Thái Bình di dời dân ra khỏi nơi có bão số 3

VOV.VN - Tỉnh Thái Bình chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát số lượng nhà yếu, số hộ dân còn ở ngoài đê để có phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Sau khi áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 3 kể từ đầu năm đến nay có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An của nước ta. Để chủ động ứng phó với bão số 3 có thể đi sâu vào đất liền Bắc bộ, các địa phương đang khẩn trương chuẩn bị phương án phòng, chống.

Tại tỉnh Thái Bình, một trong những địa phương được dự báo là bão số 3 sẽ đổ bộ vào, chính quyền và nhân dân đang tích cực thực hiện các phương án kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão, cũng như triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3. Mục tiêu là giảm thiệt hại ở mức thấp nhất khi bão đổ bộ vào.

Lưc lượng vũ trang Tiền Hải tham gia vớt bèo lục bình tại cống 4 cửa xã Nam Thịnh

Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, toàn tỉnh hiện có 1.600 người hoạt động tại trên 1.540 chòi ngao, 1.565 người hoạt động tại 1.417 đầm; trên 14.450 người hiện sinh sống khu vực ngoài đê chính cần di dời. Trong đó, đặc biệt lưu ý khẩn trương di dân tại các xã Nam Hải, Nam Hồng, Nam Hưng, Nam Phú, Đông Minh, Đông Quý, Đông Long, Đông Trà (huyện Tiền Hải), Thái Đô, Thái Thượng, Thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy).

Ngoài ra, tỉnh Thái Bình còn có trên 7.250 hộ dân với trên 17.400 người sống trong các nhà yếu, cần di dời. Đến thời điểm 7h ngày 18/8, thành phố Thái Bình đã di dời được 160 hộ dân với khoảng 360 người trong các nhà yếu, nhà xuống cấp đến nơi an toàn. Tỉnh Thái Bình đang gấp rút chỉ đạo các địa phương, nhất là hai huyện ven biển là Tiền Hải và Thái Thụy khẩn trương đưa người dân sống ngoài đê chính vào tránh trú bão an toàn; tuyệt đối không để người dân ở ngoài đê chính khi bão đổ bộ.

Anh Trần Văn Vang, người nuôi ngao ở xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết đã được nghe thông báo về cơn bão này, người dân trong xã cũng đang triển khai nhiều biện pháp phòng tránh “Người dân nuôi ngao chúng tôi đã chủ động đi thuyền vào bờ từ sáng nay, khi con nước cong đang lớn. Nghe nói là cơn bão số 3 to lắm nên chúng tôi phải chủ động vào bờ, về nhà xem còn chằng chống nhà cửa. Cơn bão này mình phải chủ động chứ như cơn bão số 1 thì nguy hiểm quá, thông báo bão cấp thấp nên người dân không đề phòng, không có sự chuẩn bị...” - anh Vang cho biết thêm.

Tại huyện Tiền Hải, toàn huyện còn 214 hộ dân với 635 khẩu sinh sống ngoài đê biển quốc gia, gần 1000 chòi ngao, 372 hộ làm đầm vùng, hàng trăm phương tiện đánh bắt thủy hải sản với gần 1500 lao động. Sau khi tỉnh phát lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, đến cuối ngày 17/8 đã có 753 phương tiện vào tránh trú trên địa bàn huyện, trong đó có 6 tàu thuyền từ tỉnh ngoài vào neo đậu. 26 tàu đánh bắt xa bờ với 63 lao động của ngư dân Tiền Hải cũng đã neo đậu an toàn tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải phòng, Ninh Binh. 10 tàu thuyền đánh bắt khu vực biển Thái Bình cũng đang vào bờ ngay trong đêm.

Ngư dân đang neo đậu, buộc chống va đập tàu tại âu tàu cảng cá Cửa Lân

Bên cạnh đó, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các xã tập trung cao độ cho việc thông tin tuyên truyền, kịp thời cập nhật diễn biến của bão cũng như các chỉ đạo của tỉnh, của huyện, tổ chức tuyên truyền lưu động để nhân dân nắm bắt thông tin về bão. Với các hộ dân sinh sống ngoài đê quốc gia, khu vực nguy hiểm phải di dời đến nơi an toàn trước 9h sáng ngày 18/8.

Tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, chằng chống neo đậu chống xô đập gây vỡ hoặc chìm tàu. Chằng chống nhà cửa kho tàng, công trình của nhà nước và nhân dân. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, từ ngày 16/8, Tiền Hải đã mở tất cả cống tiêu, tiêu nước triệt để trên các sông trục. Các lực lượng như công an, quân sự sẵn sàng lực lượng để làm nhiệm vụ trước trong và sau bão. Thường xuyên báo cáo công tác PCBL để huyện có phương án ứng cứu kịp thời.

Đến 9h sáng 18/8,  huyện Tiền Hải đã kêu gọi toàn bộ 751/753 tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản trên biển vào nơi neo đậu an toàn, còn 2 tàu với 4 lao động đang chờ nước lên và dự kiến đến 10h sáng sẽ di chuyển vào bờ. Huyện Tiền Hải cũng đã chủ động phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền vận động số lao động canh coi trên các chòi ngao di dời vào trong đê Quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, việc tiếp cận các chòi ngao đang hết sức khó khăn do mực nước thủy triều thấp.

Ngay sau khi nhận được tin bão số 3 có thể đổ bộ vào Thái Bình, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã họp triển khai các phương án phòng chống bão. Trong đó chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các đồn, Trạm Biên phòng theo dõi sát mọi diễn biến tình hình của cơn bão, thông báo rộng rãi tin bão cho các phương tiện đang hoạt động trên biển, nhất là các phương tiện xa bờ nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 1, đối với cơn bão số 3, Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị trạm kiểm soát quyết liệt hơn, không cho tàu thuyền ra khơi và thực hiện nghiêm lệnh cấm biển đã được triển khai từ chiều 17/8.

Đối với các phương tiện tàu thuyền hoạt động khai thác thuỷ hải sản, lực lượng Biên phòng tỉnh Thái Bình đã liên hệ, kêu gọi 1.248 phương tiện trong tổng số 1.293 phương tiện, với trên 3.375 lao động vào neo đậu tại các bến trong tỉnh; 5 phương tiện với 10 lao động đang neo đậu tại các bến ngoài tỉnh.

Đồn biên phòng Cửa Lân thường xuyên cử 2 kíp trực trên 2 ca nô, tuyên truyền, nhắc nhở bà con tại khu vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi ngao để không cho bất kể ai ở lại chòi canh ngao ngoài bãi. Bên cạnh đó hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu trong âu tàu được an toàn.

“Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, bắt đầu từ chiều 18/8, chúng tôi đã thực hiện lệnh cấm biển đối với bà con đi biển. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị đối phó với bão đổ bộ đã hoàn tất”- Thượng úy Đỗ Đình Học, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Lân cho biết.

Trong sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sỹ của Ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải cũng đã đồng loạt ra quân giúp dân chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc của nhân dân từ vùng ngoài bãi vào các điểm an toàn. Đặc biệt, bộ đội Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Trung đoàn 8, hội Phụ nữ xã Nam Trung ra quân phát cây bụi, vớt bèo lục bình tại khu vực cống 4 cửa. Đây là cửa cống thoát nước quan trọng cho vùng Nam Thái Bình chảy ra biển.

"Lực lượng quân sự huyện Tiền Hải tổ chức lực lượng tuyên truyền các ngư dân, đánh bắt cá nuôi trồng thủy sản ngoài biển vào nơi tránh trú an toàn. Lực lượng của chúng tôi huy động tại khu vực này khoảng 50 đồng chí và khu vực đê nội của Nam Hải - Tiền Hải là 30 đồng chí cùng với trung đoàn 8 để kè những chỗ có nguy cơ vỡ, sạt để đảm bảo an toàn chống vỡ đê"- Thượng tá Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết thêm.

Tại cuộc họp phòng chống cơn bão số 3, UBND tỉnh Thái  Bình yêu cầu Ban PCLB tỉnh, các huyện, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh và các xã vùng ven biển khẩn trương rà soát, tổng hợp số lượng lao động canh coi trên các chòi ngao, lao động lưu động trên biển, tìm mọi giải pháp để tiếp cận bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người dân vào nơi trú ẩn, trường hợp cố tình chống đối phải tiến hành cưỡng chế di dời ngay, tuyệt đối không để người dân nào còn ở lại biển. Bố trí, sắp xếp phương tiện tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, không được để người dân ở lại trên tàu thuyền khi bão độ bộ vào.

Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát số lượng nhà yếu, số hộ dân còn ở ngoài đê để có phương án di dời dân đến nơi an toàn. Đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kịp thời, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra vi phạm.

Tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các huyện cần tập trung khơi thông dòng chảy, tiêu nước triệt để trên tất cả hệ thống mương máng, sông trục nội đồng. Ngành Nông nghiệp chỉ đạo các công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình phân công cán bộ túc trực 24/24h tại các cống dưới đê, tranh thủ mực nước thủy triều để tiêu nước. Xây dựng phương án, kế hoạch chống úng đề phòng khi có mưa lớn. Chủ động rà soát các hạng mục đê, kè cống xung yếu để có phương án đối phó khi có tình huống xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ chiều tối nay, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh
Từ chiều tối nay, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Từ sáng mai 19/8, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật cấp 12- 14, các tỉnh từ  Quảng Trị trở ra bị cấm biển hoàn toàn từ ngày hôm nay.

Từ chiều tối nay, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh

Từ chiều tối nay, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Từ sáng mai 19/8, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật cấp 12- 14, các tỉnh từ  Quảng Trị trở ra bị cấm biển hoàn toàn từ ngày hôm nay.

Bão số 3 đang hướng thẳng vào các tỉnh Quảng Ninh đến Nghệ An
Bão số 3 đang hướng thẳng vào các tỉnh Quảng Ninh đến Nghệ An

VOV.VN - Từ sáng 19/8, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Quảng Ninh-Nghệ An).

Bão số 3 đang hướng thẳng vào các tỉnh Quảng Ninh đến Nghệ An

Bão số 3 đang hướng thẳng vào các tỉnh Quảng Ninh đến Nghệ An

VOV.VN - Từ sáng 19/8, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Quảng Ninh-Nghệ An).

Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh-Thanh Hóa 100km
Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh-Thanh Hóa 100km

VOV.VN - Đến 7h ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh-Thanh Hóa khoảng 100km về phía Đông.

Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh-Thanh Hóa 100km

Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh-Thanh Hóa 100km

VOV.VN - Đến 7h ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh-Thanh Hóa khoảng 100km về phía Đông.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phòng chống bão số 3
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phòng chống bão số 3

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương kêu gọi tàu thuyền, tăng cường thông tin diễn biến cơn bão để người dân chủ động phòng tránh bão số 3.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phòng chống bão số 3

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phòng chống bão số 3

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương kêu gọi tàu thuyền, tăng cường thông tin diễn biến cơn bão để người dân chủ động phòng tránh bão số 3.

Bão số 3 đang mạnh dần lên
Bão số 3 đang mạnh dần lên

VOV.VN -Từ sáng 19/8, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 8-10, giật cấp 12-14.

Bão số 3 đang mạnh dần lên

Bão số 3 đang mạnh dần lên

VOV.VN -Từ sáng 19/8, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 8-10, giật cấp 12-14.