Thế giới 24h:Bầu cử Mỹ-Bà Clinton có lợi thế ở các bang chiến trường

VOV.VN - Nhiều bang ở nước Mỹ đã tổ chức bầu cử sớm, tính đến nay, hơn 3,3 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu để lựa chọn Tổng thống tương lai của đất nước.

1. Ngày 22/10, người dân ở thủ đô Washington đã bắt đầu bầu cử sớm trước ngày bầu cử chính thức trên cả nước vào 8/11. Trong ngày 22/10 chỉ có 1 điểm bầu cử duy nhất mở cửa, 8 điểm bỏ phiếu khác sẽ mở cửa phục vụ người dân vào ngày 28/10. Bầu cử sớm tại thủ đô Washington sẽ diễn ra từ ngày 22/10 tới ngày 4/11. 

Người dân Washington xếp hàng đi bầu cử.

Hiện nay đã có trên 400.000 cử tri đã đăng ký bầu cử ở thủ đô Washington. Trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên, chỉ có 1 điểm bỏ phiếu duy nhất mở cửa từ 8h30 sáng tới 19h. 

Hệ thống bầu cử Mỹ hoạt động phân cấp, 50 bang tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu theo cách riêng của từng bang. Người dân Mỹ có hai lựa chọn bỏ phiếu sớm là bằng email hoặc đích thân thực hiện. Bỏ phiếu bằng email được chấp nhận ở cả 50 bang. 

Cử tri thường phải đăng ký bỏ phiếu từ trước, khai lý do chọn cách thức này. Ba bang Colorado, Oregon và Washington cho phép mọi cử tri đã đăng ký bỏ phiếu bằng email.

Các số liệu thống kê cho thấy việc bầu cử sớm tại các bang chiến trường mang lại nhiều dấu hiệu tốt cho chiến dịch tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Tính đến nay, hơn 3,3 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm. 

2. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/10 cho biết, nước này chuẩn bị tiến hành các biện pháp ở Iraq vì họ không hài lòng về những lời hứa của Mỹ và Iraq rằng chiến binh người Kurd và lực lượng dân quân tự vệ người Shiite sẽ không tham gia trong cuộc chiến hiện nay. 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố nước này chuẩn bị tiến hành các biện pháp ở Iraq. (ảnh: AP).

Phát biểu với các phóng viên, ông Binali Yildirim nêu rõ, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ không duy trì tình trạng không đi đến đâu ở Iraq, căn cứ vào biên giới dài 350km của nước này với Iraq. 

Ông nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm mọi công tác chuẩn bị để tiến hành các biện pháp của mình vì những lời hứa từ Mỹ và Iraq về đảng Công nhân người Kurd (PKK) và lực lượng dân quân tự vệ người Shiite không là một phần của các chiến dịch chưa khiến nước này hài lòng.

Hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự lên án và chỉ trích gay gắt của chính quyền Iraq. Iraq đã phản đối mạnh mẽ việc quân đội nước ngoài thâm nhập lãnh thổ nước này và hành động của giới lãnh đạo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được dưới mọi góc độ. 

3. Lệnh ngừng bắn đơn phương ở Aleppo, Syria đã trôi qua từ ngày 22/10 nhưng Liên Hợp Quốc cho biết hầu như chưa sơ tán được cư dân ra khỏi đây. Lệnh tạm dừng không kích Aleppo do Nga đề xuất đã kéo dài sang ngày thứ 3, tới 16h (giờ quốc tế) ngày 22/10, nhưng không có cư dân hay các tay súng đối lập nào ở Aleppo tuân theo lời kêu gọi sơ tán khỏi thành phố. 

Khói bốc lên từ một khu vực ở Aleppo. (ảnh: AFP).

Quân đội Syria đã mở 8 tuyến hành lang cho người dân sơ tán nhưng chỉ một nhóm người vượt qua.  Báo chí Syria và nhà chức trách Nga cáo buộc phe đối lập ở miền Đông Aleppo ngăn cản dân thường di dời và sử dụng họ như “lá chắn sống”. 

Liên Hợp Quốc hy vọng dùng lệnh ngừng bắn để sơ tán người bị thương và có thể tiến hành phân phát hàng cứu trợ. Tuy nhiên, yêu cầu về đảm bảo an ninh vẫn chưa được đáp ứng. Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng cảnh báo, từ ngày 7/7 tới nay, chưa có hàng cứu trợ vào Aleppo và các khẩu phần lương thực dùng để phân phát sẽ cạn vào cuối tháng này. 

4. Nguồn tin từ quân đội Iraq ngày 22/10 cho biết, lực lượng chống khủng bố của nước này vừa tiêu diệt thêm 27 tay súng của IS tại thành phố Kirkuk thuộc tỉnh cùng tên ở miền bắc nước này.

Đây là kết quả của ngày thứ 3 trong chiến dịch truy kích và tiễu trừ khủng bố do lực lượng an ninh Iraq tiến hành tại Kirkuk, khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát. 

Binh sĩ Iraq nỗ lực chống khủng bố. (ảnh: Alpha).

Ngoài 27 tay súng bị tiêu diệt, IS còn có ít nhất hơn 10 chiến binh khác bị thương. Phía cảnh sát Iraq có hai người bị thương.

Chiến dịch tấn công IS tại Kirkuk bắt đầu sáng thứ Sáu vừa qua sau khi hàng chục tay súng IS bất ngờ mở các cuộc tấn công vào nhiều vị trí của lực lượng cảnh sát và tòa nhà chính quyền ở phía nam và trung tâm thành phố Kirkuk.

Các cuộc giao tranh giữa cảnh sát Iraq và các tay súng IS đến nay đã khiến ít nhất 55 người chết cùng hàng chục người khác bị thương. 

5. Thứ trưởng Ngoại giao Nga - Sergei Ryabkov ngày 22/10 tuyên bố Nga sẽ tìm cách đáp trả lệnh trừng phạt mới mà Mỹ có thể áp đặt đối với Nga.

Phát biểu với hãng tin RIA Novosti (Nga), Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu rõ, trong trường hợp Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga dựa trên những cáo buộc “sai trái” và “vô căn cứ”, Nga sẽ tìm biện pháp đáp trả một cách thích đáng, dẫn đến kết cục không có lợi cho phía Mỹ. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga - Sergei Ryabkov cáo buộc Mỹ đang muốn “phá hủy” mối quan hệ với Nga. (Ảnh: Reuters).

Ông Ryabkov cũng cáo buộc Mỹ đang muốn “phá hủy” mối quan hệ với Nga, cho rằng quan hệ này có thể phải mất rất nhiều năm sau mới có thể khôi phục được.

Trong khi Mỹ và phương Tây cáo buộc quân đội Nga và quân đội Syria không kích vào dân thường và phe đối lập tại Syria, thì Nga lại khẳng định chỉ không kích vào mục tiêu là khủng bố.

Nga cũng cho rằng, Mỹ đã không thể tách biệt phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn với các nhóm khủng bố, theo thỏa thuận giữa hai nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau tranh luận lần cuối, Trump - Clinton vui vẻ giễu nhại nhau
Sau tranh luận lần cuối, Trump - Clinton vui vẻ giễu nhại nhau

VOV.VN - Sau những lời lẽ gay gắt nhằm vào đối thủ, tỷ phú Trump và bà Clinton đã vui vẻ giễu nhại nhau trong một bữa tiệc thường niên tại New York.

Sau tranh luận lần cuối, Trump - Clinton vui vẻ giễu nhại nhau

Sau tranh luận lần cuối, Trump - Clinton vui vẻ giễu nhại nhau

VOV.VN - Sau những lời lẽ gay gắt nhằm vào đối thủ, tỷ phú Trump và bà Clinton đã vui vẻ giễu nhại nhau trong một bữa tiệc thường niên tại New York.

Ông Donald Trump công bố kế hoạch 100 ngày nếu đắc cử Tổng thống Mỹ
Ông Donald Trump công bố kế hoạch 100 ngày nếu đắc cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 22/10 đã công bố kế hoạch 100 ngày nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ông Donald Trump công bố kế hoạch 100 ngày nếu đắc cử Tổng thống Mỹ

Ông Donald Trump công bố kế hoạch 100 ngày nếu đắc cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 22/10 đã công bố kế hoạch 100 ngày nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ.

Giáo sư Mỹ: Ông Trump không cải thiện được quan hệ Nga- Mỹ
Giáo sư Mỹ: Ông Trump không cải thiện được quan hệ Nga- Mỹ

VOV.VN -Giáo sư Mỹ đặt giả thiết nếu ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, ông ấy cũng không thay đổi nhiều mối quan hệ Mỹ- Nga.

Giáo sư Mỹ: Ông Trump không cải thiện được quan hệ Nga- Mỹ

Giáo sư Mỹ: Ông Trump không cải thiện được quan hệ Nga- Mỹ

VOV.VN -Giáo sư Mỹ đặt giả thiết nếu ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, ông ấy cũng không thay đổi nhiều mối quan hệ Mỹ- Nga.

Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump
Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump

Khi thể hiện nghi ngờ năng lực của ông Trump có đủ năng lực quyết đoán nhanh, bà Clinton dường như đã làm lộ "bí mật quốc gia" về vũ khí hạt nhân.

Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump

Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump

Khi thể hiện nghi ngờ năng lực của ông Trump có đủ năng lực quyết đoán nhanh, bà Clinton dường như đã làm lộ "bí mật quốc gia" về vũ khí hạt nhân.

Trump-Clinton nhắc đến Nga và Putin nhiều nhất trong 3 lần tranh luận
Trump-Clinton nhắc đến Nga và Putin nhiều nhất trong 3 lần tranh luận

VOV.VN - Ông Trump và bà Clinton đã nhắc tới chủ đề “Nga/Putin” thường xuyên hơn bất kỳ từ nào khác trong các cuộc tranh luận trực tiếp.

Trump-Clinton nhắc đến Nga và Putin nhiều nhất trong 3 lần tranh luận

Trump-Clinton nhắc đến Nga và Putin nhiều nhất trong 3 lần tranh luận

VOV.VN - Ông Trump và bà Clinton đã nhắc tới chủ đề “Nga/Putin” thường xuyên hơn bất kỳ từ nào khác trong các cuộc tranh luận trực tiếp.