Thần tài Jesus giúp Man City lọt vào top 3

VOV.VN - Hai bàn thắng của tân binh Gabriel Jesus đã giúp Man City có chiến thắng 2-1 trước Swansea, qua đó tạm vươn lên thứ 3 trên BXH. 

Man City có chiến thắng quan trọng nhờ cú đúp của Jesus. (Ảnh: Getty). 
Đang có tâm lý hưng phấn lại chỉ phải gặp một Swansea đang ở nhóm cuối bảng, Man City nhanh chóng dồn lên sau tiếng còi khai cuộc và họ chỉ cần đúng 11 phút để có bàn mở tỷ số sau tình huống băng vào dứt điểm cực kỳ nhạy cảm của Gabriel Jesus.

Những phút sau đó, Man City hoàn toàn áp đảo và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội khách nhưng không thể ghi thêm bàn thắng sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, Man City bắt đầu chủ quan khi thi đấu chùng xuống và đó là thời cơ để Swansea vùng lên mạnh mẽ. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đội khách cũng có bàn gỡ. Phút 81, Sigurdsson tung ra cú đá quá đẹp, làm bó tay Caballero, quân bình tỷ số 1-1.

Trong tình thế không còn gì để mất, HLV Guardiola đã tung Aguero vào sân để tang cường khả năng tấn công. Tuy vậy, người ghi bàn cho đội chủ nhà ở phút bù giờ thứ 2 lại một lần nữa là Jesus.

Thắng trận 2-1, Man City đã có trong tay 49 điểm và tạm thời vươn lên ngôi thứ 3 trên bảng xếp hạng của Ngoại hạng Anh./.
Đội hình thi đấu:

Man City: Caballero, Stones, Kolarov, Clichy, Fernandinho, Toure, Sterling (Aguero 83’), De Bruyne (Zabaleta 78’), Silva (Fernando 90+4’), Sane, Gabriel Jesus.

Swansea: Fabianski, Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson, Carroll (Dyer 75’), Fer, Cork, Routledge (Narsingh 65’), Sigurdsson, Llorente (Borja 83’).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên