Thế giới 24h: Quốc hội Hàn Quốc đình chỉ quyền lực Tổng thống Park

VOV.VN - Ngay sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu nhất trí luận tội Tổng thống Park Geun-Hye, nhà lãnh đạo này đã lên tiếng xin lỗi toàn thể nhân dân.

1. Yonhap đưa tin, chiều 9/12 (theo giờ địa phương), Quốc hội Hàn Quốc đã họp phiên toàn thể để tiến hành bỏ phiếu đối với thủ tục luận tội Tổng thống Park Geun-hye theo đề xuất của phe đối lập.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chính thức bị đình chỉ chức vụ. (Ảnh: EPA)

Kết thúc thủ tục bỏ phiếu, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye với 234/300 phiếu tán thành.

Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu nhất trí bắt đầu tiến trình luận tội Tổng thống Park Geun-Hye, nhà lãnh đạo này đã xin lỗi toàn thể nhân dân Hàn Quốc vì để xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, đồng thời kêu gọi chính phủ tiếp tục lưu tâm tới các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia.

Theo dự kiến, ngay trong ngày 9/12, Tổng thống Park Geun-Hye sẽ chuyển giao quyền lực tạm thời cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn. 

Ông Hwang sẽ đảm nhận vai trò quyền Tổng thống trong thời gian bà Park bị đình chỉ tư cách Tổng thống cho đến khi Tòa án Hiến pháp quyết định xem có chính thức tước bỏ chức vụ Tổng thống đối với bà hay không. 

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cũng ngay lập tức chuẩn bị tiếp nhận kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội và có thời hạn 180 ngày kể từ ngày 9/12 để ra phán quyết về việc Tổng thống Park Geun-hye có tội hay không. 

Hiện Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo đã ra lệnh nâng cao sự sẵn sàng quân sự để đối phó với mọi diễn biến có thể xảy ra sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

2. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/12 cho biết, quân đội Syria đã đình chỉ chiến dịch quân sự tại phía Đông thành phố Aleppo của Syria.
Ngoại trưởng Nga cho biết, quyết định dừng giao tranh là nhằm cho phép sơ tán người dân đang bị kẹt ở khu vực chiến sự. (Ảnh: AFP)

Phát biểu bên lề hội nghị thường niên cấp Ngoại trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang diễn ra tại Đức, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, quyết định dừng giao tranh là nhằm cho phép sơ tán người dân đang bị kẹt ở khu vực chiến sự. Ước tính có khoảng 8.000 dân sẽ được sơ tán.

Ông Lavrov cũng cho biết, các chuyên gia quân sự Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Geneva, Thụy Sỹ vào ngày mai (10/12) để thảo luận các giải pháp chấm dứt bạo lực ở Aleppo.

Mỹ ngay lập tức đã hoan nghênh động thái trên của quân đội chính phủ Syria, cho rằng, đây là một động thái tích cực. Tuy nhiên, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục theo dõi các động thái trên thực địa tại thành phố Aleppo.

3. Reuters đưa tin, ngày 8/12, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump lên tiếng cho rằng, Mỹ cần phải cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc nhưng cũng chỉ trích các chính sách của nước này và thất bại của Trung Quốc trong việc kiềm chế Triều Tiên.

Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump. (Ảnh: cbronline)

Ông Donald Trump nói trước những người ủng hộ trong buổi mít-tinh ở Iowa: “Một trong những mối quan hệ quan trọng nhất mà chúng ta phải cải thiện, đó là quan hệ với Trung Quốc”.

Theo ông Trump, Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới nhưng không giống như Mỹ, “Trung Quốc thiếu tôn trọng luật chơi và đã đến lúc Bắc Kinh cần phải bắt đầu suy nghĩ lại về điều này”.

Trong phát biểu ở Iowa ngày 8/12, ông Trump tiếp tục chỉ trích Trung Quốc về vấn đề sở hữu trí tuệ, duy trì đồng Nhân dân tệ yếu, bán phá giá sản phẩm và không thực sự nỗ lực trong việc giải quyết các mối đe dọa từ Triều Tiên.

4. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 9/12 có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan trong bối cảnh phiến quân Taliban không ngừng gia tăng các cuộc tấn công tại nước này trong khi Tổng thống mới đắc cử Donald Trump vẫn chưa công bố chính sách của Mỹ đối với Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. (Ảnh: AP)

Theo kế hoạch, ông Carter sẽ có cuộc diện kiến Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và gặp gỡ các binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Afghanistan.

Ông Trump đến nay vẫn chưa công bố chi tiết về chính sách ngoại giao của Mỹ, đặc biệt là tại Afghanistan, nơi có gần 10.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân hơn 15 năm qua sau khi chế độ Taliban bị lật đổ.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, một trong những vấn đề quan trọng nhất tại Afghanistan mà ông Trump đang phải đối mặt là Mỹ sẽ giữ lại bao nhiêu binh sĩ tại đây.

5. Ngày 9/12, Quốc hội Nhật Bản thông qua các dự luật về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm dự luật phê chuẩn TPP và dự luật qui định thực hiện TPP. Các thủ tục của Nhật Bản sẽ được hoàn thành ngay sau khi Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe phê duyệt TPP.

Một phiên họp của Quốc hội Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Thượng viện trước phiên bỏ phiếu toàn thể sáng nay, Thủ tướng Abe nhấn mạnh: “Ngay cả khi việc thực thi TPP là không rõ ràng, việc phê chuẩn TPP mang thông điệp gửi tới thế giới về tầm quan trọng mang ý nghĩa kinh tế và chiến lược của việc phải xây dựng một khu vực kinh tế công bằng”.

Trong khi đó, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Toshihiro Nikai bày tỏ hy vọng Mỹ có thể hiểu được hành động của Nhật Bản và tiếp tục đồng hành cùng nước này./.

Quốc hội Nhật Bản thông qua TPP

VOV.VN - Theo Thủ tướng Abe, TPP là thông điệp về tầm quan trọng mang ý nghĩa kinh tế và chiến lược của việc phải xây dựng một khu vực kinh tế công bằng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Trung Quốc nghĩ gì về ông Donald Trump
Người dân Trung Quốc nghĩ gì về ông Donald Trump

VOV.VN-Đáng ngạc nhiên là nhiều người Trung Quốc biết đến ông Trump qua chương trình truyền hình thực tế chứ không phải bởi những “phát ngôn gây sốc" của ông.

Người dân Trung Quốc nghĩ gì về ông Donald Trump

Người dân Trung Quốc nghĩ gì về ông Donald Trump

VOV.VN-Đáng ngạc nhiên là nhiều người Trung Quốc biết đến ông Trump qua chương trình truyền hình thực tế chứ không phải bởi những “phát ngôn gây sốc" của ông.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ

VOV.VN - Sau khi bà Park Geun-hye bị đình chỉ tạm thời chức vụ Tổng thống, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn tạm thời thay thế vị trí của bà.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ

VOV.VN - Sau khi bà Park Geun-hye bị đình chỉ tạm thời chức vụ Tổng thống, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn tạm thời thay thế vị trí của bà.

Quân đội Hàn Quốc cảnh giác cao sau khi bà Park bị đình chỉ chức vụ
Quân đội Hàn Quốc cảnh giác cao sau khi bà Park bị đình chỉ chức vụ

VOV.VN - Hàn Quốc đã chuẩn bị cho tình huống Triều Tiên có thể có các hành động khiêu khích sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ.

Quân đội Hàn Quốc cảnh giác cao sau khi bà Park bị đình chỉ chức vụ

Quân đội Hàn Quốc cảnh giác cao sau khi bà Park bị đình chỉ chức vụ

VOV.VN - Hàn Quốc đã chuẩn bị cho tình huống Triều Tiên có thể có các hành động khiêu khích sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về lệnh ngừng bắn ở Syria
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc muốn phá vỡ bế tắc trong cuộc xung đột Syria sau khi Hội đồng Bảo an không thể đạt được một lệnh ngừng bắn ở Aleppo.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về lệnh ngừng bắn ở Syria

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc muốn phá vỡ bế tắc trong cuộc xung đột Syria sau khi Hội đồng Bảo an không thể đạt được một lệnh ngừng bắn ở Aleppo.

Tổng thống đắc cử Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc
Tổng thống đắc cử Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Theo ông Donald Trump, Trung Quốc cần phải “bắt đầu suy nghĩ lại” về việc tôn trọng luật chơi khi tham gia vào sân chơi toàn cầu.

Tổng thống đắc cử Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc

Tổng thống đắc cử Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Theo ông Donald Trump, Trung Quốc cần phải “bắt đầu suy nghĩ lại” về việc tôn trọng luật chơi khi tham gia vào sân chơi toàn cầu.