Dược liệu “Thần khúc” bị thu hồi

VOV.VN -Dược liệu “Thần khúc” bị thu hồi vì nhà thuốc Thọ Thế Đường hoạt động không phép...

Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn hoả tốc số 265 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc ngừng lưu hành dược liệu “Thần khúc” của nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường (ở thôn Ước Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Thu hồi khẩn dược liệu Thần khúc của nhà thuốc Thọ Thế Đường

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội báo cáo Cục Quản lý y, dược cổ truyền về việc kiểm tra, phát hiện nhà thuốc Thọ Thế Đường hoạt động không phép và đã xử lý theo quy định. Vì vậy, Cục Quản lý y, dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc, dược liệu trên địa bàn ngừng ngay việc sử dụng, đồng thời tiến hành thu hồi các lô dược liệu có tên là “Thần khúc” của nhà thuốc này.

Các cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố có sử dụng sản phẩm “Thần khúc” do nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường sản xuất cũng phải tiến hành thu hồi theo quy định. Cục Quản lý y, dược học cổ truyền đã đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 28/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chủ trì hội nghị bàn giải pháp phát triển dược liệu Việt Nam
Thủ tướng chủ trì hội nghị bàn giải pháp phát triển dược liệu Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần xác định y học cổ truyền là “kho báu” để khai thác tiềm năng phát triển dược liệu Việt Nam.

Thủ tướng chủ trì hội nghị bàn giải pháp phát triển dược liệu Việt Nam

Thủ tướng chủ trì hội nghị bàn giải pháp phát triển dược liệu Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần xác định y học cổ truyền là “kho báu” để khai thác tiềm năng phát triển dược liệu Việt Nam.

Thủ tướng: “Đưa 30% số thuốc, sản phẩm từ dược liệu vào danh mục BHYT“
Thủ tướng: “Đưa 30% số thuốc, sản phẩm từ dược liệu vào danh mục BHYT“

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, ngành Y tế cũng phải mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế đối với việc sử dụng dược liệu và thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu.

Thủ tướng: “Đưa 30% số thuốc, sản phẩm từ dược liệu vào danh mục BHYT“

Thủ tướng: “Đưa 30% số thuốc, sản phẩm từ dược liệu vào danh mục BHYT“

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, ngành Y tế cũng phải mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế đối với việc sử dụng dược liệu và thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu.

Thủ tướng: Lấy kinh tế tư nhân làm động lực phát triển ngành dược liệu
Thủ tướng: Lấy kinh tế tư nhân làm động lực phát triển ngành dược liệu

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, động lực của phát triển dược liệu là từ nhu cầu của thị trường và lấy kinh tế tư nhân làm động lực phát triển

Thủ tướng: Lấy kinh tế tư nhân làm động lực phát triển ngành dược liệu

Thủ tướng: Lấy kinh tế tư nhân làm động lực phát triển ngành dược liệu

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, động lực của phát triển dược liệu là từ nhu cầu của thị trường và lấy kinh tế tư nhân làm động lực phát triển

Cây dược liệu làm đổi thay đời sống kinh tế vùng Tiên Yên
Cây dược liệu làm đổi thay đời sống kinh tế vùng Tiên Yên

VOV.VN - Việc trồng thành công 2 loại cây dược liệu cà gai leo và dây thìa canh đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con nông dân.

Cây dược liệu làm đổi thay đời sống kinh tế vùng Tiên Yên

Cây dược liệu làm đổi thay đời sống kinh tế vùng Tiên Yên

VOV.VN - Việc trồng thành công 2 loại cây dược liệu cà gai leo và dây thìa canh đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con nông dân.