Bình Thuận: Thăm di tích trường Dục Thanh bồi hồi nhớ Bác

VOV.VN -Dịp này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũng tổ chức cho học sinh của trường mình đến thăm di tích Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày này, nhiều người dân tỉnh Bình Thuận và du khách thập phương đã đến thăm Khu di tích Dục Thanh, nơi Bác Hồ từng dạy học trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước.     

Rất đông người đến thăm di tích Trường Dục Thanh trong ngày 19/5.

Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày sinh của Bác, ông Nguyễn Văn Bốn một cựu chiến binh ở thành phố Phan Thiết đều đến thắp hương viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Bình Thuận, sau đó ghé qua Trường Dục Thanh xem các kỷ vật lưu dấu kỷ niệm thiêng liêng về Bác. Người cựu chiến binh 87 tuổi này từng chiến đấu trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên quê hương Bình Thuận. Hôm nay, hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại vẫn sống mãi trong tâm tưởng của ông.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bốn bồi hồi nhớ Bác khi bước vào Ngọa du sào.

Ông Bốn cho biết: "Hôm nay đến đốt hương viếng Bác, trong lòng tôi rất là cảm xúc, nhớ về Bác Hồ. Mỗi lần đến làm cho lòng chúng tôi rất xúc động, nhớ lại những ngày tháng Bác Hồ đã từng dừng chân dạy học ở đây, rồi ra đi tìm đường cứu nước".

Trong số những đoàn khách đến tham quan hôm nay còn có rất nhiều bạn trẻ. Họ đến khu di tích này với biết bao cảm xúc dạt dào. Bác Hồ mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, tiếp bước xây dựng đất nước ngày càng thêm đẹp giàu. Anh Đặng Nhật Trường, nhà ở huyện Bắc Bình, cách khu di tích 60 cây số chia sẻ, sáng nay, anh cùng 8 người bạn vào thăm trường Dục Thanh.

Nhìn cây khế, giếng nước, bộ trường kỷ, ngọa du sào... nơi Bác đã từng gắn bó cách đây 106 năm, anh Đặng Nhật Trường xúc động: "Cảm xúc bồi hồi xúc động. Lúc tới Ngọa du sào, tôi được thấy nơi Bác đã từng đọc sách, nghỉ ngơi, có thể liên tưởng lại phần nào đó cuộc sống giản dị của Bác".

Các bạn thanh niên xem các kỹ vật gắn liền với thời gian Bác dạy học ở Trường Dục Thanh.

Dịp này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũng tổ chức cho học sinh của trường mình đến thăm di tích Trường Dục Thanh ở thành phố Phan Thiết. Hoạt động ngoại khóa này có ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với thế hệ tương lai.

Cô Lê Thị Hiếu, Hiệu phó Trường mầm non Thanh Nguyên nói: "Trường tổ chức cho trẻ về nơi Bác Hồ đã từng dạy học để qua đó nhắc nhở các cháu tỏ lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của đất nước. Từ đó có thể giáo dục lòng yêu nước trong trẻ".

Cô trò chụp ảnh lưu niệm dưới tượng Bác Hồ.

Ông Nguyễn Văn Quỳ, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Bình Thuận cho biết, trong dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, có hơn 8.000 lượt người đến thăm di tích trường Dục Thanh và viếng Bác. Tại đây, nhiều đơn vị còn tổ chức các hoạt động thiêng liêng như lễ báo công lên Bác, lễ kết nạp đoàn viên. Qua đó thể hiện niềm kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nói gì về kinh phí xây tượng Bác Hồ ở Sơn La
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nói gì về kinh phí xây tượng Bác Hồ ở Sơn La

VOV.VN-Hội đồng nghệ thuật chưa chọn đươc mẫu phác thảo tượng đài "Bác Hồ với các đồng bào dân tộc Tây Bắc" vì thế chưa thể xây dựng dự toán kinh phí.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nói gì về kinh phí xây tượng Bác Hồ ở Sơn La

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nói gì về kinh phí xây tượng Bác Hồ ở Sơn La

VOV.VN-Hội đồng nghệ thuật chưa chọn đươc mẫu phác thảo tượng đài "Bác Hồ với các đồng bào dân tộc Tây Bắc" vì thế chưa thể xây dựng dự toán kinh phí.

Gần 5 năm làm hậu trường phim Bác Hồ
Gần 5 năm làm hậu trường phim Bác Hồ

VOV.VN - Gần 2 năm nghiên cứu bối cảnh, gần 5 năm để hoàn thành "Nhà tiên tri", phim về Bác Hồ, công chiếu dịp 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Gần 5 năm làm hậu trường phim Bác Hồ

Gần 5 năm làm hậu trường phim Bác Hồ

VOV.VN - Gần 2 năm nghiên cứu bối cảnh, gần 5 năm để hoàn thành "Nhà tiên tri", phim về Bác Hồ, công chiếu dịp 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bác Hồ trong dòng âm thanh gợi nhớ
Bác Hồ trong dòng âm thanh gợi nhớ

VOV.VN - Thể hiện hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một tác phẩm âm nhạc là một việc làm rất khó.

Bác Hồ trong dòng âm thanh gợi nhớ

Bác Hồ trong dòng âm thanh gợi nhớ

VOV.VN - Thể hiện hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một tác phẩm âm nhạc là một việc làm rất khó.

Nhạc sĩ Thuận Yến, người có nhiều bài hát hay về Bác Hồ
Nhạc sĩ Thuận Yến, người có nhiều bài hát hay về Bác Hồ

VOV.VN - Vậy là người nhạc sĩ có nhiều bài hát hay về Bác Hồ đã trở về với thế giới người hiền trong sự tiếc thương của đồng nghiệp.

Nhạc sĩ Thuận Yến, người có nhiều bài hát hay về Bác Hồ

Nhạc sĩ Thuận Yến, người có nhiều bài hát hay về Bác Hồ

VOV.VN - Vậy là người nhạc sĩ có nhiều bài hát hay về Bác Hồ đã trở về với thế giới người hiền trong sự tiếc thương của đồng nghiệp.

Họa sĩ Vũ Tư Khang: Người lưu giữ hình tượng Bác Hồ qua tranh
Họa sĩ Vũ Tư Khang: Người lưu giữ hình tượng Bác Hồ qua tranh

VOV.VN -Cơ duyên đến với niềm đam mê vẽ tranh Bác Hồ của họa sĩ Vũ Tư Khang như một sự tình cờ và may mắn.

Họa sĩ Vũ Tư Khang: Người lưu giữ hình tượng Bác Hồ qua tranh

Họa sĩ Vũ Tư Khang: Người lưu giữ hình tượng Bác Hồ qua tranh

VOV.VN -Cơ duyên đến với niềm đam mê vẽ tranh Bác Hồ của họa sĩ Vũ Tư Khang như một sự tình cờ và may mắn.

NSND Trần Thị Tuyết: Người ngâm thơ Bác Hồ nhiều nhất
NSND Trần Thị Tuyết: Người ngâm thơ Bác Hồ nhiều nhất

VOV.VN -Xuân Bính Thân, niềm vui đến với nghệ sĩ ngâm thơ của Đài TNVN Trần Thị Tuyết vì Nhà nước phong tặng bà danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân.

NSND Trần Thị Tuyết: Người ngâm thơ Bác Hồ nhiều nhất

NSND Trần Thị Tuyết: Người ngâm thơ Bác Hồ nhiều nhất

VOV.VN -Xuân Bính Thân, niềm vui đến với nghệ sĩ ngâm thơ của Đài TNVN Trần Thị Tuyết vì Nhà nước phong tặng bà danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân.

NSƯT Hồng Liên rưng rưng kể về lần được gặp Bác Hồ khi mới 6 tuổi
NSƯT Hồng Liên rưng rưng kể về lần được gặp Bác Hồ khi mới 6 tuổi

VOV.VN - Trong câu chuyện một ngày giữa tháng 5, NSƯT Hồng Liên trải lòng với VOV.VN kỷ niệm đặc biệt của bà với Bác Hồ, khi bà mới 6 tuổi.

NSƯT Hồng Liên rưng rưng kể về lần được gặp Bác Hồ khi mới 6 tuổi

NSƯT Hồng Liên rưng rưng kể về lần được gặp Bác Hồ khi mới 6 tuổi

VOV.VN - Trong câu chuyện một ngày giữa tháng 5, NSƯT Hồng Liên trải lòng với VOV.VN kỷ niệm đặc biệt của bà với Bác Hồ, khi bà mới 6 tuổi.