Bản quyền Ngoại hạng Anh: VNPayTV tố MP&Silva không thiện chí đàm phán

VOV.VN - Phó Chủ tịch, TTK VNPayTV Lê Đình Cường đã khẳng định như vậy sau một thời gian dài liên hệ làm việc với MP&Silva.

Sau cuộc họp nội bộ chiều nay (8/4) tại Hà Nội, Phó Chủ tịch, TTK VNPayTV Lê Đình Cường đã chia sẻ cùng VOV.VN về thái độ không hợp tác làm việc với Hiệp hội của MP&Silva, chủ gói thầu bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh trong ba mùa từ 2016-2019 ở Việt Nam.

Cụ thể, ông Cường khẳng định phía MP&Silva đã chủ động liên hệ với các đơn vị truyền hình ở Việt Nam để “chào giá” các gói bản quyền. Tuy nhiên, do đã thống nhất chỉ làm việc thông qua đại diện là Ban đàm phán của VNPayTV nên các đài truyền hình, ngoài Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV - đơn vị sở hữu hệ thống kênh truyền hình K+),  đều đã từ chối, tính đến thời điểm này.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) Lê Đình Cường tố MP&Silva không thiện chí đàm phán. (Ảnh: Ngọc Duy).

Trao đổi với VOV.VN, ông Lê Đình Cường nói: “Sau gần 4 tháng liên hệ và làm việc cùng MP&Silva, phải tới công văn cuối cùng Hiệp hội yêu cầu MP&Silva trả lời trước 10/4 mới được phúc đáp vào ngày 1/4 mới đây. Ngay cả ở hai công văn trước của VNPayTV trong thời gian từ 18/1 – 18/3, tức là hai tháng, MP&Silva vẫn không hề hồi âm hay sắp xếp gặp gỡ làm việc cùng Hiệp hội về việc đàm phán mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa 2016-2019. Đây là thái độ không thiện chí, không hợp tác của MP&Silva”.

Việc MP&Silva cố tình “câu giờ” khiến VSTV - đơn vị sở hữu hệ thống kênh truyền hình K+, sốt ruột và đề xuất phương án tự đứng ra làm việc và đàm phán riêng lẻ với chủ gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh trong ba mùa tới. 

Công văn "lấy lệ" mà MP&Silva hồi âm cho VNPayTV ngày 1/4 sau gần 4 tháng Hiệp hội liên lạc và làm việc. (Ảnh: Ngọc Duy).

Ngay trong cuộc họp nội bộ chiều nay của Ban đàm phán thuộc VNPayTV, phía K+ cũng cử hai đại diện tới tham dự và bảo lưu quan điểm đàm phán riêng lẻ với MP&Silva nhưng nhận sự phản đối của tất cả các thành viên còn lại, do đi ngược lại với tinh thần làm việc chung của Hiệp hội.

Ông Lê Đình Cường cũng lý giải việc MP&Silva “tố ngược” phía Việt Nam cố tình đàm phán tập thể để làm khó, hạn chế thương vụ và hợp đồng là thiếu hợp lý. Bởi, VNPayTV được sự thống nhất của các thành viên đã quyết định được đại diện cho các đơn vị truyền hình đàm phán mua gói bản quyền giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Trong trường hợp hoàn tất việc mua bản quyền cùng MP&Silva, gói này sẽ được các đơn vị truyền hình mua riêng lẻ tùy theo nhu cầu và đăng ký – đã được thống nhất từ trước khi ủy quyền cho VNPayTV đại diện đàm phán với MP&Silva./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao khó ngăn độc quyền bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh?
Vì sao khó ngăn độc quyền bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh?

VOV.VN - Lần đầu tiên các đơn vị TH Việt Nam đạt được thống nhất cao về  bản quyền truyền hình giải bóng đá Ngoại hạng Anh nhưng mọi việc mới chỉ bắt đầu.

Vì sao khó ngăn độc quyền bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh?

Vì sao khó ngăn độc quyền bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh?

VOV.VN - Lần đầu tiên các đơn vị TH Việt Nam đạt được thống nhất cao về  bản quyền truyền hình giải bóng đá Ngoại hạng Anh nhưng mọi việc mới chỉ bắt đầu.

Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?
Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?

VOV.VN - Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) yêu cầu các đơn vị truyền hình cần có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ để đối phó với vấn đề “đi đêm”.

Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?

Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?

VOV.VN - Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) yêu cầu các đơn vị truyền hình cần có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ để đối phó với vấn đề “đi đêm”.