LHQ thông báo 10.000 người thiệt mạng vì xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Al Hussein cho biết hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine kể từ năm 2014.

Ông Al Hussein hôm qua (12/12) công bố báo cáo thứ 16 của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền liên quan đến tình hình vùng chiến sự miền Đông Ukraine, trong đó cho biết con số thương vong tại khu vực này đã giảm trong những tháng gần đây.

Nhiều người thiệt mạng vì xung đột tại Đông Ukraine (Ảnh minh họa: TTXVN)

Hãng thông tấn Sputnik của Nga dẫn báo cáo này cho biết trong tháng 9 con số thương vong đã giảm 4 lần so với tháng 8. Tuy nhiên, các vụ pháo kích trong tháng 10 lại tiếp tục gây thương vong cho người dân thường.

Trong tháng 11 và đầu tháng 12, tình hình miền Đông Ukraine đã yên ắng trở lại và con số thương vong cũng giảm đáng kể. Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền hy vọng tình hình này sẽ tiếp tục được duy trì.

Khủng hoảng Ukraine đến nay vẫn là một điểm căng thẳng mấu chốt trong mối quan hệ Nga với Mỹ và phương Tây.

Trong nỗ lực mới nhất để giải quyết khủng hoảng Ukraine, cuộc gặp cấp Ngoại trưởng Nhóm bộ tứ Normandy, gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus cuối tháng 11 vừa qua. Song cuộc gặp đã kết thúc mà không đạt bất kỳ bước đột phá nào nhằm tìm kiếm sự hòa hợp trong lộ trình thực thi Thỏa thuận Minsk về giải quyết xung đột ở miền Đông Ucraina./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm điều tra quốc tế: MH17 bị bắn bởi tên lửa từ miền Đông Ukraine
Nhóm điều tra quốc tế: MH17 bị bắn bởi tên lửa từ miền Đông Ukraine

VOV.VN - Chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi vào ngày 17/7/2014 là do tên lửa bắn đi từ vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine.

Nhóm điều tra quốc tế: MH17 bị bắn bởi tên lửa từ miền Đông Ukraine

Nhóm điều tra quốc tế: MH17 bị bắn bởi tên lửa từ miền Đông Ukraine

VOV.VN - Chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi vào ngày 17/7/2014 là do tên lửa bắn đi từ vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine.

Hội nghị 4 bên về xung đột ở miền đông Ukraine không có đột phá
Hội nghị 4 bên về xung đột ở miền đông Ukraine không có đột phá

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết, hội nghị 4 bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine hôm 29/11 kết thúc mà không có đột phá.

Hội nghị 4 bên về xung đột ở miền đông Ukraine không có đột phá

Hội nghị 4 bên về xung đột ở miền đông Ukraine không có đột phá

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết, hội nghị 4 bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine hôm 29/11 kết thúc mà không có đột phá.

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong
Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

VOV.VN -2 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xung đột mới xảy ra tại vùng chiến sự miền Đông.

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

VOV.VN -2 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xung đột mới xảy ra tại vùng chiến sự miền Đông.

Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine
Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga hôm 14/9 hối thúc Ukraine ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn mà giới chức trách Donetsk và Luhansk tuyên bố trước đó.

Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga hôm 14/9 hối thúc Ukraine ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn mà giới chức trách Donetsk và Luhansk tuyên bố trước đó.

Tình trạng sử dụng vũ khí hạng nặng gia tăng tại miền Đông Ukraine
Tình trạng sử dụng vũ khí hạng nặng gia tăng tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổ chức OSCE ngày 11/11 cho biết việc sử dụng vũ khí hạng nặng tại khu vực xung đột ở miền Đông Ukraine đã gia tăng trong tuần vừa qua.

Tình trạng sử dụng vũ khí hạng nặng gia tăng tại miền Đông Ukraine

Tình trạng sử dụng vũ khí hạng nặng gia tăng tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổ chức OSCE ngày 11/11 cho biết việc sử dụng vũ khí hạng nặng tại khu vực xung đột ở miền Đông Ukraine đã gia tăng trong tuần vừa qua.