Thời tiết hôm nay: Các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì nhiệt độ thấp

VOV.VN - Tại các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức thấp, có nơi dưới 10 độ C. Các tỉnh Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (27/2), thời tiết tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất duy trì mức từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ.

Các tỉnh miền Bắc duy trì nền nhiệt từ 12 - 15 độ. (Ảnh minh họa:KT)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:           

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ; vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc từ 23 - 26 độ, phía Nam từ 27-30 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội trời rét, nhiệt độ có thể hạ xuống 13 độ C
Hà Nội trời rét, nhiệt độ có thể hạ xuống 13 độ C

VOV.VN - Sáng sớm và đêm 9/12, Hà Nội trời rét, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống từ 13 - 16 độ C.

Hà Nội trời rét, nhiệt độ có thể hạ xuống 13 độ C

Hà Nội trời rét, nhiệt độ có thể hạ xuống 13 độ C

VOV.VN - Sáng sớm và đêm 9/12, Hà Nội trời rét, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống từ 13 - 16 độ C.

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống tới 13 độ C
Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống tới 13 độ C

VOV.VN - Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống tới 13 độ C

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống tới 13 độ C

VOV.VN - Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thời tiết hôm nay: Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc mưa rét
Thời tiết hôm nay: Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc mưa rét

VOV.VN - Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Thời tiết hôm nay: Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc mưa rét

Thời tiết hôm nay: Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc mưa rét

VOV.VN - Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.