Hé mở kết quả khám nghiệm tử thi Whitney Houston

Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của Whitney cho biết không có dấu hiệu của phạm tội.

Kết quả báo cáo cho biết: “Whitney đã dùng quá liều chất ma túy, vi phạm nghiêm trọng việc dùng thuốc kê toa kết hợp với rượu mạnh”.

Chất paraphernalia là một loại thuốc phiện đã được phát hiện ở hiện trường và chất này vẫn còn tồn tại trong cơ thể của “Nữ hoàng nhạc Pop” Whitney Houston.

Kết quả khám nghiệm tử thi Whitney Houston đã được hé mở

Một chi tiết quan trọng mới được tiết lộ rằng khi được phát hiện trong bồn tắm, mũi của Whitney đã đẫm máu và xuất hiện thêm nhiều vết thương nhỏ ở mũi và ở mắt. Nhưng kết luận là Whitney không có dấu hiệu phạm tội.

Kết quả báo cáo của cơ quan điều tra

Nhưng chính những vết thương đó đã khiến cho những người thân cận của nữ danh ca nghĩ rằng cô đã bị sát hại. Họ đã không đồng tình với kết quả khám nghiệm và kết luận mà cơ quan điều tra đưa ra vào ngày 22/3 do Whitney lạm dụng ma túy.

Trước đó, nguyên nhân cái chết của Whitney đã được thông báo. Cái chết của cô xuất phát từ bệnh tim khi sử dụng cocaine. Tuy nhiên, những người thân của cô luôn mong chờ kết quả khám nghiệm tử thi để làm rõ những vết thương này trên người Whitney Houston.

Những người thân của cô không đồng tình với kết luận báo cáo đưa ra

Về phía cảnh sát điều tra, họ vẫn giữ nguyên kết luận đã công bố khi có kết quả xét nghiệm tử thi và đã bổ sung thêm rằng cô bị bệnh emphysema, là một bệnh trong phổi, gây khó thở và ảnh hưởng liên đới đến tim. Và mũi Whitney chảy máu là do bị thủng vách ngăn mũi sau, một dấu hiệu của việc lạm dụng ma túy.

Whitney Houston qua đời ngày 11/2 tại khách sạn Beverly Hilton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên