Hội nghị COP 21: Giai đoạn nước rút hướng đến thỏa thuận cuối cùng

VOV.VN - Cuộc đàm phán về khí hậu đang bước vào giai đoạn nước rút khi chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc hội nghị COP 21 của Liên Hợp Quốc tại Paris.

Mặc dù còn bất đồng về vấn đề tài chính, nhưng các nước đều bày tỏ hi vọng có thể đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần này.

Ảnh: welovegreen.

Sau tuần đàm phán đầu tiên, các bên đã cơ bản thông qua bản dự thảo hiệp định toàn cầu về chống biến đổi khí hậu dài 48 trang, rút gọn 1/3 so với văn kiện ban đầu nước chủ nhà Pháp đề xuất. Mục tiêu chính vẫn là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu tới năm 2100 ở mức 2 độ C so với thời kỳ thời tiền công nghiệp. Tuy nhiên, các bên tham gia COP21 vẫn chưa thể thống nhất được biện pháp để thực hiện mục tiêu này.

Vấn đề gây mâu thuẫn lớn tại hội nghị là nghĩa vụ đóng góp tài chính của các nước, vấn đề tài trợ giúp các nước nghèo chống biến đổi khí hậu và đòi hỏi của các nước chậm phát triển muốn có quyền phát thải khí carbon nhiều hơn các nước giàu để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Môi trường Ai Cập đại diện cho nhóm các quốc gia châu Phi Khaled Fahmy cho biết: “Là  một châu lục đang đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu gây ra những thách thức về phát triển cũng như gia tăng tỉ lệ nghèo đói, châu Phi không thể bị gạt bỏ ra khỏi các nguồn lực phát triển cũng như việc nhận tài chính. Bất cứ một thỏa thuận nào trong vấn đề tài chính trong thỏa thuận cũng cần bao gồm các nước châu Phi cùng các nước kém phát triển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển”.

Các nước cũng đang tìm cách tránh sự thất bại tại hội nghị lần này bằng việc tham gia các cuộc đối thoại marathon trong những ngày làm việc cuối cùng.

Bất chấp còn tồn tại sự khác biệt, các nước tham dự vẫn bày tỏ hi vọng có thể tiến tới một thỏa thuận vào cuối tuần này.  

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhấn mạnh, các bên tôn trọng mục tiêu đã đề ra. Hôm qua, ông Fabius đã thành lập "Ủy ban Paris" bao gồm 14 đại diện cho cả các nước nghèo lẫn các nước công nghiệp phát triển để thúc đẩy đạt được thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Môi trường Carole Dieschbourg thay mặt cho Liên minh châu Âu nhấn mạnh, một thỏa thuận là có thể nếu các bên sẵn sàng thỏa hiệp: “Chúng tôi cần một thỏa thuận tham vọng và chắc chắn. Thông điệp của chúng tôi rất đơn giản: Chúng ta có thể vượt qua các thách thức khi các bên thể hiện sự sẵn sàng thỏa hiệp”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon  cảnh báo "kim đồng hồ đang hướng đến thời khắc xảy ra một thảm họa khí hậu", và thế giới đang trông chờ vào những nỗ lực và quyết tâm của các bộ trưởng trong việc đạt được một thỏa thuận khí hậu toàn cầu.

Hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang "chạy nước rút" để có thể ký kết một thỏa thuận chung về hạn chế lượng khí thải toàn cầu sau năm 2020, nỗ lực quan trọng nhằm cứu thế giới khỏi rơi vào thảm họa khí hậu với những tác động từ lũ lụt, hạn hán, lốc bão, nước biển dâng cao... Các bên kì vọng có thể tiến tới thỏa thuận vào ngày 11/12 tới nhưng giới quan sát cho rằng, các cuộc đối thoại có thể kéo dài hơn so với dự kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá
Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá

VOV.VN - Ngày 30/11, Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) chính thức khai mạc tại Paris, Pháp với sự tham gia của lãnh đạo các nước.

Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá

Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá

VOV.VN - Ngày 30/11, Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) chính thức khai mạc tại Paris, Pháp với sự tham gia của lãnh đạo các nước.

COP 21:  Những chủ đề khó khăn vẫn chưa được thống nhất
COP 21: Những chủ đề khó khăn vẫn chưa được thống nhất

VOV.VN -Kết thúc tuần làm việc đầu tiên, Hội nghị COP 21 vẫn chưa được thống nhất được nhiều chủ đề chính trị khó khăn, trong đó có khoản tài chính chống biến đổi khí hậu

COP 21:  Những chủ đề khó khăn vẫn chưa được thống nhất

COP 21: Những chủ đề khó khăn vẫn chưa được thống nhất

VOV.VN -Kết thúc tuần làm việc đầu tiên, Hội nghị COP 21 vẫn chưa được thống nhất được nhiều chủ đề chính trị khó khăn, trong đó có khoản tài chính chống biến đổi khí hậu

Chai lọ, gạch đá, khí hơi cay... tràn ngập Paris trước thềm COP 21
Chai lọ, gạch đá, khí hơi cay... tràn ngập Paris trước thềm COP 21

VOV.VN - Ngày 29/11, cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích trước thềm Hội nghị về biến đổi khí hậu COP 21.

Chai lọ, gạch đá, khí hơi cay... tràn ngập Paris trước thềm COP 21

Chai lọ, gạch đá, khí hơi cay... tràn ngập Paris trước thềm COP 21

VOV.VN - Ngày 29/11, cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích trước thềm Hội nghị về biến đổi khí hậu COP 21.

COP 21: Giới lãnh đạo và các nhà đầu tư cùng thúc đẩy năng lượng sạch
COP 21: Giới lãnh đạo và các nhà đầu tư cùng thúc đẩy năng lượng sạch

VOV.VN -Tiếng chuông cảnh báo ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá vang lên khắp thế giới.

COP 21: Giới lãnh đạo và các nhà đầu tư cùng thúc đẩy năng lượng sạch

COP 21: Giới lãnh đạo và các nhà đầu tư cùng thúc đẩy năng lượng sạch

VOV.VN -Tiếng chuông cảnh báo ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá vang lên khắp thế giới.

COP 21 những ngày cuối: Bầu không khí lạc quan bao trùm
COP 21 những ngày cuối: Bầu không khí lạc quan bao trùm

VOV.VN - Bầu không khí lạc quan bao trùm Hội nghị COP 21 khi đại diện của 195 nước đã thông qua bản dự thảo Hiệp định toàn cầu về chống biến đổi khí hậu.

COP 21 những ngày cuối: Bầu không khí lạc quan bao trùm

COP 21 những ngày cuối: Bầu không khí lạc quan bao trùm

VOV.VN - Bầu không khí lạc quan bao trùm Hội nghị COP 21 khi đại diện của 195 nước đã thông qua bản dự thảo Hiệp định toàn cầu về chống biến đổi khí hậu.