Vụ sát hại 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái: Chưa đủ căn cứ kết luận nguyên nhân

VOV.VN - Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, công tác khám nghiệm hiện chưa xong, chưa đủ căn cứ kết luận nguyên nhân.

Vào lúc 14h30 chiều 18/8, tại Hội trường tỉnh ủy Yên Bái, Tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo về vụ nổ súng bắn Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy lúc đầu giờ sáng nay.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chủ trì buổi họp báo. Cùng thông tin đến các cơ quan báo chí còn có ông Hà Đức Hoan, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Gần 100 nhà báo, phóng viên đại diện hơn 30 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương dự họp báo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà thông tin đến báo chí
Tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết: Theo kế hoạch, sáng 18/8, tỉnh Yên Bái sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Trước giờ khai mạc, khoảng 7h sáng, đối tượng Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đến phòng của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường, dùng súng quân dụng bắn vào ông Phạm Duy Cường.

Tiếp sau đó, đối tượng di chuyển hơn 150m đến Ban Tổ chức tỉnh ủy Yên Bái, dùng súng bắn ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Yên Bái. Sau đó đối tượng dùng chính khẩu súng này tự sát ngay tại phòng ông Ngô Ngọc Tuấn.

Ngay sau khi phát hiện, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã khẩn trương chỉ đạo đưa các ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn cùng đối tượng Đỗ Cường Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Yên Bái. Đồng thời, đề nghị Bệnh viện Bạch Mai và Bộ Y tế hỗ trợ. Tuy nhiên, do viết thương quá nặng, đến 13h5 chiều nay, ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn đã tắt thở. Còn đối tượng Đỗ Cường Minh tử vong sau đó.

Hiện tại, theo chỉ đạo, ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái phụ trách chung và chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ; ông Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phụ trách hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ông Vũ Quốc Bảo – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các lực lượng Công an, quân sự tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi biết tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã lên Yên Bái, tới thăm các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo những việc cần thiết trong những ngày tiếp theo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Bái. 

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu nhấn mạnh chưa có đủ căn cứ kết luận vụ việc
Về nguyên nhân vụ việc, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, công tác khám nghiệm hiện chưa xong, các lực lượng chưa đủ căn cứ kết luận, sẽ thông tin đến các phóng viên trong thời gian sớm.

Về khẩu súng gây án, qua kiểm tra, xác minh, khẩu súng này đã được cấp phép sử dụng cho chính đối tượng Đỗ Cường Minh và giấy phép sử dụng vẫn còn thời hạn.

Về đối tượng Đỗ Cường Minh, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong đời sống thường ngày, ông Đỗ Cường Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đối nhân xử thế không có vấn đề, là người điều độ và hiền lành. Có thể do những bột phát nhất thời, không làm chủ được cảm xúc nên đã dẫn tới hành vi trên. Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng cho rằng nguyên nhân vụ việc không phải xuất phát từ công tác cán bộ.

Đông đảo phóng viên tham gia cuộc họp báo
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện rà soát, sắp xếp cán bộ một cách khoa học, tỉ mỉ, đặc biệt quan tâm đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ trong quá trình thực hiện.

Thông qua họp báo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái mong các nhà báo, phóng viên chia sẻ, giúp tỉnh định hướng để ổn định dư luận, tư tưởng xã hội, để tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn trọng thương.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn trọng thương.