Đức sẽ cấp quyền công dân cho các thanh niên trẻ người Anh

VOV.VN - Đức sẽ cấp quyền công dân cho những thanh niên trẻ người Anh đang sinh sống tại Đức.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel hôm nay tuyên bố, nước này sẽ cấp quyền công dân cho những thanh niên trẻ người Anh đang sinh sống tại Đức. Thông báo này được đưa ra sau khi cuộc trưng cầu ý dân tại Anh về Brexit ngày 23/6 vừa qua cho thấy, đa số người lớn tuổi ở Anh và xứ Wales lựa chọn ra khỏi Liên minh Châu Âu, trong khi nhiều người trẻ tuổi mong muốn ở lại.

Việc anh rời EU sẽ gây xáo trộn lớn đối với đời sống chính trị châu Âu.

Bộ trưởng Sigmar Gabriel nêu rõ, Đức cần phải có biện pháp giúp đỡ các thanh niên trẻ của Anh, đồng thời cho biết Đảng dân chủ xã hội nước này luôn ủng hộ quan điểm cho phép công dân có hai quốc tịch. Ông cũng kêu gọi các quốc gia khác như Italy, Pháp triển khai biện pháp tương tự, để những thanh niên trẻ của Anh có thể tiếp tục là công dân của Liên minh Châu Âu nếu họ mong muốn.

Trước đó, Đảng Xanh của Đức cũng kêu gọi chính phủ nước này tạo điều kiện thuận lợi để những người Anh đang sinh sống tại Đức dễ dàng xin hộ chiếu Đức./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh khẳng định tăng cường quan hệ sâu rộng với Việt Nam sau Brexit
Anh khẳng định tăng cường quan hệ sâu rộng với Việt Nam sau Brexit

"Chúng tôi cam kết tăng cường quan hệ sâu rộng trên mọi lĩnh vực giữa Anh với Việt Nam, những lĩnh vực đem chúng ta lại gần nhau hơn"

Anh khẳng định tăng cường quan hệ sâu rộng với Việt Nam sau Brexit

Anh khẳng định tăng cường quan hệ sâu rộng với Việt Nam sau Brexit

"Chúng tôi cam kết tăng cường quan hệ sâu rộng trên mọi lĩnh vực giữa Anh với Việt Nam, những lĩnh vực đem chúng ta lại gần nhau hơn"

Hậu Brexit “khơi mào” cho những ý tưởng trưng cầu ý dân tại EU
Hậu Brexit “khơi mào” cho những ý tưởng trưng cầu ý dân tại EU

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha ngày 1/7 đã lên tiếng bác bỏ đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Séc tại Liên minh châu Âu.

Hậu Brexit “khơi mào” cho những ý tưởng trưng cầu ý dân tại EU

Hậu Brexit “khơi mào” cho những ý tưởng trưng cầu ý dân tại EU

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha ngày 1/7 đã lên tiếng bác bỏ đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Séc tại Liên minh châu Âu.