Nghệ nhân Nhã nhạc cuối cùng triều Nguyễn qua đời ở tuổi 106

Ngày 15/9, cụ Lữ Hữu Thi, nghệ nhân Nhã nhạc cuối cùng của triều Nguyễn đã qua đời tại nhà riêng đường Đặng Tất, Huế, hưởng thọ 106 tuổi.

Cụ Lữ Hữu Thi được xem là “báu vật nhân văn sống”, là nghệ nhân cuối cùng của Nhã nhạc cung đình Huế. Sinh năm 1910, cụ biết sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống từ nhỏ như đàn nhị, đàn tam, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, địch, phách tiền, tam âm, trống bản…

Từ năm 15 tuổi, cụ Thi đã phục vụ nhã nhạc cho vua Khải Định và sau đó là Bảo Đại. Nghệ nhân Lữ Hữu Thi thuộc đội Tiểu nhạc thuộc đoàn Nhã nhạc cung đình Huế đã biểu diễn không biết bao nhiều lần cho triều đình nhà Nguyễn tại Huế.

Cụ Lữ Hữu Thi trong đêm tôn vinh các nghệ nhân ở Festival Huế 2014

Sau khi Nhã nhạc cung đình Huế được UNESSCO công nhận là Kiệt tác Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại năm 2003, cụ Thi được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế mời làm cố vấn, dạy truyền nghề cho Đội Nhã nhạc cung đình Huế từ đó cho đến nay.

Năm 2015, nghệ nhân nhã nhạc Lữ Hữu Thi được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú vì đã có những đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Nghệ nhân Lữ Hữu Thi dù tuổi cao vẫn chơi các loại nhạc cụ cung đình rất sắc sảo (ảnh: TTXVN)

Nghệ nhân Lữ Hữu Thi qua đời là một mất mát rất lớn của Nhã nhạc cung đình Huế vì thế hệ nhã nhạc triều Nguyễn xưa còn lại đến nay đã không còn ai. Tuy nhiên một điều may mắn là nhiều con cháu của cụ Thi đã được cụ truyền nghề, phần lớn hiện nay đều là nhạc công Nhã nhạc cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp nghệ nhân Nhã nhạc cao tuổi nhất ở xứ Huế
Gặp nghệ nhân Nhã nhạc cao tuổi nhất ở xứ Huế

“Tôi có chừng nào thì để lại cho con cho cháu chừng nớ”. Đó là tâm sự của cụ Lư Hữ Thi, nghệ nhân Nhã nhạc cao tuổi nhất ở xứ Huế hiện nay.

Gặp nghệ nhân Nhã nhạc cao tuổi nhất ở xứ Huế

Gặp nghệ nhân Nhã nhạc cao tuổi nhất ở xứ Huế

“Tôi có chừng nào thì để lại cho con cho cháu chừng nớ”. Đó là tâm sự của cụ Lư Hữ Thi, nghệ nhân Nhã nhạc cao tuổi nhất ở xứ Huế hiện nay.

Nhã nhạc cung đình Huế tham dự Festival tại Hàn Quốc
Nhã nhạc cung đình Huế tham dự Festival tại Hàn Quốc

Tại Festival lần này, Đoàn Nhã nhạc cung đình Huế sẽ giới thiệu những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Huế đến với người dân Hàn Quốc  

Nhã nhạc cung đình Huế tham dự Festival tại Hàn Quốc

Nhã nhạc cung đình Huế tham dự Festival tại Hàn Quốc

Tại Festival lần này, Đoàn Nhã nhạc cung đình Huế sẽ giới thiệu những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Huế đến với người dân Hàn Quốc  

Tôn vinh Nhã nhạc trong "Đêm Hoàng cung"
Tôn vinh Nhã nhạc trong "Đêm Hoàng cung"

Hoạt động này nằm trong kế hoạch bảo tồn Nhã nhạc cung đình Huế do tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì.

Tôn vinh Nhã nhạc trong "Đêm Hoàng cung"

Tôn vinh Nhã nhạc trong "Đêm Hoàng cung"

Hoạt động này nằm trong kế hoạch bảo tồn Nhã nhạc cung đình Huế do tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì.

Nguyễn Đình Thanh Tâm "phiêu" cùng Nhã nhạc cung đình Huế
Nguyễn Đình Thanh Tâm "phiêu" cùng Nhã nhạc cung đình Huế

Trước đêm chung kết xếp hạng và gala trao giải, các ca sĩ của Sao Mai điểm hẹn năm nay đã có một buổi dã ngoại để tìm hiểu về Nhã nhạc cung đình Huế ngay chính trên con sông Hương thơ mộng.

Nguyễn Đình Thanh Tâm "phiêu" cùng Nhã nhạc cung đình Huế

Nguyễn Đình Thanh Tâm "phiêu" cùng Nhã nhạc cung đình Huế

Trước đêm chung kết xếp hạng và gala trao giải, các ca sĩ của Sao Mai điểm hẹn năm nay đã có một buổi dã ngoại để tìm hiểu về Nhã nhạc cung đình Huế ngay chính trên con sông Hương thơ mộng.