Tân Thủ tướng Tunisia lên danh sách Nội các mới

VOV.VN - Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed ngày 20/8 đã tiến hành cải tổ Nội các, trong đó giữ nguyên Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng.

Ông Chahed được chỉ định làm Thủ tướng sau khi người tiền nhiệm, cựu Thủ tướng Habib Essid bị Quốc hội bãi nhiệm trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng trước.

Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed. Ảnh AP

Tân Thủ tướng Chahed đã phải đàm phán với các đảng Hồi giáo, đảng cánh tả và đảng theo chủ nghĩa thế tục về việc bổ nhiệm các vị trí trong Nội các. Danh sách thành phần nội các cần phải được Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn.

Nội các mới đa dạng thành phần, gồm thành viên của Đảng thế tục Nidaa Tounes, Đảng Hồi giáo Ennahda, các đảng nhỏ hơn cùng các chính khách đối lập, nên được kì vọng các kế hoạch cải cách kinh tế có thể dễ dàng được thông qua.

Quá trình chuyển giao chính trị ít đổ máu ở Tunisia sau phong trào Mùa xuân Arab từng được coi là hình mẫu cho thế giới Arập. Tuy nhiên, những năm gần đây, quốc gia Bắc Phi này luôn phải vật lộn với tình trạng bạo lực do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra và công cuộc cải cách kinh tế tiến triển chậm.

Trong gần 2 năm nắm quyền, cựu Thủ tướng Habib Essid đã không thể giải quyết được tình trạng đấu đá nội bộ và thất bại trong các kế hoạch  giảm chi tiêu công, cải thiện luật pháp để thu hút đầu tư nước ngoài.

Hiện tại, Nội các mới của tân Thủ tướng Tunisia đối mặt với rất nhiều thách thức về an ninh, kinh tế. 3 vụ tấn công lớn của các tay súng Hồi giáo vào năm ngoái đã khiến ngành du lịch thiệt hại nặng nề. Tỷ lệ thất nghiệp hiện lên tới 15%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tunisia triệt phá nhóm khủng bố liên quan tới IS
Tunisia triệt phá nhóm khủng bố liên quan tới IS

VOV.VN - Hiện các phần tử có liên quan đến IS bị bắt đã được chuyển cho Cơ quan chống khủng bố Tunisia và sẽ sớm bị đưa ra xét xử.

Tunisia triệt phá nhóm khủng bố liên quan tới IS

Tunisia triệt phá nhóm khủng bố liên quan tới IS

VOV.VN - Hiện các phần tử có liên quan đến IS bị bắt đã được chuyển cho Cơ quan chống khủng bố Tunisia và sẽ sớm bị đưa ra xét xử.

Tunisia triệt phá mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho IS ở Libya
Tunisia triệt phá mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho IS ở Libya

VOV.VN - Trong chiến dịch an ninh của mình, cảnh sát Tunisia vừa triệt phá một mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho IS tại Libya.

Tunisia triệt phá mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho IS ở Libya

Tunisia triệt phá mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho IS ở Libya

VOV.VN - Trong chiến dịch an ninh của mình, cảnh sát Tunisia vừa triệt phá một mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho IS tại Libya.

Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm
Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm

VOV.VN - Thủ tướng Habib Essid khẳng định, lập trường của Tunisia ko thay đổi, đó là Tunisia sẽ không can thiệp vào nước láng giềng Libya.

Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm

Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm

VOV.VN - Thủ tướng Habib Essid khẳng định, lập trường của Tunisia ko thay đổi, đó là Tunisia sẽ không can thiệp vào nước láng giềng Libya.

Mỹ hỗ trợ quân sự cho Tunisia để đối phó với sự lan rộng của IS
Mỹ hỗ trợ quân sự cho Tunisia để đối phó với sự lan rộng của IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa hỗ trợ Tunisia các trang thiết bị quân sự để bảo vệ khu vực biên giới với Libya trước nguy cơ lan rộng của IS.  

Mỹ hỗ trợ quân sự cho Tunisia để đối phó với sự lan rộng của IS

Mỹ hỗ trợ quân sự cho Tunisia để đối phó với sự lan rộng của IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa hỗ trợ Tunisia các trang thiết bị quân sự để bảo vệ khu vực biên giới với Libya trước nguy cơ lan rộng của IS.