Johnny Trí Nguyễn: Khi yêu thực sự sẽ tự động nắm tay nhau

VOV.VN -Thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng chưa bao giờ người ta thấy Johnny Trí Nguyễn chủ động nhắc đến chuyện tình cảm của mình với Nhung Kate.

Johnny Trí Nguyễn vừa hoàn tất vai diễn mới nhất trong bộ phim “Fan cuồng” của đạo diễn Charlie Nguyễn.Tâm huyết với sự nghiệp là vậy nhưng chưa bao giờ người ta thấy anh chủ động nhắc đến chuyện tình cảm của mình, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm giữa anh với Nhung Kate.

Trong phim “Fan cuồng”, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai chàng ca sĩ nổi tiếng Gia Nghị, đem lòng yêu một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và là quản lý của một nhà hàng nhỏ vào những năm 1990 - Mỹ Kỳ do Phương Trinh Jolie đóng. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như rất ngang trái và trớ trêu khi Thái Rocker (Thái Hòa đóng) - fan cuồng của Gia Nghị đến từ tương lai xuất hiện nhờ “quả cầu quá khứ” và mọi chuyện bỗng thay đổi kể từ đó. 

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn

Oan gia ngõ hẹp, cả Gia Nghị và Thái Rocker đều có tình cảm đặc biệt với Mỹ Kỳ. Vì tình yêu với người đẹp, từ một “fan cuồng” chính hiệu, Thái Rocker trở thành tình địch của thần tượng Gia Nghị. Để chinh phục trái tim Mỹ Kỳ, anh ta không ngại bỏ công ngày đêm luyện thanh, tập đàn hòng so tài cao thấp với ca sĩ Gia Nghị trong một đêm nhạc Rockshow.

Giảm cân, bỏ võ để tập hát

Trí Nguyễn đã có sự chuẩn bị như thế nào cho vai diễn khá mới mẻ so với những vai anh từng đảm nhận trước đây - ca sĩ nhạc rock?

Trước mỗi phim tôi đều có sự chuẩn bị, nhưng đặc biệt với bộ phim “Fan cuồng” có vẻ “khó nhằn” hơn bởi tôi phải hòa nhập vào thế giới rock - điều mà trước đây tôi chưa từng trải qua. Thực ra ngày xưa, tôi cũng tập tành đàn hát nhưng để đi sâu, hiểu rõ về nghệ sĩ chơi nhạc rock thì tôi đã phải nghiên cứu rất nhiều và tập luyện kỹ càng nhất có thể. Trước khi phim được bấm máy, tôi dành rất nhiều thời gian để tập đàn, hát cùng các anh em trong ban nhạc rock thực sự. Còn một điều quan trọng nữa là tôi cũng phải giảm cân triệt để, bỏ tập võ chừng 2 tháng để có thân hình “nhỏ nhắn” sao cho giống với ca sĩ nhạc rock nhất.

Sau khi “Fan cuồng” được trình chiếu, nhiều ý kiến cho rằng, vai diễn của anh khá mờ nhạt, chưa lột tả được đúng chất của một nghệ sĩ rock. Anh nghĩ sao về điều này?

Mỗi người có một cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau.Chúng ta không thể quy chụp tất cả vào thành một rồi phán xét. Tôi thấy chuyện khen chê là bình thường. Đã dấn thân vào nghệ thuật thì cần xác định không bao giờ có thể làm hài lòng được tất cả mọi người.

Từng từ chối diễn xuất trong rất nhiều bộ phim, lý do gì khiến anh nhận lời tham gia dự án “Fan cuồng” của đạo diễn Charlie Nguyễn?

Trước khi nhận lời tham gia diễn xuất trong một bộ phim nào đó, tôi thường nghiên cứu kịch bản rất kỹ và thú thực, tôi chỉ đồng ý hợp tác trong những tác phẩm điện ảnh có đất diễn mà thôi. Nếu nhân vật từ đầu tới cuối phim không có gì nổi bật để diễn, nội tâm không có sự phức tạp thì tốt nhất không nên xuất hiện.

Theo thời gian, anh tự nhận thấy mình thay đổi như thế nào?

Hồi còn nhỏ, tôi học đầy đủ các môn nghệ thuật, cái gì tôi cũng muốn làm nhưng không biết mình phải làm gì, không có những hoạch định rõ ràng cho tương lai. Trước đây, tôi học nhạc nhiều hơn diễn xuất nhưng cuối cùng, tôi lại nhận ra mình không có năng khiếu âm nhạc bằng phim ảnh. Nếu một người nhận ra mình đam mê cái gì càng sớm thì càng tốt cho cuộc đời.

Còn sau này, trước khi làm phim, tôi đều định hình trong đầu rằng mình sẽ phải diễn xuất như thế nào, làm thế nào cho tốt. Cho nên, có thể nói, mình đam mê gì thì nên hết lòng với nó, để rồi tập trung làm cho hiệu quả.

Chưa có dự định kết hôn 

Thành công trong sự nghiệp nhưng trong chuyện tình cảm lại chẳng thấy Johnny Trí Nguyễn có “động tĩnh” gì, đặc biệt chuyện kết hôn?

Tôi không phải là tuýp người thích khoe chuyện tình cảm, những gì thuộc về riêng tư thì nên giữ cho riêng mình, bởi như thế là tôn trọng chính mình và tôn trọng người mình thương.

Được biết, anh và Nhung Kate đã yêu nhau được 4 năm. Điều gì ở cô ấy khiến anh thực sự ấn tượng?

Điều tôi ấn tượng nhất về Nhung Kate chính là sở thích và niềm đam mê với võ thuật, lái môtô. Ngoài ra, cô ấy còn rất thích nghiên cứu về tâm linh. Đa số người trẻ đều ít quan tâm đến ý nghĩa, chân lý của cuộc sống nhưng Nhung Kate lại khác, cô ấy hiểu giá trị của đời sống tinh thần khá sâu sắc. Tôi thực sự thích điều đó.

Đã bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Nhung Kate?

Hiện tại, tôi chưa có dự định gì cả. Cách sống của tôi từ trước đến nay là điều mình làm phải hợp lý với bản thân thì mới làm. Cái gọi là bình thường của ai đó chưa chắc là “bình thường” đối với tôi. Tất cả những gì tôi làm, nếu thấy thú vị, mang lại niềm vui thì chắc chắn tôi sẽ làm, còn không phù hợp thì thôi.

Ví dụ ngày xưa, tôi thích võ thì tôi sẽ “lao đầu” vào tập võ ngày đêm chứ không ngồi lý giải vì sao mình thích hay không thích. Cách sống của tôi là thích thì làm, không thích thì thôi.

Điều này có nghĩa là anh không quan trọng chuyện cưới xin?

Chuyện tình cảm, tôi nghĩ, hai người yêu nhau, quyết định gắn bó với nhau mà có “cái còng” xuất hiện thì sẽ khiến họ khó chịu, chỉ muốn gỡ. Yêu nhau quan trọng ở tình cảm, còn cưới xin chỉ là hình thức. Còn khi yêu nhau thật sự thì họ tự động nắm tay nhau. Vấn đề ở đây là làm thế nào để duy trì được hạnh phúc.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Justin Bieber bao trọn rạp chiếu phim để hẹn hò với bạn gái cũ
Justin Bieber bao trọn rạp chiếu phim để hẹn hò với bạn gái cũ

VOV.VN -Justin Bieber đã mạnh tay chi tiền thuê trọn rạp chiếu phim để hẹn hò với người mẫu Chantel Jeffries - bạn gái cũ của anh.  

Justin Bieber bao trọn rạp chiếu phim để hẹn hò với bạn gái cũ

Justin Bieber bao trọn rạp chiếu phim để hẹn hò với bạn gái cũ

VOV.VN -Justin Bieber đã mạnh tay chi tiền thuê trọn rạp chiếu phim để hẹn hò với người mẫu Chantel Jeffries - bạn gái cũ của anh.  

Vương miện HHVN: Từ mua dạo ở phố Hàng Đào đến dát kim cương tiền tỉ
Vương miện HHVN: Từ mua dạo ở phố Hàng Đào đến dát kim cương tiền tỉ

Thời kỳ đầu, những người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam như Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa chỉ được tặng vương miện mua ở Hàng Đào, Chợ Lớn...

Vương miện HHVN: Từ mua dạo ở phố Hàng Đào đến dát kim cương tiền tỉ

Vương miện HHVN: Từ mua dạo ở phố Hàng Đào đến dát kim cương tiền tỉ

Thời kỳ đầu, những người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam như Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa chỉ được tặng vương miện mua ở Hàng Đào, Chợ Lớn...

Điều ít biết về 18 thí sinh phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam
Điều ít biết về 18 thí sinh phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam

VOV.VN - 18 người đẹp đều có những câu chuyện thú vị về học vấn, lý lịch, chiều cao, và lịch sử tham gia các cuộc thi.

Điều ít biết về 18 thí sinh phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam

Điều ít biết về 18 thí sinh phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam

VOV.VN - 18 người đẹp đều có những câu chuyện thú vị về học vấn, lý lịch, chiều cao, và lịch sử tham gia các cuộc thi.

Người mẫu Ấn Độ đăng quang Nam vương Thế giới 2016
Người mẫu Ấn Độ đăng quang Nam vương Thế giới 2016

VOV.VN -Nam diễn viên kiêm người mẫu Ấn Độ đã giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Mr World - Nam vương Thế giới 2016.  

Người mẫu Ấn Độ đăng quang Nam vương Thế giới 2016

Người mẫu Ấn Độ đăng quang Nam vương Thế giới 2016

VOV.VN -Nam diễn viên kiêm người mẫu Ấn Độ đã giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Mr World - Nam vương Thế giới 2016.  

Lady Gaga nói gì sau khi hủy hôn ước với bạn trai Taylor Kinney?
Lady Gaga nói gì sau khi hủy hôn ước với bạn trai Taylor Kinney?

VOV.VN -Lady Gaga lần đầu lên tiếng sau những ồn ào chia tay và hủy hôn ước với bạn trai Taylor Kinney.  

Lady Gaga nói gì sau khi hủy hôn ước với bạn trai Taylor Kinney?

Lady Gaga nói gì sau khi hủy hôn ước với bạn trai Taylor Kinney?

VOV.VN -Lady Gaga lần đầu lên tiếng sau những ồn ào chia tay và hủy hôn ước với bạn trai Taylor Kinney.