này.

Theo các Đảng đối lập, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã thất bại trong thực hiện cam kết về gói chính sách tiền tệ và tài chính Abenomics nhằm vực dậy nền kinh tế, dẫn đến việc phải đưa ra quyết định hoãn tăng thuế tiêu dùng lần 2, đồng thời khiến Chính phủ Nhật Bản bị kẹt giữa thâm hụt ngân sách và nợ công gia tăng.

Bên cạnh đó, Đảng đối lập cũng tiến hành công kích các chính sách mà liên minh cầm quyền đang theo đuổi, nhất là đối với chính sách năng lượng, chính sách tham gia phòng vệ tập thể...

Theo quy định, tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn Nhật Bản sẽ chính thức đóng cửa vào lúc 20h tối 10/7 (theo giờ địa phương) và công tác kiểm phiếu sẽ được bắt đầu ngay sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm nay (9/7), Nhật Bản và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Triều Tiên được cho đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào sáng nay.

Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm nay (9/7), Nhật Bản và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Triều Tiên được cho đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào sáng nay.

Đảng cầm quyền Nhật Bản giành ưu thế lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện
Đảng cầm quyền Nhật Bản giành ưu thế lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Các đảng chính trị tại Nhật Bản đang tích cực kêu gọi và tìm kiếm sự ủng hộ từ các cử tri cho Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản diễn ra ngày 10/7 tới.

Đảng cầm quyền Nhật Bản giành ưu thế lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện

Đảng cầm quyền Nhật Bản giành ưu thế lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Các đảng chính trị tại Nhật Bản đang tích cực kêu gọi và tìm kiếm sự ủng hộ từ các cử tri cho Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản diễn ra ngày 10/7 tới.

Chặng tranh cử của các đảng Nhật Bản dài bằng 2,5 lần chu vi trái đất
Chặng tranh cử của các đảng Nhật Bản dài bằng 2,5 lần chu vi trái đất

VOV.VN - Cự ly mà 9 đảng Nhật Bản đã đi qua trên khắp nước Nhật lên tới gần 100.000 km, tương đương gấp 2,5 lần xích đạo trái đất.

Chặng tranh cử của các đảng Nhật Bản dài bằng 2,5 lần chu vi trái đất

Chặng tranh cử của các đảng Nhật Bản dài bằng 2,5 lần chu vi trái đất

VOV.VN - Cự ly mà 9 đảng Nhật Bản đã đi qua trên khắp nước Nhật lên tới gần 100.000 km, tương đương gấp 2,5 lần xích đạo trái đất.

Yếu tố thời tiết sẽ ảnh hưởng tới bầu cử Thượng viện Nhật Bản
Yếu tố thời tiết sẽ ảnh hưởng tới bầu cử Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Nếu trời mưa hoặc trời nóng quá thì những người không muốn ra ngoài để thực hiện việc bầu cử có xu hướng tăng lên.

Yếu tố thời tiết sẽ ảnh hưởng tới bầu cử Thượng viện Nhật Bản

Yếu tố thời tiết sẽ ảnh hưởng tới bầu cử Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Nếu trời mưa hoặc trời nóng quá thì những người không muốn ra ngoài để thực hiện việc bầu cử có xu hướng tăng lên.

Cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu bầu cử Thượng viện
Cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này được dự báo có thể sẽ ít hơn con số kỷ lục 52,6% trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2013.

Cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu bầu cử Thượng viện

Cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này được dự báo có thể sẽ ít hơn con số kỷ lục 52,6% trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2013.