Israel lần đầu bổ nhiệm Đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau hơn 5 năm gián đoạn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Israel ngày 15/11 lần đầu tiên đã bổ nhiệm Đại sứ mới tại Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi quan hệ 2 nước xuống thấp vào năm 2011.

Theo nguồn tin trên cho biết, Phó Đại sứ Israel tại Anh, ông Eitan Na'eh, 53 tuổi, vừa được điều động sang làm Đại sứ mới của nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Cờ Israel và cờ Thổ Nhĩ Kỳ. (ảnh: Reuters).

Trước đó, ông Eitan cũng từng là nhân viên ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ, là đại diện của Bộ Ngoại giao Israel tại Hội đồng an ninh quốc gia, trực thuộc văn phòng Thủ tướng Netanyahu.

Động thái trên của Israel được đánh giá là bước đi tích cực nhằm thực thi thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hồi tháng 6 vừa qua, đồng thời mở ra một hi vọng mới cho sự ổn định của khu vực.

Trước đó, hồi tháng 9/2011, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định triệu hồi Đại sứ tại Tel Aviv, đồng thời trục xuất Đại sứ Israel tại nước này nhằm phản đối các hành động của Israel ở Dải Gaza./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ
Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Hôm nay (26/6), các nhà đàm phán Israel và Thổ Nhĩ Kỳ họp tại Rome, Italy để thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ sau 6 năm gián đoạn.

Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ

Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Hôm nay (26/6), các nhà đàm phán Israel và Thổ Nhĩ Kỳ họp tại Rome, Italy để thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ sau 6 năm gián đoạn.

Quan hệ Israel - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì IS
Quan hệ Israel - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì IS

VOV.VN - Những nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa 2 đồng minh của Mỹ là Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn chưa đem lại kết quả nào.

Quan hệ Israel - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì IS

Quan hệ Israel - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì IS

VOV.VN - Những nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa 2 đồng minh của Mỹ là Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn chưa đem lại kết quả nào.