Tuyên bố hành động COP-22 khẳng định sự ủng hộ Thỏa thuận Paris

VOV.VN - Gần 200 quốc gia tham gia Hội nghị Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 22) đã ra Tuyên bố hành động Marakes.

Tuyên bố hành động Marakes một lần nữa tái khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Thỏa thuận khí hậu Paris. Nhiều nước lên tiếng hoan nghênh việc các nước đưa ra Tuyên bố hành động chung sau gần 2 tuần thảo luận, cho rằng đây sẽ là một thông điệp đoàn kết gửi tới Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump – người đang có ý định rút khỏi Thỏa thuận lịch sử này.

Ảnh minh họa: Reuters

Một ngày trước khi Hội nghị tại Marakes kết thúc, Chủ tịch COP 22, Ngoại trưởng Morocco Salaheddine Mezouar thông báo, các nước đã nhất trí với bản kế hoạch hành động Marakes để đối phó với tình trạng ấm nóng toàn cầu.

Trong Kế hoạch hành động Marakes, các nước cho rằng, thời điểm để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính là không thể đảo ngược và tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Paris.

Kế hoạch hành động Marakes kêu gọi các cam kết chính trị ở mức cao nhất, khẳng định chống biến đổi khí hậu phải là vấn đề ưu tiên khẩn cấp. Gần 200 quốc gia cũng kêu gọi tăng cường và hỗ trợ những nỗ lực xóa bỏ đói nghèo, tăng cường an ninh lương thực và phối hợp hành động để đối phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Cuộc bầu cử tại Mỹ đã phủ bóng đen lên việc thực hiện Thỏa thuận Paris, bắt đầu có hiệu lực vào mùng 4/11 vừa qua. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trước đó cho biết sẽ rút khỏi Thỏa thuận Paris, dừng tất cả các quĩ hỗ trợ của Mỹ cho các chương trình chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc.

Việc Mỹ dừng hỗ trợ cho các chương trình chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của quĩ, mà còn tác động tâm lí lớn đến các quốc gia phát triển khác trong việc đóng góp tài chính. Tuy nhiên, trong văn kiện đưa ra tại COP 22, các nước giàu tái khẳng định mục tiêu huy động khoảng 100 tỉ USD từ các nguồn tư nhân và công giúp đỡ các nước đang phát triển.

Trưởng đoàn đàm phán khí hậu của Morocco Aziz Mekouar hoan nghênh những cam kết đưa ra tại Hội nghị lần này: “Hội nghị Marakes đánh dấu một bước đi quan trọng trong  cam kết của chúng ta để đoàn kết cộng đồng quốc tế, đối phó với một trong những thách thức lớn nhất trong thời đại.

Đây là thời điểm chúng ta cần phải hướng đến việc thực hiện bằng những hành động cụ thể, cam kết thúc đẩy sự đoàn kết, mang lại cơ hội, hi vọng cho thế hệ hiện nay và tương lai”.

Rất nhiều nước hoan nghênh Kế hoạch hành động Marakes. Bộ trưởng Môi trường Maldives đồng thời là chủ tịch các Quốc đảo nhỏ  Thoriq Ibrahim cho rằng, các nước đều có trách nhiệm thực hiện phần việc của mình để đối phó với vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Cao ủy Liên minh châu Âu  phụ trách khí hậu và năng lượng Miguel Arias Cañete nhấn mạnh, Tuyên bố hành động Marakes là một chiến thắng khác cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tuyên bố này  một lần nữa thể hiện cam kết của thế giới hợp tác cùng nhau để thực hiện các mục tiêu khí hậu tham vọng.

Hội nghị khí hậu tại Paris cách đây một năm đã đạt được Thỏa thuận được đánh giá là lịch sử, nhằm giữ nhiệt độ Trái đất tăng không quá 2°C so với thời tiền công nghiệp. Hiện cũng có nhiều hy vọng, với những ràng buộc pháp lí trong Thỏa thuận, có thể khiến Tổng thống mới đắc cử Donald Trump không rút khỏi Thỏa thuận này.

Theo Điều 28 của Thỏa thuận Paris, các bên chỉ có thể xin rút 3 năm khi thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực và việc xin rút sẽ có hiệu lực pháp lí 1 năm sau đó. Dựa vào điều khoản này, ngày sớm nhất để Mỹ có thể từ bỏ Thỏa thuận là ngày 4/11/2020, tức là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp theo.  

Khi đó, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống có thể đảo ngược tình hình. Trong một thông điệp gửi tới Mỹ, Tổng thống Pháp Francoise Hollande cũng nhấn mạnh, Thỏa thuận Paris là không thể đảo ngược được về phương diện pháp lý, đồng thời cảnh báo những hậu quả khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

“Thỏa thuận Paris có tính ràng buộc về pháp lí và không thể đảo ngược. Dân số Mỹ cũng phải nhận thức được rằng,  nếu mực nước biển tăng, thảm họa thiên tai  xảy ra và các cuộc di cư bùng nổ thì nước Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Hollande nói.

Mặc dù vậy, Giáo sư Klaus Dingwerth thuộc Trường  Đại học St. Gallen, Thụy Sĩ cho rằng,  chính quyền mới của Mỹ có thể chọn giải pháp ‘ đường vòng” để đẩy nhanh hoạt động rút khỏi Thỏa thuận, trong đó có việc rút ngay lập tức khỏi Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu 1992. Việc rút khỏi Công ước này sẽ có hiệu lực trong 1 năm và đến đầu năm 2018, Mỹ có thể được miễn trừ khỏi mọi các nghĩa vụ pháp lí quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu.

Khi đó, Mỹ sẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới không công nhận Công ước này. Tuy nhiên, ông Klaus Dingwerth cũng cho rằng, nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của một Tổng thống Mỹ cũng như vị thế quốc gia này trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

COP 21: Giờ G sắp điểm cho những thỏa thuận sống còn
COP 21: Giờ G sắp điểm cho những thỏa thuận sống còn

VOV.VN- Một ngày trước khi kết thúc COP 21, những cuộc thương lượng vẫn diễn ra căng thẳng nhằm thông qua được một thỏa thuận mới mang tính sống còn.

COP 21: Giờ G sắp điểm cho những thỏa thuận sống còn

COP 21: Giờ G sắp điểm cho những thỏa thuận sống còn

VOV.VN- Một ngày trước khi kết thúc COP 21, những cuộc thương lượng vẫn diễn ra căng thẳng nhằm thông qua được một thỏa thuận mới mang tính sống còn.

COP 21: Căng thẳng chờ đợi một thỏa thuận cuối cùng
COP 21: Căng thẳng chờ đợi một thỏa thuận cuối cùng

VOV.VN -Tổng thống Pháp đích thân có mặt trưa 12/12 tại Trung tâm hội nghị Bourget để chờ đợi công bố thỏa thuận cuối cùng.

COP 21: Căng thẳng chờ đợi một thỏa thuận cuối cùng

COP 21: Căng thẳng chờ đợi một thỏa thuận cuối cùng

VOV.VN -Tổng thống Pháp đích thân có mặt trưa 12/12 tại Trung tâm hội nghị Bourget để chờ đợi công bố thỏa thuận cuối cùng.

COP 21 thông qua thỏa thuận lịch sử về biến đổi khí hậu
COP 21 thông qua thỏa thuận lịch sử về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thỏa thuận Paris là một bản thỏa thuận lịch sử về biến đổi khí hậu được sự thông qua bởi 195 quốc gia thành viên Công ước khung của LHQ về khí hậu.

COP 21 thông qua thỏa thuận lịch sử về biến đổi khí hậu

COP 21 thông qua thỏa thuận lịch sử về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thỏa thuận Paris là một bản thỏa thuận lịch sử về biến đổi khí hậu được sự thông qua bởi 195 quốc gia thành viên Công ước khung của LHQ về khí hậu.

200 quốc gia tái xác nhận ủng hộ Thỏa thuận Khí hậu Paris tại COP 22
200 quốc gia tái xác nhận ủng hộ Thỏa thuận Khí hậu Paris tại COP 22

VOV.VN - Ngày 17/11, Hội nghị về chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP 22) diễn ra ở Morocco.

200 quốc gia tái xác nhận ủng hộ Thỏa thuận Khí hậu Paris tại COP 22

200 quốc gia tái xác nhận ủng hộ Thỏa thuận Khí hậu Paris tại COP 22

VOV.VN - Ngày 17/11, Hội nghị về chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP 22) diễn ra ở Morocco.