Hơn 100 cá thể tê tê bị chết phải mang đi tiêu hủy tại Quảng Ninh

VOV.VN - Do vướng mắc ở nhiều khâu thực hiện, không kịp cứu hộ, toàn bộ số tê tê bắt giữ ngày 5/11 đã bị chết phải mang đi tiêu hủy.

Liên quan đến 149 cá thể tê tê có tổng trọng lượng 738 kg, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trạm kiểm soát liên hợp km15 – Bến tàu Dân Tiến phát hiện, bắt giữ ngày 5/11, do vướng mắc ở nhiều khâu thực hiện, không kịp cứu hộ, toàn bộ số tê tê đã bị chết phải mang đi tiêu hủy.
Cá thể tê tê (Ảnh minh họa: KT internet)
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Văn Phát, Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc bắt các đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm, có nguy cơ tiệt chủng rất khó khăn. Tuy nhiên, việc xử lý đối với các vụ việc này mất rất nhiều thời gian, qua nhiều cơ quan, vướng nhiều quy định, nghị định. Vì thế tình trạng động vật bị chết trước khi hoàn tất thủ tục, hồ sơ thường xuyên diễn ra
Đơn cử, đối với vụ việc hơn 7 tạ với 149 cá thể tê tê vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt được đã bị chết, có con rơi vào tình trạng phân hủy trước khi được cơ quan Công an bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh. Ông Phạm Văn Phát yêu cầu đối với các vụ việc này, đề nghị cơ quan công an sớm hoàn tất hồ sơ, chuyển tang vật sớm để tiến hành cứu hộ, cấp cứu ban đầu đối với những động vật nằm trong danh mục quý hiếm, có nguy cơ tiệt chủng.
Ông Phạm Văn Phát cho biết: “Tê tê vừa rồi chuyển đến hơn 7 tạ, trên 100 cá thể, sau 1 đêm có con đã phân hủy rồi, chỉ còn 12 con sống, còn lại trên 100 con chết hết. Chết hết rồi phải xin cơ chế xử lý, trước tôi ra quyết định xử lý được ngay, nhưng vừa rồi thực hiện theo nghị định 160 và chỉ đạo của Chính phủ, chúng ta phải làm đúng trình tự. Trước hết vụ việc này là án hình sự thì phải thực hiện theo tố tụng hình sự, phải có quyết định xử lý vật chứng. Đó là nguyên tắc, nếu chờ nguyên tắc việc xử lý cực kỳ khó khăn”.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Đặng Văn Tú (sinh năm 1983) và Nguyễn Như Bảo (sinh năm 1981) cùng trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam về hành vi vận chuyển tê tê trái phép. Toàn bộ số tê tê bị chết đã được lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã
Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã

VOV.VN-Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 28 về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm phạm các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã

Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã

VOV.VN-Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 28 về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm phạm các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

TPHCM: phát hiện vụ mang động vật hoang dã nguy cấp xuất cảnh
TPHCM: phát hiện vụ mang động vật hoang dã nguy cấp xuất cảnh

VOV.VN -Số chim mà hành khách đem theo gồm Chích choè lửa và Hoạ mi Đài Loan thuộc danh mục các loài động vật hoang dã cấm xuất khẩu.

TPHCM: phát hiện vụ mang động vật hoang dã nguy cấp xuất cảnh

TPHCM: phát hiện vụ mang động vật hoang dã nguy cấp xuất cảnh

VOV.VN -Số chim mà hành khách đem theo gồm Chích choè lửa và Hoạ mi Đài Loan thuộc danh mục các loài động vật hoang dã cấm xuất khẩu.

Quy Nhơn sắp có công viên động vật hoang dã hàng đầu Đông Nam Á
Quy Nhơn sắp có công viên động vật hoang dã hàng đầu Đông Nam Á

VOV.VN - Tháng 7 tới, Quy Nhơn, Bình Định sẽ khai trương công viên động vật hoang dã tương tác hàng đầu Đông Nam Á.

Quy Nhơn sắp có công viên động vật hoang dã hàng đầu Đông Nam Á

Quy Nhơn sắp có công viên động vật hoang dã hàng đầu Đông Nam Á

VOV.VN - Tháng 7 tới, Quy Nhơn, Bình Định sẽ khai trương công viên động vật hoang dã tương tác hàng đầu Đông Nam Á.

Gom động vật hoang dã và thịt thú rừng bán cho nhà hàng
Gom động vật hoang dã và thịt thú rừng bán cho nhà hàng

Động vật hoang dã và thịt thú rừng được mua từ nhiều nguồn khác nhau sau đó cung cấp cho các nhà hàng và xuất ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Gom động vật hoang dã và thịt thú rừng bán cho nhà hàng

Gom động vật hoang dã và thịt thú rừng bán cho nhà hàng

Động vật hoang dã và thịt thú rừng được mua từ nhiều nguồn khác nhau sau đó cung cấp cho các nhà hàng và xuất ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.