Việt Nam trong tuần: Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công

Quốc hội thể hiện quan điểm về vụ ông Vũ Huy Hoàng

Trong phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần đâu tiên của Quốc hội khoá XIV, ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trên cơ sở ý kiến của cử tri và nhiều đại biểu quốc hội, Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 vì đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ thời gian đảm nhiệm chức vụ trên, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây nhiều bức xúc trong xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV

Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát, quản lý cán bộ, làm tốt việc thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu.

Thủ tướng và 4 Bộ trưởng lần đầu trả lời chất vấn

Trong 2,5 ngày (từ 15-17/11), Quốc hội đã nghe các Bộ trưởng các Bộ: Công thương – Trần Tuấn Anh, Tài nguyên và Môi trường – Trần Hồng Hà, Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Nội vụ - Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có báo cáo giải trình thêm và Thủ tướng đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn

Các phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng với nhiều vấn đề “nóng”, bức xúc được đặt ra trên nghị trường như vụ Formosa, dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”, ô nhiễm môi trường, kỳ thi quốc gia, tinh giản biên chế, bổ nhiệm cán bộ...

Tổng cộng có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn; trong đó, có hơn 20 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, có hơn 35  lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tranh luận.

Hoàng tử Anh thưởng thức cà phê ở phố cổ Hà Nội

Chiều nay (16/11), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Công tước xứ Cambridge, Bá tước xứ Strathearn (Scotland), Nam tước xứ Carrickfergus (Bắc Ireland), Hoàng tử Anh William Arthur Philip Louis đang có chuyến thăm lần đầu tiên tới Việt Nam.

 
Cùng ngày, Hoàng tử Anh William đã dạo phố và thưởng thức cà phê ở phố cổ Hà Nội.

Ông cũng có cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau và trao đổi về những đóng góp của họ đối với xã hội.

Cách chức Phó Văn phòng Sở Nội vụ Kiên Giang

Sáng 15/11, ông Ngô Công Tước, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang cho biết, Sở Nội vụ đã ra quyết định kỷ luật với hình thức cách chức Phó Văn phòng Sở đối với bà Mạc Diệu Lan, nguyên Kế toán, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. Chi bộ Sở Nội vụ Kiên Giang cũng thống nhất hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Lan và đang chờ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang ra quyết định. 

Trụ sở Sở Nội vụ Kiên Giang

Trong 6 năm, từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2016, bà Mạc Diệu Lan là người trực tiếp xây dựng bảng lương và trực tiếp trình lãnh đạo Sở duyệt. Bà Lan đã xây dựng bảng lương mỗi kỳ (tháng) cao hơn thực tế mà cán bộ, công chức được nhận (hơn 3 hệ số). Trong 6 năm, nữ kế toán đã chiếm dụng 424 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tạm đình chỉ 3 cảnh sát vụ tàu đổ bùn thải xuống sông Hồng

Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ tàu vận chuyển chất thải rồi đổ xuống sông Hồng được báo chí phản ánh, Công an Hà Nội đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và tạm đình chỉ công tác 3 cảnh sát.

Ông Đào Thanh Hải trả lời báo chí về vụ việc bên hành lang Quốc hội

Hiện tàu vi phạm đã được cơ quan công an tạm giữ, cơ quan điều tra cũng lấy bùn gửi đi giám định xem có chất độc hại hay không. “Hành vi vi phạm của tàu đó sẽ bị xử lý rất kiên quyết”, ông Hải nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Công an khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ sự việc báo chí phản ánh, nếu có vi phạm phải xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2016.

Vụ nổ trạm biến áp ở Hà Đông làm 5 người thương vong

Theo thông thông báo chính thức từ chính quyền địa phương, vụ nổ trạm biến áp điện xảy chiều 17/11 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Đông khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ trạm biến áp khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Theo đó, vào khoảng 14h45 ngày 17/11 tại địa điểm trên xảy ra vụ cháy nổ trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 (bên cạnh trụ sở khối Dân vận quận Hà Đông) đã khiến 5 người đang ngồi quán nước gần đó bị bỏng, một người sau đó đã tử vong.

Công an và lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Lương tối thiểu vùng tăng từ 1/1/2017

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2017 như sau: Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng; vùng II: 3.320.000 đồng/tháng; vùng III: 2.900.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000-250.000 đồng/tháng.

Đối tượng lái xe Camry tông chết 3 người ở Hà Nội đối diện 15 năm tù

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Long Biên, Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Nguyễn Quang Vinh tại cơ quan điều tra

Vinh chính là người đã lái xe Camry gây tai nạn liên hoàn tại phường Bồ Đề hồi đầu năm nay.

Với việc bị truy tố theo khoản 3, điều 202, Bộ luật hình sự, Vinh đối mặt với mức án 15 năm tù giam.

Ánh Viên giành HCV tại giải bơi vô địch châu Á 2016

Tại giải bơi vô địch châu Á 2016 đang diễn ra tại Nhật Bản, ngày 17/11, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân nữ và giành HCV.

Ánh Viên giành HCV nội dung nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ giải bơi vô địch châu Á 2016. (Ảnh: Getty). 

Ở phần thi chung kết, Ánh Viên khởi đầu không thật tốt và để kình ngư chủ nhà Shimizu Sakiko bứt lên. Nhưng càng thi đấu, Ánh Viên càng thể hiện phong độ cao và cuối cùng đã cán đích đầu tiên 4 phút 37 giây 71, bỏ xa Sakiko đến gần 3 giây.

Dù Ánh Viên chưa phá được kỷ lục của chính mình lập ở Olympic Rio 2016 là 4 phút 36 giây 85 nhưng đây cũng là nỗ lực tuyệt vời của Ánh Viên khi đã có HCV trong ngày đầu tiên tranh tài tại giải bơi vô địch châu Á 2016.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Vụ việc ông Vũ Huy Hoàng chưa có tiền lệ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Vụ việc ông Vũ Huy Hoàng chưa có tiền lệ

VOV.VN -Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đây là vấn đề khó chưa có tiền lệ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Vụ việc ông Vũ Huy Hoàng chưa có tiền lệ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Vụ việc ông Vũ Huy Hoàng chưa có tiền lệ

VOV.VN -Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đây là vấn đề khó chưa có tiền lệ.

“Quốc hội phê phán công khai ông Vũ Huy Hoàng là hình thức rất cao”
“Quốc hội phê phán công khai ông Vũ Huy Hoàng là hình thức rất cao”

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, từ trước tới nay chưa có ai bị Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước quốc dân đồng bào như ông Vũ Huy Hoàng.

“Quốc hội phê phán công khai ông Vũ Huy Hoàng là hình thức rất cao”

“Quốc hội phê phán công khai ông Vũ Huy Hoàng là hình thức rất cao”

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, từ trước tới nay chưa có ai bị Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước quốc dân đồng bào như ông Vũ Huy Hoàng.

“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“
“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“

VOV.VN - Quốc hội giao Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Tư pháp và đại biểu nghiên cứu và tham mưu việc xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng.

“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“

“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“

VOV.VN - Quốc hội giao Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Tư pháp và đại biểu nghiên cứu và tham mưu việc xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng – nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng – nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.