Khám phá vẻ đẹp của hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Nga)

VOV.VN - Hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Nga) mới đây tổ chức kỷ niệm 82 năm ra đời hệ thống này.

Hệ thống Metro Moscow – hệ thống đường sắt dưới lòng đất đầu tiên của Liên Xô, đã khai trương phục vụ công chúng vào ngày 15/5/1935.
Một nhân viên Metro Moscow đứng cạnh con tàu điện cổ Sokolniki trong dịp kỷ niệm 82 năm hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên của Nga.
Nội thất nhà ga tàu điện ngầm Moscow rất đẹp. Thời chiến tranh đây cũng là nơi tránh bom hiệu quả.
Hệ thống Metro Moscow gồm khoảng 206 ga kết nối với nhau trên tổng chiều dài hơn 338km đường sắt.
Hành khách trên đoàn tàu Sokolniki.
Ngày nay Metro Moscow sử dụng các toa tàu hiện đại được trang bị hệ thống điều hòa không khí và cả sóng WiFi.
Trưng bày đoàn tàu cổ tại ga tàu điện ngầm Partizanskaya nhân 82 năm ngày thành lập Metro Moscow.
Hiện nay hệ thống tàu điện ngầm Moscow vẫn tiếp tục mở rộng. Dự kiến đến năm 2020 sẽ có thêm hơn 100km tuyến mới.
Toa tàu cổ tại ga Partizanskaya.
Một xe ủi tuyết trưng bày tại nhà ga này.
Quốc huy Liên Xô gắn trên thành một toa tàu điện ngầm cổ.
Hiện hệ thống tàu điện ngầm Moscow là một trong những hệ thống lớn nhất thế giới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: “Đột nhập” hệ thống tàu điện ngầm của Triều Tiên bí ẩn
Ảnh: “Đột nhập” hệ thống tàu điện ngầm của Triều Tiên bí ẩn

VOV.VN - Ngoài công nghệ tên lửa, Triều Tiên còn sở hữu (từ rất sớm) nhiều cao ốc cùng hệ thống tàu điện ngầm nằm sâu dưới lòng đất.

Ảnh: “Đột nhập” hệ thống tàu điện ngầm của Triều Tiên bí ẩn

Ảnh: “Đột nhập” hệ thống tàu điện ngầm của Triều Tiên bí ẩn

VOV.VN - Ngoài công nghệ tên lửa, Triều Tiên còn sở hữu (từ rất sớm) nhiều cao ốc cùng hệ thống tàu điện ngầm nằm sâu dưới lòng đất.

Ngỡ ngàng với ga tàu điện ngầm “kỳ lạ nhất thế giới” ở Trung Quốc
Ngỡ ngàng với ga tàu điện ngầm “kỳ lạ nhất thế giới” ở Trung Quốc

VOV.VN - Bên trong ga tàu điện ngầm Trung Quốc này khá hiện đại, nhưng lối ra của ga lại ở khu đất hoang. Ga gần như không có mấy khách. 

Ngỡ ngàng với ga tàu điện ngầm “kỳ lạ nhất thế giới” ở Trung Quốc

Ngỡ ngàng với ga tàu điện ngầm “kỳ lạ nhất thế giới” ở Trung Quốc

VOV.VN - Bên trong ga tàu điện ngầm Trung Quốc này khá hiện đại, nhưng lối ra của ga lại ở khu đất hoang. Ga gần như không có mấy khách.