Công Phượng thẫn thờ cay đắng sau khi sút hỏng quả phạt đền

VOV.VN - Công Phượng đã thực hiện không thành công lượt sút penalty của mình, và khiến U21 HAGL thất bại trước U21 Yokohama.

Công Phượng đảm trách nhiệm vụ thực hiện lượt sút penalty thứ 5 cho U21 HAGL. Anh chọn đá kiểu panenka, vốn có độ khó cao và rất rủi ro (Ảnh: Hoàng Tùng)
Công Phượng thực hiện không thành công, khiến U21 HAGL thất bại 2-3 trước U21 Yokohama trên lượt sút penalty (Ảnh: Hoàng Tùng)
Công Phượng gục mình sau khi không hoàn thành nhiệm vụ (Ảnh: Hoàng Tùng)
Sự thẫn thờ của một trong những tiền đạo được quan tâm nhất bóng đá Việt Nam (Ảnh: Hoàng Tùng)
Đông Triều tới bên và an ủi người đồng đội lâu năm (Ảnh: Hoàng Tùng)
Trong trận bán kết U21 Yokohama vs U21 HAGL, Công Phượng đã thi đấu rất năng nổ (Ảnh: Hoàng Tùng)
Vây quanh Phượng luôn có từ 2 đến 4 cầu thủ đối phương theo kèm (Ảnh: Hoàng Tùng)
 
Chính điều này đã khiến Công Phượng gặp khó và không thể bùng nổ như ý muốn (Ảnh: Hoàng Tùng)
Công Phượng đuối sức khi trận đấu bán kết trôi về những phút cuối (Ảnh: Hoàng Tùng)
Thất bại trước U21 Yokohama, Công Phượng và đồng đội trở thành cựu vương giải U21 Quốc tế, giải đấu mà họ đã 2 năm liên tiếp đăng quang 2013 và 2014 (Ảnh: Hoàng Tùng)
Xuân Trường là người thực hiện lượt đá thứ 3 cho U21 HAGL, và anh cũng không thành công (Ảnh: Hoàng Tùng)
Trưởng đoàn U21 HAGL -  Nguyễn Tấn Anh thẫn thờ trong cabin sau trận (Ảnh: Hoàng Tùng)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên