IMF chưa thể tham gia chương trình cứu trợ cho Hy Lạp

VOV.VN - Ngày 17/2, IMF từ chối bình luận về đồn đoán rằng thể chế tài chính này sẽ đóng góp khoảng 5 tỷ euro cho gói cứu trợ quốc tế thứ 3 dành cho Hy Lạp.

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) tuyên bố duy trì lập trường về chương trình cứu trợ tài chính cho Hy Lạp. Hiện chưa rõ bao giờ IMF mới có thể tham gia vào chương trình cứu trợ cho Hy Lạp.

Theo kế hoạch, vào ngày 22/2 tới, Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có cuộc gặp thảo luận về vấn đề này. Ảnh: Reuters

Bất chấp việc Nhóm các bộ trưởng tài chính của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) và Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận giải ngân quan trọng cách đây gần 2 năm, đến nay IMF vẫn từ chối tham gia chương trình cứu trợ dành cho nước này.

IMF khẳng định sẽ không đóng góp một đồng nào cho đến khi nhìn thấy một bản kế hoạch cụ thể của Châu Âu về tái cơ cấu nợ cho chính phủ Hy Lạp.

Theo IMF, nếu không giải quyết được núi nợ khổng lồ hiện nay và áp dụng bổ sung các biện pháp tài chính phòng ngừa, Hy Lạp khó có thể đạt ứng được điều kiện mà các chủ nợ quốc tế đưa ra.

Theo Bộ tài chính Đức, Quỹ tiền tệ quốc tế hiện đang muốn ủng hộ quan điểm của Đức và một số quốc gia châu Âu khác rằng phải có thêm những đảm bảo rằng Hy Lạp đang thực hiện đúng hướng những gì mà nước này đã cam kết để nhận được thêm sự trợ giúp về tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Eurogroup hối thúc Hy Lạp cải cách để đổi lấy cứu trợ tài chính
Eurogroup hối thúc Hy Lạp cải cách để đổi lấy cứu trợ tài chính

VOV.VN - Nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng (Eurogroup) vừa kêu gọi Hy Lạp đẩy nhanh thực hiện cải cách kinh tế nhằm đổi lấy cứu trợ tài chính.

Eurogroup hối thúc Hy Lạp cải cách để đổi lấy cứu trợ tài chính

Eurogroup hối thúc Hy Lạp cải cách để đổi lấy cứu trợ tài chính

VOV.VN - Nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng (Eurogroup) vừa kêu gọi Hy Lạp đẩy nhanh thực hiện cải cách kinh tế nhằm đổi lấy cứu trợ tài chính.

Nợ công của Hy Lạp lên tới hơn 326 tỷ euro
Nợ công của Hy Lạp lên tới hơn 326 tỷ euro

VOV.VN - Nợ công của Hy Lạp tăng 5 tỷ euro trong năm 2016 và hiện ở mức 326,358 tỷ euro (tương đương 352 tỷ USD).

Nợ công của Hy Lạp lên tới hơn 326 tỷ euro

Nợ công của Hy Lạp lên tới hơn 326 tỷ euro

VOV.VN - Nợ công của Hy Lạp tăng 5 tỷ euro trong năm 2016 và hiện ở mức 326,358 tỷ euro (tương đương 352 tỷ USD).

Thủ tướng Tsipras: Hy Lạp bước sang trang mới, đóng vai trò tiên phong
Thủ tướng Tsipras: Hy Lạp bước sang trang mới, đóng vai trò tiên phong

VOV.VN - Thủ tướng Tsipras khẳng định giờ Hy Lạp có thể đi tiên phong trong việc định hình phát triển chính trị châu Âu. Ông cũng kêu gọi đầu tư vào Hy Lạp.

Thủ tướng Tsipras: Hy Lạp bước sang trang mới, đóng vai trò tiên phong

Thủ tướng Tsipras: Hy Lạp bước sang trang mới, đóng vai trò tiên phong

VOV.VN - Thủ tướng Tsipras khẳng định giờ Hy Lạp có thể đi tiên phong trong việc định hình phát triển chính trị châu Âu. Ông cũng kêu gọi đầu tư vào Hy Lạp.

Eurozone nhất trí các biện pháp giảm nợ cho Hy Lạp
Eurozone nhất trí các biện pháp giảm nợ cho Hy Lạp

VOV.VN - Các Bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung Euro (Eurozone) ngày 5/12 đã nhất trí phê duyệt các biện pháp về tái cấu trúc nợ cho Hy Lạp.

Eurozone nhất trí các biện pháp giảm nợ cho Hy Lạp

Eurozone nhất trí các biện pháp giảm nợ cho Hy Lạp

VOV.VN - Các Bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung Euro (Eurozone) ngày 5/12 đã nhất trí phê duyệt các biện pháp về tái cấu trúc nợ cho Hy Lạp.