Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp 3 Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Phó Tổng Thư ký LHQ nhận định, Việt Nam lồng nghép rất hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Gayn Chandra Acharya, đại diện cấp cao của LHQ về các nước kém phát triển, các nước đảo nhỏ đang phát triển và các nước đang phát triển không có biển; bà Shamshad Akhta, Phó Tổng Thư ký LHQ, Thư ký điều hành Ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) và ông Wu Hongbo, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách vấn đề kinh tế xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Phó Tổng thư ký LHQ Gayn Chandra Acharya. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các Phó Tổng Thư ký: Gayn Chandra Acharya, Shamshad Akhtar và Wu Hongbo tham dự Hội nghị Cấp cao LHQ khu vực Á-Âu về tăng cường hợp tác thuận lợi hóa trung chuyển, thương mại và thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững tại Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng vai trò và quan hệ hợp tác với LHQ, Thủ tướng cho biết, Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của các cơ quan LHQ đối với Việt Nam trong suốt bốn thập kỷ qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của Việt Nam.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới bà Shamshad Akhtar, Phó Tổng Thư ký LHQ và các thành viên nữ trong đoàn, và cho biết, Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, trong đó có việc Thủ tướng đối thoại với các đại biểu nữ vào tối hôm nay 7/3. Điều này cho thấy Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, trong đó có có vấn đề bình đẳng giới.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp, Việt Nam chia sẻ quan điểm của Ngài Tổng Thư ký của LHQ là cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu, giải quyết các xung đột, tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

Việt Nam mong muốn LHQ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, hỗ trợ các nước triển khai thành công Chương trình Nghị sự đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên tích cực và có trách nhiệm của LHQ; tăng cường tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, phát huy vai trò thành viên tại các cơ quan LHQ. Việt Nam ủng hộ các nỗ lực nhằm cải tổ LHQ, trong đó có sáng kiến “Một Liên hợp quốc”, và luôn chủ động, tích cực tham gia vào các nỗ lực chung của cơ quan này, nhằm xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển bền vững.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất vinh dự đăng cai Hội nghị Cấp cao LHQ khu vực Á-Âu về tăng cường hợp tác thuận lợi hóa trung chuyển, thương mại và thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững; bày tỏ ba Phó Tổng thư ký LHQ và các cơ quan của LHQ đã phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam tổ chức Hội nghị này.

Thủ tướng tin tưởng hội nghị sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực chung thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững. Thủ tướng cũng đề nghị LHQ hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam tránh bẫy “thu nhập trung bình”, thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững.

Về phần mình, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Gayn Chandra Acharya cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời tian tiếp, đồng thời đánh giá cao Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của LHQ, trong đó có việc tham gia đầy đủ các hoạt động của LHQ cũng như sáng kiến “Một Liên hợp quốc”.

LHQ đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, là kinh nghiệm quý để chia sẻ với các nước.

Với vai trò ngày càng cao ở khu vực và quốc tế của Việt Nam, hội nghị không chỉ thu hút các quan chức cao cấp, mà còn thu hút đông đảo sự tham gia của các quốc gia thành viên và các doanh nghiệp. Bày tỏ cảm ơn sự mến khách của Việt Nam đối với đoàn đại quốc tế đến dự hội nghị, Phó Tổng Thư ký LHQ Gayn Chandra Acharya cho rằng, điều đó cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Phó Tổng thư ký Gayn Chandra Acharya cũng cho rằng, việc chọn Việt Nam là nước đăng cai hội nghị quan trọng này là rất đúng đắn, nhất là với nội dung của hội nghị bàn về phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh giao thương, làm cơ sở phát triển bền vững. Tại hội nghị, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, như công tác kết nối ASEAN, hỗ trợ các quốc gia bị bó hẹp do không có biển… 

Việt Nam đã lồng nghép rất hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc đảm bảo bình đẳng giới và các đại biểu tham dự đánh giá cao điều này. LHQ mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 năm là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và dấu ấn Việt Nam
3 năm là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và dấu ấn Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đã có đóng góp thúc đẩy đối thoại và hợp tác; tăng cường tính hiệu quả, minh bạch và cân bằng trong công việc của Hội đồng nhân quyền.

3 năm là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và dấu ấn Việt Nam

3 năm là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và dấu ấn Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đã có đóng góp thúc đẩy đối thoại và hợp tác; tăng cường tính hiệu quả, minh bạch và cân bằng trong công việc của Hội đồng nhân quyền.

Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam có sự góp phần không nhỏ của cộng đồng quốc tế, trong đó có LHQ.

Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam có sự góp phần không nhỏ của cộng đồng quốc tế, trong đó có LHQ.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc
Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc

Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội tiếp Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam

VOV.VN -Chiều 27/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Liên hợp quốc, Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội tiếp Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam

VOV.VN -Chiều 27/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Liên hợp quốc, Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam
Thủ tướng tiếp Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn phối hợp tốt với các cơ quan LHQ ở Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn phối hợp tốt với các cơ quan LHQ ở Việt Nam.

Việt Nam đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu
Việt Nam đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

Việt Nam đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Liên Hợp Quốc chung sức với Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu
Liên Hợp Quốc chung sức với Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Việt Nam vừa được đưa vào danh sách các nước được kêu gọi hỗ trợ quốc tế vì tình hình hạn mặn tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Liên Hợp Quốc chung sức với Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

Liên Hợp Quốc chung sức với Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Việt Nam vừa được đưa vào danh sách các nước được kêu gọi hỗ trợ quốc tế vì tình hình hạn mặn tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, chủ trương của Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, chủ trương của Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc. 

Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Khí tượng Thuỷ văn của LHQ
Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Khí tượng Thuỷ văn của LHQ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, biến đổi khí hậu khiến Việt Nam không hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Khí tượng Thuỷ văn của LHQ

Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Khí tượng Thuỷ văn của LHQ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, biến đổi khí hậu khiến Việt Nam không hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc
Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam trúng cử vào Uỷ ban Luật pháp quốc tế.

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam trúng cử vào Uỷ ban Luật pháp quốc tế.