Vũng Tàu công khai số đường dây nóng để chống “chặt chém”

VOV.VN - Việc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng sẽ chống lại việc nâng giá, ép giá và giải quyết kịp thời những phản ánh của du khách.

UBND thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, cơ quan này đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch - dịch vụ trên địa bàn phải triển khai niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ khách du lịch khi cần thiết.

Bãi biển Vũng Tàu (Ảnh: KT)

Nội dụng công văn nêu rõ: UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị quý khách kiểm tra giá, chất lượng dịch vụ, cân đo hàng hóa trước khi sử dụng. Điện thoại đường dây nóng cần hỗ trợ: 088.880.3247.

Mục đích ban hành của công văn nhằm chống tình trạng chặt chém, gian lận thương mại trong lĩnh vực du lịch dịch vụ. Bên cạnh đó, số điện thoại đường dây nóng cũng sẽ cung cấp các thông tin về tình hình an ninh trật tự và nếu du khách có nhu cầu thì sẽ được hướng dẫn đến những địa chỉ kinh doanh uy tín, đáng tin cậy.

Theo bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, du khách khi đi du lịch thường quan tâm rất nhiều đến giá cả và chất lượng dịch vụ. Vì vậy, việc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng sẽ hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là việc chống lại việc nâng giá, ép giá và giải quyết kịp thời những phản ánh của du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chặt chém” kinh hãi tại chùa, bó nhang giá... 500.000 đồng
“Chặt chém” kinh hãi tại chùa, bó nhang giá... 500.000 đồng

Một bó nhang, đèn cộng với dịch vụ ghi tên người thân của người cúng chùa, các đối tượng bán nhang ở cổng sau chùa bà núi Sam đã tha hồ "chặt chém" du khách.

“Chặt chém” kinh hãi tại chùa, bó nhang giá... 500.000 đồng

“Chặt chém” kinh hãi tại chùa, bó nhang giá... 500.000 đồng

Một bó nhang, đèn cộng với dịch vụ ghi tên người thân của người cúng chùa, các đối tượng bán nhang ở cổng sau chùa bà núi Sam đã tha hồ "chặt chém" du khách.

Khánh Hòa công khai doanh nghiệp “chặt chém” du khách
Khánh Hòa công khai doanh nghiệp “chặt chém” du khách

VOV.VN - Thành phố kiên quyết xử lý các cơ sở cố tình nâng giá dịch vụ, có thái độ, hành vi ứng xử không tốt làm ảnh hưởng đến du khách.

Khánh Hòa công khai doanh nghiệp “chặt chém” du khách

Khánh Hòa công khai doanh nghiệp “chặt chém” du khách

VOV.VN - Thành phố kiên quyết xử lý các cơ sở cố tình nâng giá dịch vụ, có thái độ, hành vi ứng xử không tốt làm ảnh hưởng đến du khách.

Hà Nội vẫn loạn trông xe “chặt chém”, thu vé sai quy định
Hà Nội vẫn loạn trông xe “chặt chém”, thu vé sai quy định

VOV.VN - Dù TP. Hà Nội đã có quy định rõ ràng về giá trông giữ xe máy, ô tô trên địa bàn nhưng tình trạng “chặt chém” đang diễn ra công khai ở nhiều nơi.

Hà Nội vẫn loạn trông xe “chặt chém”, thu vé sai quy định

Hà Nội vẫn loạn trông xe “chặt chém”, thu vé sai quy định

VOV.VN - Dù TP. Hà Nội đã có quy định rõ ràng về giá trông giữ xe máy, ô tô trên địa bàn nhưng tình trạng “chặt chém” đang diễn ra công khai ở nhiều nơi.