Đa số doanh nghiệp Anh nghĩ Brexit tác động tiêu cực đến kinh tế

VOV.VN - Kết quả khảo sát của Hãng thăm dò Ipsos Mori (Anh) công bố ngày 6/2 cho thấy đa số doanh nghiệp nước này nghĩ Brexit đã tác động tiêu cực đến họ.

Theo kết qua khảo sát, 58% doanh nghiệp Anh cho rằng quyết định rời khỏi Liên minh Châu Âu (hay còn gọi là Brexit) đã tạo ra tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên hầu hết đều lạc quan rằng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Các doanh nghiệp Anh lo ngại về tác động của Brexit. Ảnh: Bloomberg.

Theo khảo sát, hơn 2/3 số người được hỏi cho biết, họ đã thực hiện các biện pháp đối phó với Brexit, trong đó có việc đưa ra các kế hoạch dự phòng và phân tích ảnh hưởng của mối quan hệ tương lai giữa Anh với EU sau các cuộc đàm phán.

Ngoài ra, 10% cho rằng họ đang chuẩn bị di chuyển việc kinh doanh ra khỏi nước Anh.

Tuy nhiên, khảo sát cũng ghi nhận phản ứng tích cực khi hỏi về tác động lâu dài của Brexit đối với các doanh nghiệp khi 32% số người được hỏi cho biết, họ có thể nhận thấy được những ảnh hưởng tích cực của việc Anh rời Liên minh Châu Âu trong vòng 5 năm tới/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Anh bỏ phiếu về dự luật kích hoạt Brexit
Quốc hội Anh bỏ phiếu về dự luật kích hoạt Brexit

VOV.VN - Chính phủ Anh từng định tự kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon về Brexit nhưng Tòa án nước này yêu cầu phải chờ sự phê chuẩn của Quốc hội Anh.

Quốc hội Anh bỏ phiếu về dự luật kích hoạt Brexit

Quốc hội Anh bỏ phiếu về dự luật kích hoạt Brexit

VOV.VN - Chính phủ Anh từng định tự kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon về Brexit nhưng Tòa án nước này yêu cầu phải chờ sự phê chuẩn của Quốc hội Anh.

Scotland muốn duy trì lượng người nhập cư từ EU hậu Brexit
Scotland muốn duy trì lượng người nhập cư từ EU hậu Brexit

VOV.VN - Quốc hội Scotland cho rằng nước này cần phải tìm kiếm một thỏa thuận nằm trong kế hoạch Brexit để tự quản lý về vấn đề nhập cư của mình.

Scotland muốn duy trì lượng người nhập cư từ EU hậu Brexit

Scotland muốn duy trì lượng người nhập cư từ EU hậu Brexit

VOV.VN - Quốc hội Scotland cho rằng nước này cần phải tìm kiếm một thỏa thuận nằm trong kế hoạch Brexit để tự quản lý về vấn đề nhập cư của mình.

Đức hoan nghênh Anh ủng hộ một châu Âu mạnh mẽ hậu Brexit
Đức hoan nghênh Anh ủng hộ một châu Âu mạnh mẽ hậu Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Đức hoan nghênh phát biểu của người đồng cấp Anh Theresa May rằng bà muốn chứng kiến một châu Âu mạnh mẽ kể cả khi Anh rời khỏi EU.

Đức hoan nghênh Anh ủng hộ một châu Âu mạnh mẽ hậu Brexit

Đức hoan nghênh Anh ủng hộ một châu Âu mạnh mẽ hậu Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Đức hoan nghênh phát biểu của người đồng cấp Anh Theresa May rằng bà muốn chứng kiến một châu Âu mạnh mẽ kể cả khi Anh rời khỏi EU.

Hạ viện Anh thông qua giai đoạn đầu dự luật về Brexit
Hạ viện Anh thông qua giai đoạn đầu dự luật về Brexit

VOV.VN - Hạ viện Anh đã thông qua giai đoạn đầu tiên của một dự luật, theo đó trao quyền cho Thủ tướng Theresa May khởi động tiến trình Brexit.

Hạ viện Anh thông qua giai đoạn đầu dự luật về Brexit

Hạ viện Anh thông qua giai đoạn đầu dự luật về Brexit

VOV.VN - Hạ viện Anh đã thông qua giai đoạn đầu tiên của một dự luật, theo đó trao quyền cho Thủ tướng Theresa May khởi động tiến trình Brexit.

Dự luật Brexit vượt qua rào cản đầu tiên tại Quốc hội Anh
Dự luật Brexit vượt qua rào cản đầu tiên tại Quốc hội Anh

VOV.VN - Dự luật Brexit ngày 1/2 đã vượt qua rào cản đầu tiên tại Quốc hội nước này khi được Hạ viện thông qua với đa số phiếu ủng hộ.

Dự luật Brexit vượt qua rào cản đầu tiên tại Quốc hội Anh

Dự luật Brexit vượt qua rào cản đầu tiên tại Quốc hội Anh

VOV.VN - Dự luật Brexit ngày 1/2 đã vượt qua rào cản đầu tiên tại Quốc hội nước này khi được Hạ viện thông qua với đa số phiếu ủng hộ.