Giao đất cho chính phủ triển khai THAAD, Lotte gặp khó ở Trung Quốc

VOV.VN - Phản ứng của chính phủ và người dân Trung Quốc cho thấy, Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Sau khi Tập đoàn Lotte chính thức ký thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc  hôm (28/2) về việc đồng ý giao sân golf do Tập đoàn này sở hữu cho chính phủ Hàn Quốc để triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, phía Trung Quốc đã có một loạt động thái “đáp trả” cứng rắn.

Người tiêu dùng Trung Quốc mua sắm tại siêu thị Lotte Sùng Văn Môn.

Sở Công thương thành phố Bắc Kinh mới đây đã xử phạt một siêu thị của Lotte tại Bắc Kinh 44.000 Nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng Việt Nam) do bị cáo buộc vi phạm Luật Quảng cáo của Trung Quốc.

Cụ thể, siêu thị Lotte tại phố Sùng Văn Môn đã để cho một công ty của Trung Quốc dán áp phích quảng cáo trên cửa siêu thị với những thuật ngữ được cho là vi phạm quy định về quảng cáo của Trung Quốc. Sự việc khiến siêu thị Lotte trở thành đối tượng đầu tiên tại Bắc Kinh bị phạt theo Điều khoản không quản lý tốt nội dung quảng cáo tại khu vực của mình.

Các biển quảng cáo vi phạm đã bị gỡ bỏ, tuy nhiên số lượng khách mua hàng tại đây cũng không giảm là bao so với các ngày trước đó. Trên các diễn đàn Internet Trung Quốc như Vibo hay Weixin... xuất hiện nhiều lời kêu gọi người tiêu dùng nước này tẩy chay các sản phẩm của Tập đoàn Lotte.

Trong một diễn biến liên quan khác, kể từ ngày 28/2 đến nay, trang web của Tập đoàn Lotte tại Trung Quốc cũng có dấu hiệu bị hacker tấn công khi luôn ở trong trạng thái không truy cập được.

Theo người phụ trách Tập đoàn thì lượng truy cập vào trang web đã tăng đột biến từ 10 đến 25 lần bình thường, khiến trang web không thể truy cập được.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nước này hoan nghênh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công ty nước ngoài đến đầu tư tại Trung Quốc, tuy nhiên việc kinh doanh có thành công hay không còn phụ thuộc vào quyết định của thị trường Trung Quốc và người tiêu dùng Trung Quốc.

Tất cả những phản ứng trên từ phía chính phủ và người dân Trung Quốc cho thấy một tương lai đầy khó khăn mà Tập đoàn Lotte sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, với hơn 20 năm có mặt tại thị trường cùng chuỗi giá trị đã tiến sâu vào thị trường Trung Quốc, nếu Lotte bị áp dụng các biện pháp trừng phạt và buộc phải thu hẹp quy mô kinh doanh thì việc cắt giảm nhân công là điều không thể tránh khỏi.

Như vậy ngoài Lotte, đối tượng bị thiệt hại tiếp theo chính là số lượng lớn nhân công Trung Quốc đang làm các công việc liên quan tới Tập đoàn này.

Được biết, Lotte là một trong 5 tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc và có mặt tại thị trường Trung Quốc từ năm 1994. Tập đoàn Lotte kinh doanh đa lĩnh vực từ thực phẩm, bán lẻ, lữ hành, dầu khí, xây dựng đến chế tạo, tài chính, dịch vụ... với hơn 120 cửa hàng, 5 trung tâm thương mại tại 24 tỉnh thành của Trung Quốc. Tổng tài sản đầu tư lũy kế của Tập đoàn này tại Trung Quốc là hơn 60 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc ngày 3/2 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc ngày 3/2 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Trung Quốc nổi giận khi Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD
Trung Quốc nổi giận khi Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD

VOV.VN - Trung Quốc "nổi giận" trước việc Tập đoàn Lotte ký thoả thuận đổi đất để chính phủ bố trí THAAD.

Trung Quốc nổi giận khi Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD

Trung Quốc nổi giận khi Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD

VOV.VN - Trung Quốc "nổi giận" trước việc Tập đoàn Lotte ký thoả thuận đổi đất để chính phủ bố trí THAAD.

Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD ở Hàn Quốc
Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD ở Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi đạt được thỏa thuận đổi đất với Lotte các thủ tục còn lại sẽ nhanh chóng được hoàn tất để đưa THAAD vào vận hành.

Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD ở Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi đạt được thỏa thuận đổi đất với Lotte các thủ tục còn lại sẽ nhanh chóng được hoàn tất để đưa THAAD vào vận hành.

Trung Quốc cảnh báo sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với THAAD
Trung Quốc cảnh báo sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với THAAD

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Quân đội nước này sẽ có những chuẩn bị cần thiết để bảo vệ an ninh, an toàn của Trung Quốc. 

Trung Quốc cảnh báo sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với THAAD

Trung Quốc cảnh báo sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với THAAD

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Quân đội nước này sẽ có những chuẩn bị cần thiết để bảo vệ an ninh, an toàn của Trung Quốc. 

Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối
Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối

VOV.VN - Trung Quốc ngày 27/2 một lần nữa phản đối việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối

Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối

VOV.VN - Trung Quốc ngày 27/2 một lần nữa phản đối việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.