Sẽ có 6 đại án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng được đưa ra xét xử

VOV.VN -Sẽ có 6 đại án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng được đưa ra xét xử trong thời gian từ nay đến hết quý 1 năm tới.

Bản tin thời sự sáng nay (2/10) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp của Trung ương về phòng, chống tham nhũng 

Sẽ có 6 đại án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng được đưa ra xét xử trong thời gian từ nay đến hết quý 1 năm tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu cơ chế chia sẻ một phần lợi nhuận từ thủy điện Sơn La giúp người dân vùng dự án vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Nhà máy thủy điện duyên hải tỉnh Trà Vinh khẩn trương khắc phục các sự cố về môi trường không để ảnh hưởng đến cuộc sống của dân cư trong khu vực.

Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục bị đẩy lên cao khi hôm qua binh lính 2 nước lại đấu sung dọc biên giới tranh chấp.

Thủ tướng Anh tuyên bố nước này sẽ kích hoạt điều khoản 50 để bắt đầu quá trình chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu trước tháng 9/2017.

 Chương trình còn có bình luận của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam nhan đề “Nga- Mỹ làm chủ cuộc chơi tại Syria”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên