Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cử tri Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều ý kiến và đóng góp để hoạt động của Quốc hội ngày càng được nâng cao.

Sáng 16/5, tại thành phố Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri là lãnh đạo các huyện, sở, ban, ngành của tỉnh Hà Tĩnh để thông báo nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cử tri gửi tới Quốc hội.

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, các cư tri đều đánh giá cao công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, cũng như những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 8 đến nay, nhất là các hoạt động giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao quyết định về điều chỉnh địa giới hành chính, quyết định thành lập Đảng bộ, quyết định chỉ định UBND lâm thời thị xã Kỳ Anh cho lãnh đạo thị xã mới
Cử tri cho rằng, các dự án luật đang được Quốc hội xem xét, thảo luận để thông qua là cần thiết để đáp ứng với sự phát triển của kinh tế xã hội, phù hợp với Hiến pháp 2013.

Một số dự thảo luật được các cử tri quan tâm và góp ý như Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Dự thảo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương...

Cử tri Trần Đình Lâm (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) góp ý: “Công trình thủy điện Ngàn Trươi Cẩm Trang của huyện Vũ Quang là công trình quốc gia, phải di dời hai xã đến nơi ở mới, nhân dân đã di dời tới nơi ở mới và ổn định, nhưng vẫn chưa được công nhận về địa giới hành chính. Nhân dân chờ mãi mà chưa được."

Ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, sát thực của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, những ý kiến này sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp, tiếp thu và gửi tới Quốc hội trong kỳ họp tới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cử tri Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều ý kiến và đóng góp để hoạt động của Quốc hội ngày càng được nâng cao với các quyết sách đúng đắn cho định hướng phát triển kinh tế xã hội và thông qua các Luật có chất lượng, hiệu quả. 

Chia sẻ với các cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những bước phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua là rất đáng mừng với mức thu ngân sách tăng mạnh gần 12.000 tỷ đồng năm 2014 (tăng gần 14 lần so với 5 năm trước), đời sống của người dân ngày càng được cải thiện; nhiều mô hình phát triển kinh tế được hình thành.

Tuy nhiên, để đời sống của người dân được nâng cao hơn nữa và phát triển bền vững, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng đầu tư, ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: "Nông dân vẫn là lực lượng chiến lược, mặt trận nông nghiệp vẫn là mặt trận đảm bảo tính ổn định của nền kinh tế và đời sống nhân dân. Đa số người dân vẫn sống ở nông thôn cho nên phải đảm bảo cho phát triển, coi đó là mặt trận đầu tư tâm huyết hơn. Chúng ta cũng phải khẩn trương quy hoạch phát triển, xây dựng các đô thị hiện đại gắn với nông nghiệp, nông thôn".

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho lãnh đạo thị xã Kỳ Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định nỗ lực cùng các nghị viện thành viên IPU thực hiện thành công các cam kết đưa ra tại đại hội lần này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định nỗ lực cùng các nghị viện thành viên IPU thực hiện thành công các cam kết đưa ra tại đại hội lần này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Na Uy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Na Uy

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Na Uy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Nga
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Nga

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, dù tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng tình cảm hữu nghị truyền thống giữa LB Nga - Việt Nam vẫn luôn bền chặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Nga

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, dù tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng tình cảm hữu nghị truyền thống giữa LB Nga - Việt Nam vẫn luôn bền chặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hạ viện Mỹ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hạ viện Mỹ

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hạ viện Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hạ viện Mỹ

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước.