Đề xuất mỗi người chỉ sở hữu 1 ô tô, 1 biển số là chưa hợp pháp

VOV.VN - Việc hạn chế quyền con người, quyền sở hữu tài sản của công dân phải theo quy định của luật vì lý do quốc phòng an ninh hoặc sức khoẻ cộng đồng.

Trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp chiều 23/1 về đề xuất của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội quy định mỗi người chỉ sở hữu 1 xe ô tô và 1 biển số ô tô để hạn chế ùn tắc giao thông, ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, khẳng định việc này chưa hợp lý, chưa phải là phương án tối ưu theo quy định của Hiến pháp.

Ông Nguyễn Thanh Tú
Ông Tú nêu rõ, ở góc độ pháp luật dân sự kinh tế, đề xuất của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội có thể chưa hoàn toàn hợp pháp, trong chừng mực nhất định chưa hợp lý, chưa phải phương án tối ưu trong bối cảnh chúng ta tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền sở hữu tài sản theo quy định của Hiến pháp và Bộ luật Dân sự.

Ông Tú cho rằng theo kinh nghiệm của thế giới, để hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, giảm ùn tắc giao thông phải sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau như đánh thuế, thu lệ phí dựa trên đầu phương tiện.

Theo phân tích của ông Tú, có thể hạn chế theo hình thức đánh thuế lũy tiến, sở hữu một xe ô tô đã bị đánh thuế cao rồi, nhưng từ xe thứ hai trở lên còn bị đánh thuế cao hơn và phải trả rất nhiều tiền nếu muốn sở hữu nhiều xe, nhiều biển số. Kinh nghiệm ở một số nước còn áp dụng quy định thu phí khi lưu thông vào khu vực đông dân cư, thường xuyên tắc nghẽn giao thông. Nếu đi vào giờ cao điểm thì cũng phải chịu thuế phí cao hơn…

“Tôi cho rằng nếu làm như thế mới đáp ứng được yêu cầu của Hiến pháp và pháp luật dân sự về quyền sở hữu tài sản, quyền đi lại của công dân” - ông Tú nhấn mạnh.

Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho rằng các giải pháp nhằm hạn chế phương tiện xe cá nhân, giảm ùn tắc giao thông đã được bàn thảo rất nhiều và hiện nay vẫn đang trong lộ trình nghiên cứu để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Ông Hiền nhấn mạnh, giải pháp tốt nhất là phải vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước nhưng cũng phải đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong sở hữu tài sản cũng như quyền đi lại của công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai học sinh THPT nghiên cứu hệ thống cảnh báo ùn tắc giao thông
Hai học sinh THPT nghiên cứu hệ thống cảnh báo ùn tắc giao thông

VOV.VN - Với chiếc smartphone có kết nối internet, người tham gia giao thông có thể lựa chọn lộ trình hợp lý, tránh được tuyến đường ùn tắc. 

Hai học sinh THPT nghiên cứu hệ thống cảnh báo ùn tắc giao thông

Hai học sinh THPT nghiên cứu hệ thống cảnh báo ùn tắc giao thông

VOV.VN - Với chiếc smartphone có kết nối internet, người tham gia giao thông có thể lựa chọn lộ trình hợp lý, tránh được tuyến đường ùn tắc. 

Chủ tịch TP.HCM họp khẩn giải quyết ùn tắc giao thông
Chủ tịch TP.HCM họp khẩn giải quyết ùn tắc giao thông

VOV.VN -Trước tình trạng ùn tắc giao thông cần phải xem xét giải pháp nào trước mắt có thể kéo giảm ùn tắc thì đề xuất và làm ngay.

Chủ tịch TP.HCM họp khẩn giải quyết ùn tắc giao thông

Chủ tịch TP.HCM họp khẩn giải quyết ùn tắc giao thông

VOV.VN -Trước tình trạng ùn tắc giao thông cần phải xem xét giải pháp nào trước mắt có thể kéo giảm ùn tắc thì đề xuất và làm ngay.

Hà Nội sẽ thi tuyển các giải pháp chống ùn tắc giao thông
Hà Nội sẽ thi tuyển các giải pháp chống ùn tắc giao thông

VOV.VN - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức thi tuyển ý tưởng giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội sẽ thi tuyển các giải pháp chống ùn tắc giao thông

Hà Nội sẽ thi tuyển các giải pháp chống ùn tắc giao thông

VOV.VN - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức thi tuyển ý tưởng giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Giải pháp chống ùn tắc giao thông: Thi ý tưởng hay cuộc chỉ định thầu?
Giải pháp chống ùn tắc giao thông: Thi ý tưởng hay cuộc chỉ định thầu?

VOV.VN - Dư luận sửng sốt trước những tiêu chí khắt khe của cuộc thi đã phần nào hạn chế đối tượng tham gia, những ý tưởng sáng tạo

Giải pháp chống ùn tắc giao thông: Thi ý tưởng hay cuộc chỉ định thầu?

Giải pháp chống ùn tắc giao thông: Thi ý tưởng hay cuộc chỉ định thầu?

VOV.VN - Dư luận sửng sốt trước những tiêu chí khắt khe của cuộc thi đã phần nào hạn chế đối tượng tham gia, những ý tưởng sáng tạo

Hà Nội giảm 70% “điểm đen” ùn tắc giao thông sau 8 năm
Hà Nội giảm 70% “điểm đen” ùn tắc giao thông sau 8 năm

Năm 2016, số điểm đen ùn tắc chỉ còn 41 điểm; trong đó, 20/44 “điểm đen” tồn đọng từ năm 2015 đã được giải quyết. 

Hà Nội giảm 70% “điểm đen” ùn tắc giao thông sau 8 năm

Hà Nội giảm 70% “điểm đen” ùn tắc giao thông sau 8 năm

Năm 2016, số điểm đen ùn tắc chỉ còn 41 điểm; trong đó, 20/44 “điểm đen” tồn đọng từ năm 2015 đã được giải quyết. 

Hà Nội thưởng hơn 6 tỷ đồng tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông
Hà Nội thưởng hơn 6 tỷ đồng tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông

VOV.VN -Cuộc thi ý tưởng phương án tổ chức, chống ùn tắc giao thông trên Hà Nội có cơ cấu giải Nhất tương đương hơn 4 tỷ đồng, giải Nhì là hơn 2 tỷ đồng.

Hà Nội thưởng hơn 6 tỷ đồng tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông

Hà Nội thưởng hơn 6 tỷ đồng tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông

VOV.VN -Cuộc thi ý tưởng phương án tổ chức, chống ùn tắc giao thông trên Hà Nội có cơ cấu giải Nhất tương đương hơn 4 tỷ đồng, giải Nhì là hơn 2 tỷ đồng.

Thủ tướng làm việc với Hà Nội tìm biện pháp giảm ùn tắc giao thông
Thủ tướng làm việc với Hà Nội tìm biện pháp giảm ùn tắc giao thông

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, phải huy động được nguồn lực xã hội thay vì sử dụng hàng triệu tỉ đồng từ ngân sách để giảm ùn tắc giao thông

Thủ tướng làm việc với Hà Nội tìm biện pháp giảm ùn tắc giao thông

Thủ tướng làm việc với Hà Nội tìm biện pháp giảm ùn tắc giao thông

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, phải huy động được nguồn lực xã hội thay vì sử dụng hàng triệu tỉ đồng từ ngân sách để giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội sắp xếp lại luồng tuyến xe khách để giảm ùn tắc giao thông
Hà Nội sắp xếp lại luồng tuyến xe khách để giảm ùn tắc giao thông

VOV.VN - Hà Nội vừa “chốt” phương án sắp xếp, điều chuyển tổng thể lại luồng tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô và sẽ thực hiện từ 2/1/2017.

Hà Nội sắp xếp lại luồng tuyến xe khách để giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội sắp xếp lại luồng tuyến xe khách để giảm ùn tắc giao thông

VOV.VN - Hà Nội vừa “chốt” phương án sắp xếp, điều chuyển tổng thể lại luồng tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô và sẽ thực hiện từ 2/1/2017.