Cựu thiếu tá công an lừa báo Thanh niên được giảm án nhờ luật mới

VOV.VN -Áp dụng các tình tiết có lợi cho bị can, bị cáo theo Bộ luật hình sự mới, cựu thiếu tá công an lừa đảo báo Thanh niên thoát án chung thân.

Sau 2 ngày xét xử, sáng 28/3, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm đối với vụ án cựu thiếu tá công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Báo Thanh Niên.

Đối tượng đầu vụ trong vụ án này là cựu Thiếu tá Công an thuộc quận Ba Đình, Hà Nội Ngô Văn Quảng. Phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 6/2015, Quảng bị tòa mức án chung thân. Sau phiên tòa, cựu thiếu tá làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Quảng tại tòa sơ thẩm

Sau quá trình thẩm vấn, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX Tòa án Cấp cao tại Hà Nội cho biết, hành vi của Quảng bị tòa sơ thẩm xử phạt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật.

HĐXX cũng cho hay, mặc dù Bộ Luật hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực nhưng căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về lùi hiệu lực thi hành BLHS nhưng vẫn áp dụng quy định có lợi cho bị can bị cáo theo luật mới.

Bên cạnh đó trong quá trình công tác bị cáo có nhiều bằng khen… nên tòa cho đây là tình tiết giảm nhẹ mới cho bị cáo Quảng. Bởi vậy, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho cựu thiếu tá công an xuống còn 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo đồng phạm của Ngô Văn Quảng cũng được xem xét giảm nhẹ hình phạt, một số bị cáo thời gian tạm giam bằng đúng hình phạt nên được trả tự do tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, năm 1999, UBND TP.Hà Nội ra quyết định cấp gần 4000m2 đất thuộc phường Quang Trung và Ô Chợ Dừa thuộc quận Đống Đa cho báo Thanh Niên để xây dựng Trung tâm kỹ thuật truyền dữ liệu, đường đi và nhà ở cho cán bộ công nhân viên của báo.

Do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên báo Thanh Niên đã ký hợp đồng với Quảng với tư cách là đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo đó, Quảng lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, thay mặt họ thỏa thuận về phương án đồng thời nhận tiền đền bù từ chủ đầu tư để chi trả cho các hộ dân này và có trách nhiệm bàn giao mặt bằng sau khi nhận đủ tiền.

Đến ngày 10/7/2007, chủ đầu tư và Quảng mới ký văn bản thỏa thuận đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật (HSKT) nhưng từ tháng 5/2007, Quảng đã tự ký hợp đồng đo, vẽ lập HSKT với Công ty TNHH Một thành viên Địa chính Hà Nội và tự hướng dẫn họ đo vẽ, đồng thời Quảng tự cung cấp tên chủ sử dụng đất cho cán bộ địa chính, tự đưa tên những người không có đất, không có nhà hoặc không có quyền lợi đứng tên chủ sử dụng đất, không chứng minh được họ là ai, ở đâu đứng tên, tạo lập hồ sơ đền bù giả.

Tổng cộng Quảng đã gian dối tạo dựng ra 30 bộ hồ sơ giả và trực tiếp nhận tổng số tiền của cán bộ, phóng viên báo Thanh Niên hơn 16,6 tỷ đồng.

Dù đã nhận tiền nhưng Ngô Văn Quảng không bàn giao mặt bằng như đã hứa, không quyết toán cho các hộ trong diện được hưởng đền bù, cũng không trả lại cho báo Thanh Niên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu công an giăng bẫy lừa bán xe tang vật giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ
Cựu công an giăng bẫy lừa bán xe tang vật giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ

Hòa dẫn nhiều người vào trại giam Chí Hòa nói Công an TP HCM đang thanh lý xe tang vật với giá rẻ để nhận hàng tỷ đồng của họ rồi chiếm đoạt chơi cá độ.

Cựu công an giăng bẫy lừa bán xe tang vật giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ

Cựu công an giăng bẫy lừa bán xe tang vật giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ

Hòa dẫn nhiều người vào trại giam Chí Hòa nói Công an TP HCM đang thanh lý xe tang vật với giá rẻ để nhận hàng tỷ đồng của họ rồi chiếm đoạt chơi cá độ.

Xét xử cựu công an, kiểm sát viên gây án oan ông Nguyễn Thanh Chấn
Xét xử cựu công an, kiểm sát viên gây án oan ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN -Hai bị cáo là cựu công an, kiểm sát viên gây án oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang đều nêu lý do xin hoãn phiên tòa.

Xét xử cựu công an, kiểm sát viên gây án oan ông Nguyễn Thanh Chấn

Xét xử cựu công an, kiểm sát viên gây án oan ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN -Hai bị cáo là cựu công an, kiểm sát viên gây án oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang đều nêu lý do xin hoãn phiên tòa.

Bị con trai đánh đập, dọa giết, cụ bà 85 tuổi cầu cứu công an
Bị con trai đánh đập, dọa giết, cụ bà 85 tuổi cầu cứu công an

Một cụ bà 85 tuổi ở TPHCM bị con trai 51 tuổi bắt nhốt trong nhà và đánh đập vừa được người nhà cứu thoát ra ngoài.

Bị con trai đánh đập, dọa giết, cụ bà 85 tuổi cầu cứu công an

Bị con trai đánh đập, dọa giết, cụ bà 85 tuổi cầu cứu công an

Một cụ bà 85 tuổi ở TPHCM bị con trai 51 tuổi bắt nhốt trong nhà và đánh đập vừa được người nhà cứu thoát ra ngoài.