IMF sẽ cấp 5,34 tỷ USD tín dụng cho Iraq

VOV.VN - Theo IMF, trong gói tín dụng 5,34 tỷ USD có 634 triệu USD sẽ sớm được giải ngân để chính phủ Iraq ổn định cán cân thanh toán.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm qua (7/7) thông báo chương trình tín dụng 5,34 tỷ USD cho Iraq nhằm giúp củng cố nền tài chính của nước này trong bối cảnh ngân sách eo hẹp vì giá dầu hạ và cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cơ sở vật chất ở Iraq bị tàn phá nặng nề vì chiến tranh. (Ảnh: Reuters)

Theo IMF, trong gói tín dụng vừa nêu, 634 triệu USD sẽ sớm được giải ngân để chính phủ Iraq ổn định cán cân thanh toán và đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ trả nợ.

Khoản tín dụng này cũng sẽ hỗ trợ các biện pháp bảo vệ người nghèo, an sinh xã hội, ổn định tỷ giá đồng nội tệ và đẩy mạnh quản lý tài chính.

IMF cũng yêu cầu Iraq cắt giảm chi tiêu công, tăng các khoản thuế (gồm cả thuế nhập khẩu) và tăng cường chống nạn tham nhũng và rửa tiền.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết, nền kinh tế Iraq suy giảm 2,4% trong năm ngoái bất chấp sản lượng dầu lửa tăng 13%. Các ngành kinh tế khác ngoài dầu lửa có mức suy giảm 19% do hậu quả của cuộc xung đột với IS và các nỗ lực cải cách tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại xảy ra đánh bom ở Iraq làm 26 người thiệt mạng
Lại xảy ra đánh bom ở Iraq làm 26 người thiệt mạng

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, vụ đánh bom xảy ra tại một khu lăng mộ của người Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Balad, phía Bắc Iraq.

Lại xảy ra đánh bom ở Iraq làm 26 người thiệt mạng

Lại xảy ra đánh bom ở Iraq làm 26 người thiệt mạng

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, vụ đánh bom xảy ra tại một khu lăng mộ của người Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Balad, phía Bắc Iraq.

Anh chuẩn bị công bố báo cáo về hoạt động ở Iraq
Anh chuẩn bị công bố báo cáo về hoạt động ở Iraq

VOV.VN - Báo cáo được công bố sau hơn 7 năm kể từ khi Anh khởi động cuộc điều tra về sự tham gia của nước này trong cuộc chiến tại Iraq.

Anh chuẩn bị công bố báo cáo về hoạt động ở Iraq

Anh chuẩn bị công bố báo cáo về hoạt động ở Iraq

VOV.VN - Báo cáo được công bố sau hơn 7 năm kể từ khi Anh khởi động cuộc điều tra về sự tham gia của nước này trong cuộc chiến tại Iraq.

Cựu Thủ tướng Anh không xin lỗi vì quyết định tham chiến ở Iraq
Cựu Thủ tướng Anh không xin lỗi vì quyết định tham chiến ở Iraq

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vẫn cho rằng, quyết định tham chiến ở Iraq là đúng đắn để giúp thế giới an toàn hơn.

Cựu Thủ tướng Anh không xin lỗi vì quyết định tham chiến ở Iraq

Cựu Thủ tướng Anh không xin lỗi vì quyết định tham chiến ở Iraq

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vẫn cho rằng, quyết định tham chiến ở Iraq là đúng đắn để giúp thế giới an toàn hơn.

Dư luận dậy sóng sau báo cáo của Anh về cuộc chiến tại Iraq
Dư luận dậy sóng sau báo cáo của Anh về cuộc chiến tại Iraq

VOV.VN - Ủy ban Điều tra độc lập của Anh ngày 6/7 đã công bố kết quả điều tra về quyết định của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đưa quân tham chiến Iraq năm 2003.

Dư luận dậy sóng sau báo cáo của Anh về cuộc chiến tại Iraq

Dư luận dậy sóng sau báo cáo của Anh về cuộc chiến tại Iraq

VOV.VN - Ủy ban Điều tra độc lập của Anh ngày 6/7 đã công bố kết quả điều tra về quyết định của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đưa quân tham chiến Iraq năm 2003.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nhận sai lầm trong cuộc chiến ở Iraq
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nhận sai lầm trong cuộc chiến ở Iraq

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tuyên bố sẽ nhận mọi trách nhiệm và không bào chữa cho những sai lầm khi Anh tham gia cuộc chiến tại Iraq. 

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nhận sai lầm trong cuộc chiến ở Iraq

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nhận sai lầm trong cuộc chiến ở Iraq

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tuyên bố sẽ nhận mọi trách nhiệm và không bào chữa cho những sai lầm khi Anh tham gia cuộc chiến tại Iraq.