Chủ tịch Raul: Cuba đang đối mặt với thời điểm khó khăn về kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm 8/7 cho biết, Cuba đang đối mặt với thời điểm khó khăn vì phải cắt giảm chi tiêu cũng như nguồn cung cấp năng lượng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Cuba giảm ở mức 1% trong nửa đầu năm nay so với mức 4,7% trong cùng kỳ vào năm 2015. Con số này chỉ bằng một nửa so với dự đoán của chính phủ.

Hình ảnh ông Raul khi mặc quân phục. Ảnh: desdelahabanaivan.

Theo Chủ tịch Cuba, giá hàng hóa thấp hơn ảnh hưởng đến xuất khẩu một số loại mặt hàng, trong khi lợi nhuận từ việc cung cấp một số dịch vụ cơ bản đến các nước sản xuất dầu như Venezuela và Angola bị ảnh hưởng.

Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela cũng tác động đến nguồn cung cấp dầu tới Cuba.

Theo thống kê của Hãng tin Reuters, các chuyến tàu chở dầu thô của Venezuela và các sản phẩm lọc dầu tới quốc đảo này giảm 20% trong nửa đầu năm nay. Do đó Cuba phải giảm các chi tiêu không cần thiết, thay thế các sản phẩm nhập khẩu bằng hàng hóa của Cuba, tăng đầu tư vào các ngành sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Triển vọng kinh tế toàn bộ khu vực Mỹ Latin cũng yếu do giá hàng hóa thấp.

Chủ tịch Cuba khẳng định, mặc dù có những tác động khiến kinh tế chậm lại, nhưng người dân Cuba đã sẵn sàng và chuẩn bị các điều kiện tốt để đối phó.

Ông Raul Castro cũng đề cập đến thời điểm những năm đầu 1990 khi người dân Cuba phải đối mặt với khó khăn khi thiếu điện và năng lượng. Chủ tịch cũng cho biết, Cuba cũng đã hoàn thành các nghĩa vụ về nợ quốc tế, vì nước này sẽ không từ bỏ mục tiêu giành được sự tín nhiệm của quốc tế đối với nền kinh tế Cuba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Cuba, Bolivia thảo luận những diễn biến nóng tại Mỹ Latin
Lãnh đạo Cuba, Bolivia thảo luận những diễn biến nóng tại Mỹ Latin

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Tổng thống Bolivia Evo Morales hôm 21/5 có cuộc gặp, thảo luận những diễn biến gần đây tại Mỹ Latin.

Lãnh đạo Cuba, Bolivia thảo luận những diễn biến nóng tại Mỹ Latin

Lãnh đạo Cuba, Bolivia thảo luận những diễn biến nóng tại Mỹ Latin

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Tổng thống Bolivia Evo Morales hôm 21/5 có cuộc gặp, thảo luận những diễn biến gần đây tại Mỹ Latin.

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ
Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa Cuba và Mỹ là mối quan hệ nhiều duyên nợ của hai nước hàng xóm.

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

Những cột mốc chính trong quan hệ Cuba-Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa Cuba và Mỹ là mối quan hệ nhiều duyên nợ của hai nước hàng xóm.

Tàu du lịch Mỹ đầu tiên tới Cuba: Tiếp nối sứ mệnh hàn gắn lịch sử
Tàu du lịch Mỹ đầu tiên tới Cuba: Tiếp nối sứ mệnh hàn gắn lịch sử

VOV.VN - Sáng 2/5, tàu du lịch mang tên Adonia của Mỹ đã rời cảng ở thành phố Miami, bang Florida bắt đầu hải trình tới Cuba.

Tàu du lịch Mỹ đầu tiên tới Cuba: Tiếp nối sứ mệnh hàn gắn lịch sử

Tàu du lịch Mỹ đầu tiên tới Cuba: Tiếp nối sứ mệnh hàn gắn lịch sử

VOV.VN - Sáng 2/5, tàu du lịch mang tên Adonia của Mỹ đã rời cảng ở thành phố Miami, bang Florida bắt đầu hải trình tới Cuba.

Đức và Cuba sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương
Đức và Cuba sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương

VOV.VN - Ông Steinmeier bày tỏ hy vọng Đức và Cuba trong năm nay sẽ ký được các thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế.

Đức và Cuba sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương

Đức và Cuba sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương

VOV.VN - Ông Steinmeier bày tỏ hy vọng Đức và Cuba trong năm nay sẽ ký được các thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế.

Mỹ cho phép 6 hãng hàng không bay thẳng đến Cuba
Mỹ cho phép 6 hãng hàng không bay thẳng đến Cuba

VOV.VN - Chính phủ Mỹ vừa cấp phép cho 6 hãng hàng không của nước này mở đường bay trực tiếp đến Cuba từ mùa thu năm nay.

Mỹ cho phép 6 hãng hàng không bay thẳng đến Cuba

Mỹ cho phép 6 hãng hàng không bay thẳng đến Cuba

VOV.VN - Chính phủ Mỹ vừa cấp phép cho 6 hãng hàng không của nước này mở đường bay trực tiếp đến Cuba từ mùa thu năm nay.