Dòng người nườm nượp đổ về các thành phố lớn sau lễ

VOV.VN - Hàng ngàn người lao động và sinh viên ở các tỉnh lân cận quay trở lại thành phố làm việc và học tập. 

Hôm nay (4/9), ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ Quốc khánh, tại các tỉnh miền Trung, dòng người tấp nập đổ về các thành phố lớn để làm việc trở lại. Tuy nhiên không xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông.

Bến xe Đà Nẵng.

Ngày cuối cùng của dịp lễ Quốc khánh năm nay, tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng tấp nập những chuyến xe vào bến. Hàng ngàn  người lao động và sinh viên ở các tỉnh lân cận quay trở lại thành phố làm việc và học tập. Mặc dù Công ty Vận tải và Quản lý bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị phương án xe dự phòng, sẵn sàng tăng chuyến khi có nhu cầu nhưng các chuyến xe đường gần từ Quảng Nam ra Đà Nẵng vẫn không tránh khỏi tình trạng nhồi nhét khách.

Tại Bến xe phía Nam thành phố Huế, tất cả hành khách  phải có vé mới được lên xe, nhờ đó không có tình trạng mất trật tự tại bến. Mặc dù tuyến vận tải Huế- Đà Nẵng hiện phải qua 2 trạm thu phí đường bộ nhưng giá vé vẫn không đổi. Ông Nguyễn Văn Thành, ở phường Trường An, thành phố Huế cho biết: “Tôi trên đường từ Huế vào Đà Nẵng công tác tôi thấy tại bến xe Huế lượng khách rất đông. Bến xe huế yêu cầu hành khách phải mua vé để lên xe nhằm tránh tình trạng chen lấn nhau. Mặc dù ngày lễ nhưng giá vé cũng như cũ chứ không tăng”.

 Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, chiều nay, lượng xe từ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam đổ về thành phố Đà Nẵng tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Lượng xe máy lưu thông trên tuyến Quảng Nam- Đà Nẵng tăng đột biến làm cho tình hình giao thông khá phức tạp.

Tại thành phố Đà Nẵng, trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát nên không xảy ra tình trạng đua xe, mất trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 16/8 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã xử phạt gần 3000 trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, xử phạt gần 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe gần 400 trường hợp.

Trung tá Phan Văn Thương, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong dịp 2/9, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát ở những tuyến đường trọng điểm, nơi tập trung giao thông đông để vừa tuyên truyền, vừa phòng chống ùn tắc giao thông và kiểm tra xử phạt về nồng độ cồn từ 19  giờ đến 22 giờ và từ 22 giờ đến sáng là phòng chống đua xe trái phép. Vì vậy trên địa bàn thành phố trong dịp lễ đảm bảo an toàn giao thông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Người dân đổ dồn về các bến xe đi nghỉ lễ 2/9
TP HCM: Người dân đổ dồn về các bến xe đi nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Chiều nay (1/9), đông đảo người dân đến các bến xe, bến phà trên địa bàn TP HCM bắt đầu đợt nghỉ lễ.

TP HCM: Người dân đổ dồn về các bến xe đi nghỉ lễ 2/9

TP HCM: Người dân đổ dồn về các bến xe đi nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Chiều nay (1/9), đông đảo người dân đến các bến xe, bến phà trên địa bàn TP HCM bắt đầu đợt nghỉ lễ.

Hành khách chen chúc ở các bến xe rời Hà Nội về nghỉ lễ
Hành khách chen chúc ở các bến xe rời Hà Nội về nghỉ lễ

VOV.VN - Chiều nay, thời điểm kết thúc ngày làm việc cuối cùng để bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng người đổ về các bến xe tại Hà Nội đã tăng gấp 1,5-2 lần. 

Hành khách chen chúc ở các bến xe rời Hà Nội về nghỉ lễ

Hành khách chen chúc ở các bến xe rời Hà Nội về nghỉ lễ

VOV.VN - Chiều nay, thời điểm kết thúc ngày làm việc cuối cùng để bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng người đổ về các bến xe tại Hà Nội đã tăng gấp 1,5-2 lần.