Giá dầu phi mã, vượt mốc 50 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu thế giới đang đi lên sau khi Iran kêu gọi các nước sản xuất dầu cần xích lại gần nhau trong nỗ lực tìm giải pháp bình ổn thị trường.

Trong mấy phiên gần đây, giá dầu đã tăng mạnh nhờ các nước thuộc tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Thị trường cũng kỳ vọng các nước OPEC và có thể là cả những nước xuất khẩu dầu mỏ lớn ngoài OPEC (trong đó có Nga) sẽ đi đến một thỏa thuận về quản lý sản lượng khi nhóm họp tại Vienna (Áo) vào tháng 11 tới.

Giá dầu đang lên trong kỳ vọng OPEC cắt giảm sản lượng (Ảnh minh họa: Reuters)

Đóng cửa phiên 3/10, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức cao nhất kể từ ngày 1/7, đạt 48,81 USD/thùng. Như vậy giá dầu WTI đã tăng được 4 phiên liên tiếp.

Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/2016 chạm mốc 50,89 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 18/8. Có thời điểm giá đã đạt 51,14 USD/thùng.

Truyền thông Iran ngày 3/10 dẫn lời Tổng thống nước này Hassan Rouhani nhấn mạnh, các nước sản xuất dầu cần hành động để đẩy giá “vàng đen” lên.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro, ông Rouhani cũng cho biết, tất cả các nước sản xuất dầu cùng phải nỗ lực để có thể đi đến một thỏa thuận hỗ trợ giá dầu trong cuộc họp của OPEC sắp tới.

Tổ chức Energy Aspects tại London dự báo, trong ngắn hạn cho đến trung hạn, giá dầu sẽ giao dịch ở mức khoảng từ 50 đến 55 USD/thùng. Energy Aspects đồng thời cảnh báo chỉ khi các nước thuộc OPEC thực sự cho thị trường thấy họ đã giảm sản lượng, nếu không giá dầu sẽ lại giảm sâu trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC dự báo thị trường dầu thế giới sẽ giảm dư cung
OPEC dự báo thị trường dầu thế giới sẽ giảm dư cung

VOV.VN - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ thế giới sẽ giảm trong năm 2016 và 2017.

OPEC dự báo thị trường dầu thế giới sẽ giảm dư cung

OPEC dự báo thị trường dầu thế giới sẽ giảm dư cung

VOV.VN - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ thế giới sẽ giảm trong năm 2016 và 2017.

Giá dầu tăng liên tiếp, ngóng chờ OPEC đóng băng sản lượng
Giá dầu tăng liên tiếp, ngóng chờ OPEC đóng băng sản lượng

VOV.VN - Giá dầu tăng liên tiếp trong mấy phiên gần đây, với giá dầu Brent chạm đỉnh cao 8 tuần trong bối cảnh thế giới chuẩn bị đóng băng sản lượng.

Giá dầu tăng liên tiếp, ngóng chờ OPEC đóng băng sản lượng

Giá dầu tăng liên tiếp, ngóng chờ OPEC đóng băng sản lượng

VOV.VN - Giá dầu tăng liên tiếp trong mấy phiên gần đây, với giá dầu Brent chạm đỉnh cao 8 tuần trong bối cảnh thế giới chuẩn bị đóng băng sản lượng.

Giá dầu tăng vọt sau thỏa thuận giảm sản lượng của OPEC
Giá dầu tăng vọt sau thỏa thuận giảm sản lượng của OPEC

VOV.VN - Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch 28/9 tăng gần 6% sau khi OPEC đạt được thỏa thuận nhằm hạn chế sản lượng tại cuộc họp ở Algeria.

Giá dầu tăng vọt sau thỏa thuận giảm sản lượng của OPEC

Giá dầu tăng vọt sau thỏa thuận giảm sản lượng của OPEC

VOV.VN - Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch 28/9 tăng gần 6% sau khi OPEC đạt được thỏa thuận nhằm hạn chế sản lượng tại cuộc họp ở Algeria.

Giá dầu thoát đáy 6 tuần sau tín hiệu mới từ OPEC
Giá dầu thoát đáy 6 tuần sau tín hiệu mới từ OPEC

VOV.VN - Giá dầu hồi phục trong phiên 20/9, thoát khỏi đáy 6 tuần khi OPEC cho biết thỏa thuận đóng băng sản lượng có thể kéo dài hơn dự đoán.

Giá dầu thoát đáy 6 tuần sau tín hiệu mới từ OPEC

Giá dầu thoát đáy 6 tuần sau tín hiệu mới từ OPEC

VOV.VN - Giá dầu hồi phục trong phiên 20/9, thoát khỏi đáy 6 tuần khi OPEC cho biết thỏa thuận đóng băng sản lượng có thể kéo dài hơn dự đoán.

Iran tuyên bố hợp tác với OPEC để “giải cứu” giá dầu
Iran tuyên bố hợp tác với OPEC để “giải cứu” giá dầu

VOV.VN - Iran vừa thông báo với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) rằng nước này sẽ tham dự cuộc họp bàn về sản lượng dầu vào tháng 9 tới.

Iran tuyên bố hợp tác với OPEC để “giải cứu” giá dầu

Iran tuyên bố hợp tác với OPEC để “giải cứu” giá dầu

VOV.VN - Iran vừa thông báo với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) rằng nước này sẽ tham dự cuộc họp bàn về sản lượng dầu vào tháng 9 tới.