Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Canada.

Chiều nay (5/9), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Stephane Dion đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Stephane Dion.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam cũng như đánh giá cao những đóng góp của Bộ trưởng Stephane Dion cho quan hệ Việt Nam - Canada thời gian vừa qua.

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Canada, sẵn sàng cùng Canada đưa quan hệ và hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và trên thế giới.

Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực; Đánh giá cao cam kết của Canada tiếp tục dành ODA cho Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Canada có thế mạnh như ứng phó biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo và an toàn thực phẩm.

Cảm ơn Canada về khoảng viện trợ 15 triệu đô la Canada cho Dự án giúp Việt Nam ứng phó với Biến đổi khí hậu mà Bộ trưởng Stephane Dion vừa tuyên bố trong chuyến thăm, Chủ tịch nước mong muốn Quốc hội Canada sớm thông qua Hiệp định TPP để hiệp đinh này đi vào thực thi nhằm thúc đẩy thương mại tự do tiêu chuẩn cao ở khu vực.

Bộ trưởng Stephane Dion thông báo với Chủ tịch nước về chính sách đối ngoại của Chính phủ Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau chủ trương tăng cường quan hệ và gắn kết hơn nữa với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó Canada luôn coi trọng vai trò của ASEAN và mong muốn đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam.

Bộ trưởng Stephane Dion khẳng định Canada coi trọng và đánh giá cao vai trò của các cơ chế, diễn đàn đa phương ở khu vực như APEC, EAS, ADMM+ và mong muốn tham gia đầy đủ và tích cực vào các cơ chế này.

Bộ trưởng Stephane Dion cho biết Canada ủng hộ phán quyết gần đây của Tòa trọng tài quốc tế liên quan tới vấn đề Biển Đông. Hai bên ủng hộ thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982 để duy trì hòa bình, ổn định, anh ninh, tự do hành hải, hàng không trong khu vực Biển Đông.

Nhân dịp này, qua Bộ trưởng Stephane Dion, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời cảm ơn về những tình cảm quý báu của gia đình Thủ tưởng Justin Trudeau đối với Việt Nam; mong Chính phủ hai bên cùng nỗ lực để tăng cường mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gặp song phương Thủ tướng Papua New Guinea và Canada
Chủ tịch nước gặp song phương Thủ tướng Papua New Guinea và Canada

VOV.VN - Tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Papua New Guinea và Canada, hai bên cần thúc đẩy quan hệ song phương

Chủ tịch nước gặp song phương Thủ tướng Papua New Guinea và Canada

Chủ tịch nước gặp song phương Thủ tướng Papua New Guinea và Canada

VOV.VN - Tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Papua New Guinea và Canada, hai bên cần thúc đẩy quan hệ song phương

Tuyên bố của Canada về phán quyết của Toà Trọng tài về Biển Đông
Tuyên bố của Canada về phán quyết của Toà Trọng tài về Biển Đông

VOV.VN - Ngày 21/7, Canada đã cho đăng tải Tuyên bố về phán quyết của Toà Trọng tài về Biển Đông trên website chính thức của chính phủ Canada. 

Tuyên bố của Canada về phán quyết của Toà Trọng tài về Biển Đông

Tuyên bố của Canada về phán quyết của Toà Trọng tài về Biển Đông

VOV.VN - Ngày 21/7, Canada đã cho đăng tải Tuyên bố về phán quyết của Toà Trọng tài về Biển Đông trên website chính thức của chính phủ Canada. 

Canada hỗ trợ 10 triệu USD thúc đẩy thương mại ASEAN
Canada hỗ trợ 10 triệu USD thúc đẩy thương mại ASEAN

VOV.VN - Canada sẽ hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo nhằm giúp chính phủ các nước ASEAN đưa ra các chính sách hợp lý dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Canada hỗ trợ 10 triệu USD thúc đẩy thương mại ASEAN

Canada hỗ trợ 10 triệu USD thúc đẩy thương mại ASEAN

VOV.VN - Canada sẽ hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo nhằm giúp chính phủ các nước ASEAN đưa ra các chính sách hợp lý dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Nghị viện châu Âu cần nhanh chóng phê chuẩn FTA với Canada
Nghị viện châu Âu cần nhanh chóng phê chuẩn FTA với Canada

VOV.VN - Thỏa thuận tự do thương mại của EU với Canada cần phải được nhanh chóng thông qua bởi tất cả nghị viện các nước thành viên.

Nghị viện châu Âu cần nhanh chóng phê chuẩn FTA với Canada

Nghị viện châu Âu cần nhanh chóng phê chuẩn FTA với Canada

VOV.VN - Thỏa thuận tự do thương mại của EU với Canada cần phải được nhanh chóng thông qua bởi tất cả nghị viện các nước thành viên.

Đại sứ Canada hát dân ca quan họ chào tạm biệt Việt Nam
Đại sứ Canada hát dân ca quan họ chào tạm biệt Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Devine cho biết, đối với ông, Việt Nam là một "đất nước tuyệt với" và là "một phần" mà ông luôn mang theo dù đi bất cứ nơi nào.

Đại sứ Canada hát dân ca quan họ chào tạm biệt Việt Nam

Đại sứ Canada hát dân ca quan họ chào tạm biệt Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Devine cho biết, đối với ông, Việt Nam là một "đất nước tuyệt với" và là "một phần" mà ông luôn mang theo dù đi bất cứ nơi nào.

Canada hỗ trợ 15 triệu CAD giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu
Canada hỗ trợ 15 triệu CAD giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Khoản tiền này nhằm giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có sáng kiến đổi mới, cũng như công nghệ để giảm phát thải gây hiệu ứng khí nhà kính.

Canada hỗ trợ 15 triệu CAD giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Canada hỗ trợ 15 triệu CAD giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Khoản tiền này nhằm giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có sáng kiến đổi mới, cũng như công nghệ để giảm phát thải gây hiệu ứng khí nhà kính.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Phát triển của Canada
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Phát triển của Canada

VOV.VN -Canada mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Phát triển của Canada

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Phát triển của Canada

VOV.VN -Canada mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion gặp gỡ sinh viên Hà Nội
Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion gặp gỡ sinh viên Hà Nội

VOV.VN - Sáng 5/9, Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện với 250 bạn sinh viên, giảng viên của các trường Đại học ở Hà Nội. 

Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion gặp gỡ sinh viên Hà Nội

Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion gặp gỡ sinh viên Hà Nội

VOV.VN - Sáng 5/9, Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện với 250 bạn sinh viên, giảng viên của các trường Đại học ở Hà Nội. 

Ngoại trưởng Canada: Việt Nam là ưu tiên trong các mối quan hệ châu Á
Ngoại trưởng Canada: Việt Nam là ưu tiên trong các mối quan hệ châu Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion cho biết, chìa khóa cho sự phát triển của Canada và Việt Nam là con đường hợp tác cùng hướng tới tương lai.

Ngoại trưởng Canada: Việt Nam là ưu tiên trong các mối quan hệ châu Á

Ngoại trưởng Canada: Việt Nam là ưu tiên trong các mối quan hệ châu Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion cho biết, chìa khóa cho sự phát triển của Canada và Việt Nam là con đường hợp tác cùng hướng tới tương lai.