Các cuộc không kích ở Afghanistan làm 18 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Mỹ đang xác định xem có hay không việc dân thường thiệt mạng trong các đợt không kích Mỹ tiến hành để trợ giúp lực lượng Afghanistan.

Một báo cáo sơ bộ của Liên Hợp Quốc công bố ngày 12/2 cho biết, có ít nhất 18 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ không kích hồi tuần trước do lực lượng liên quân quốc tế tại tỉnh Helmand của Afghanistan tiến hành.

Những chiếc xe bị phá hủy sau một vụ đánh bom ở Helmand, Afghanistan. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo đó, các cuộc không kích xảy ra trong ngày 9 và 10/2 tại Helmand đã gây thương vong cho dân thường và các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Cùng ngày, đặc phái viên phụ trách an ninh của Tổng thống Afghanistan tại tỉnh Helmand đã xác nhận, có dân thường thiệt mạng trong các vụ không kích do lực lượng quốc tế tiến hành hồi tuần trước.

Trong khi đó, giới chức quân sự Mỹ - nước đứng đầu trong liên minh quốc tế tại Afghanistan cho biết, họ đã tiến hành khoảng 30 vụ không kích tại Helmand trong tuần vừa qua.

Mỹ cũng đang làm việc một cách tích cực để xác định xem có hay không việc dân thường thiệt mạng hoặc bị thương do các vụ không kích mà Mỹ tiến hành nhằm trợ giúp lực lượng Afghanistan. Ngoài ra, Mỹ cũng khẳng định cuộc điều tra đang tiếp tục và chưa đi đến bất cứ kết luận nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống khốn khó của người dân Kabul, Afghanistan trong giá rét
Cuộc sống khốn khó của người dân Kabul, Afghanistan trong giá rét

VOV.VN - Cuộc sống thiếu thốn của nhiều người dân Afghanistan càng trở nên khó khăn hơn trong mùa Đông lạnh giá.

Cuộc sống khốn khó của người dân Kabul, Afghanistan trong giá rét

Cuộc sống khốn khó của người dân Kabul, Afghanistan trong giá rét

VOV.VN - Cuộc sống thiếu thốn của nhiều người dân Afghanistan càng trở nên khó khăn hơn trong mùa Đông lạnh giá.

22 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở thủ đô của Afghanistan
22 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở thủ đô của Afghanistan

VOV.VN - Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan ngay cạnh trụ sở của Tòa án Tối cao khiến 22 người thiệt mạng.

22 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở thủ đô của Afghanistan

22 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở thủ đô của Afghanistan

VOV.VN - Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan ngay cạnh trụ sở của Tòa án Tối cao khiến 22 người thiệt mạng.

Mỹ đang dần bỏ quên cuộc chiến tại Afghanistan?
Mỹ đang dần bỏ quên cuộc chiến tại Afghanistan?

VOV.VN - Ít nhất 21 người thiệt mạng gần 50 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 7/2 bên ngoài Tòa án tối cao tại Afghanistan.

Mỹ đang dần bỏ quên cuộc chiến tại Afghanistan?

Mỹ đang dần bỏ quên cuộc chiến tại Afghanistan?

VOV.VN - Ít nhất 21 người thiệt mạng gần 50 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 7/2 bên ngoài Tòa án tối cao tại Afghanistan.

NATO kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan
NATO kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan

VOV.VN - Ngày 10/2, Chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan.

NATO kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan

NATO kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan

VOV.VN - Ngày 10/2, Chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan.

Nga sẵn sàng nối lại hợp tác với NATO về vấn đề Afghanistan
Nga sẵn sàng nối lại hợp tác với NATO về vấn đề Afghanistan

VOV.VN - Ngày 9/2, một quan chức cấp cao Bộ ngoại giao Nga cho biết nước này sẵn sàng làm mới quan hệ với NATO để đạt được mục tiêu chung ở Afghanistan.

Nga sẵn sàng nối lại hợp tác với NATO về vấn đề Afghanistan

Nga sẵn sàng nối lại hợp tác với NATO về vấn đề Afghanistan

VOV.VN - Ngày 9/2, một quan chức cấp cao Bộ ngoại giao Nga cho biết nước này sẵn sàng làm mới quan hệ với NATO để đạt được mục tiêu chung ở Afghanistan.