Các tỉnh miền Trung không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Các tỉnh miền Trung sẽ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư, không bắn pháo hoa dịp Tết, dành tiền hỗ trợ người nghèo, khó khăn sau các đợt lũ.

Ban Bí thư vừa ra Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2017, trong đó yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và nguồn kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Chính quyền và người dân các tỉnh, thành phố miền Trung đón nhận và thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ thị này.

Các tỉnh miền Trung không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán nhằm tập trung nguồn lực khắc phục thiệt hại sau các đợt lũ, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh minh họa)

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, chính quyền địa phương và cá nhân ông rất hoan nghênh những nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. Tỉnh Bình Định không bắn pháo hoa và dành toàn bộ nguồn kinh phí này chăm lo cho người dân vùng lũ. Địa phương này đang tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói: "Tỉnh Bình Định rất đồng tình với chỉ đạo của Ban Bí thư. Tết năm nay tỉnh Bình Định sẽ không bắn pháo hoa để dành nguồn tiền, nếu như có các nhà tài trợ sẽ để hỗ trợ cho người nghèo và những nhà bị hư hại trong 5 đợt lũ vừa qua. Chủ trương của Ban Bí thư hết sức kịp thời đối với tỉnh, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc này và thực hiện hết sức nghiêm túc. Ngoài việc không bắn pháo hoa, chúng tôi cũng đang rà soát lại các khoản chi, với tinh thần tiết kiệm để dành nguồn lực hỗ trợ tái thiết sau thiên tai nặng nề tại tỉnh Bình Đinh".

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư là không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, 01/1/2017 sắp tới, thành phố này tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Theo kế hoạch, UBND quận Sơn Trà sẽ tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.
Ông Huỳnh Hùng, Giám đốc sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết: "Tết năm nay, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư, Đà Nẵng không bắn pháo hoa. Còn dịp sắp đến đây thành phố kỷ niệm 20 năm, Đà Nẵng cũng không bắn pháo hoa nhưng quận Sơn Trà bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa, không dùng ngân sách"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương sẽ không bắn pháo hoa trong dịp Tết
Các địa phương sẽ không bắn pháo hoa trong dịp Tết

VOV.VN - Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo.

Các địa phương sẽ không bắn pháo hoa trong dịp Tết

Các địa phương sẽ không bắn pháo hoa trong dịp Tết

VOV.VN - Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo.