Cận cảnh vật thể lạ nghi là triện ấn của vua chúa thời xưa

VOV.VN - Chiều 30/11, đại diện bảo tàng tỉnh Nghệ An đã về địa phương tiếp nhận vật thể lạ được cho là triện ấn của vua chúa thời xưa.

Bà Nguyễn Thị Khương (SN 1969) và bà Vương Thị Đông (SN 1957) trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, hai người đã đồng phát hiện ra vật thể lạ được cho là triện ấn vua chúa thời xưa.
Rất đông người dân nghe hai bà kể lại chuyện phát hiện vật thể lạ.

Sau đó chính quyền địa phương đã niêm phong hiện vật bảo quản chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận. Đại diện chính quyền mở niêm phong vật thể lạ trước sự chứng kiến của người dân và đoàn công tác Bảo tàng tỉnh Nghệ An, phòng văn hóa huyện Nghi Lộc.

Vật thể lạ này được làm bằng kim loại, nặng khoảng 1,6 kg màu đen, vàng. Bao quanh  có 9 đầu rồng, nặng khoảng 1,6 kg, mặt trước và mặt dưới có dòng chữ Hán. 
Phần đầu rồng phía trên của vật thể lạ.
Phần đế của vật thể lạ được khắc nhiều hình rồng và dòng chữ Hán.
Theo ông Trần Mạnh Cường – Cán bộ thư viện tỉnh Nghệ An cho biết: Hai dòng song ngữ Hán – Mãn. Dòng chữ Hán được viết bằng thể chữ triện là “Đại Thanh tự thiên tử bảo” (tạm dịch : Ấn truyền ngôi triều Đại Thanh) và dòng chữ “Cửu long kim tỷ” (tạm dịch: Ấn vàng chín rồng).
Theo ông Trần Mạnh Cường – Cán bộ thư viện tỉnh Nghệ An cho biết: Hai dòng song ngữ Hán – Mãn. Dòng chữ Hán được viết bằng thể chữ triện là “Đại Thanh tự thiên tử bảo” (tạm dịch : Ấn truyền ngôi triều Đại Thanh) và dòng chữ “Cửu long kim tỷ” (tạm dịch: Ấn vàng chín rồng).
Vật thể lạ được cho là ấn tín vua chúa có hình dáng uy nghi.

Ngay sau khi nhận được thông tin vào chiều ngày 30/11, đại diện bảo tàng tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hiện vật trên từ người dân bước đầu đưa về bảo tàng bảo quản, đồng thời nhanh chóng giám định xác minh nguồn gốc, giá trị của vật thể lạ này. Giám đốc bảo tàng tỉnh Nghệ An đánh giá cao tinh thần của người dân khi phát hiện hiện vật đã bảo quản và bàn giao cho chính quyền địa phương để xác định giá trị văn hóa, nguồn gốc của cổ vật để bảo quản và phát huy. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặc chiếc áo có vật thể lạ, bé trai 9 tuổi ngất xỉu
Mặc chiếc áo có vật thể lạ, bé trai 9 tuổi ngất xỉu

Khi mặc chiếc áo được sản xuất từ Trung Quốc, bé trai 9 tuổi đã ngất xỉu. Khi kiểm tra bên trong chiếc áo, người thân của bé phát hiện một "vật thể lạ".

Mặc chiếc áo có vật thể lạ, bé trai 9 tuổi ngất xỉu

Mặc chiếc áo có vật thể lạ, bé trai 9 tuổi ngất xỉu

Khi mặc chiếc áo được sản xuất từ Trung Quốc, bé trai 9 tuổi đã ngất xỉu. Khi kiểm tra bên trong chiếc áo, người thân của bé phát hiện một "vật thể lạ".

Bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy cổ vật Ai Cập hơn 3.200 năm tuổi
Bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy cổ vật Ai Cập hơn 3.200 năm tuổi

VOV.VN - Một bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy một chiếc bùa hộ mệnh Ai Cập cổ có niên đại hơn 3.200 năm.

Bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy cổ vật Ai Cập hơn 3.200 năm tuổi

Bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy cổ vật Ai Cập hơn 3.200 năm tuổi

VOV.VN - Một bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy một chiếc bùa hộ mệnh Ai Cập cổ có niên đại hơn 3.200 năm.

Campuchia phát hiện thêm cổ vật hơn 800 năm tuổi tại cố đô Angkor
Campuchia phát hiện thêm cổ vật hơn 800 năm tuổi tại cố đô Angkor

VOV.VN - Campuchia vừa phát hiện một cổ vật có giá trị mới tại cố đô Angkor ở tỉnh Siem Reap- một chiếc thuyền độc mộc dài 13m được làm bằng cây sao.

Campuchia phát hiện thêm cổ vật hơn 800 năm tuổi tại cố đô Angkor

Campuchia phát hiện thêm cổ vật hơn 800 năm tuổi tại cố đô Angkor

VOV.VN - Campuchia vừa phát hiện một cổ vật có giá trị mới tại cố đô Angkor ở tỉnh Siem Reap- một chiếc thuyền độc mộc dài 13m được làm bằng cây sao.

Bình Thuận lần đầu tiên trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý hiếm
Bình Thuận lần đầu tiên trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý hiếm

VOV.VN - Lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Bình Thuận giới thiệu đến công chúng các bộ sưu tập hơn 1.000 cổ vật quý hiếm.

Bình Thuận lần đầu tiên trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý hiếm

Bình Thuận lần đầu tiên trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý hiếm

VOV.VN - Lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Bình Thuận giới thiệu đến công chúng các bộ sưu tập hơn 1.000 cổ vật quý hiếm.