Chính phủ Ukraine và phe đối lập nhất trí rút quân tại 3 điểm nóng

VOV.VN - Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập vừa nhất trí về một thỏa thuận rút binh sĩ ra khỏi 3 tiền tuyến tại miền Đông nước này.

Theo thỏa thuận đạt được ngày hôm qua, hai bên nhất trí rút lực lượng khỏi 3 thị trấn được coi là các “điểm nóng” bao gồm Stanytsia Luganska và Zolote ở Lugansk và Petrovske ở Donetsk.

Binh sĩ Ukraine tại miền Đông. Ảnh: Reuters

Việc rút quân sẽ do Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát, dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 3 ngày sau khi nó bắt đầu có hiệu lực tại một thời điểm chưa xác định được trong tháng tới.

Đại diện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu Martin Sajdik nhấn mạnh, sau ba tháng đàm phán kéo dài, hai bên cuối cùng cũng đã nhất trí về một “tài liệu khung” liên quan tới việc rút quân và vũ khí hạng nặng.

Người phát ngôn của chính phủ Ukraine Darka Olifer khẳng định, thỏa thuận kể trên nhằm mục đích giảm căng thẳng tình hình dọc ranh giới tiếp xúc, đồng thời giúp ngăn chặn việc sử dụng súng đạn. 

Thỏa thuận này được đưa ra sau thỏa thuận Minsk đã đạt được hồi tháng 9/2014, thỏa thuận vốn giúp giảm tình trạng bạo lực tại khu vực đầy bất ổn này, tuy nhiên đã không chấm dứt được xung đột tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập miền Đông Ukraine đơn phương tiến hành lệnh ngừng bắn
Phe đối lập miền Đông Ukraine đơn phương tiến hành lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập tại Donetsk Alexander Zakharchenko tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương sẽ bắt đầu vào nửa đêm 14/9.

Phe đối lập miền Đông Ukraine đơn phương tiến hành lệnh ngừng bắn

Phe đối lập miền Đông Ukraine đơn phương tiến hành lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập tại Donetsk Alexander Zakharchenko tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương sẽ bắt đầu vào nửa đêm 14/9.

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong
Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

VOV.VN -2 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xung đột mới xảy ra tại vùng chiến sự miền Đông.

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

VOV.VN -2 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xung đột mới xảy ra tại vùng chiến sự miền Đông.

Bạo lực lại bùng phát ở miền Đông Ukraine
Bạo lực lại bùng phát ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Cả lực lượng nổi dậy và quân chính phủ Ukraine đều lên tiếng tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận Minsk.

Bạo lực lại bùng phát ở miền Đông Ukraine

Bạo lực lại bùng phát ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Cả lực lượng nổi dậy và quân chính phủ Ukraine đều lên tiếng tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận Minsk.

Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine
Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga hôm 14/9 hối thúc Ukraine ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn mà giới chức trách Donetsk và Luhansk tuyên bố trước đó.

Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga hôm 14/9 hối thúc Ukraine ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn mà giới chức trách Donetsk và Luhansk tuyên bố trước đó.