Nhật Bản - Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril

VOV.VN -Đây cũng là vấn đề dự kiến sẽ được bàn trong chuyến thăm Nhật Bản của ông Putin tới đây.

Hôm nay (20/11, theo giờ Nhật Bản), Thủ tướng Shinzo Abe đã hội đàm với Tổng Thống Nga Putin bên lề Hội nghị APEC được tổ chức tại Peru. Cuộc hội đàm đã diễn ra trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ.

Thủ tướng Shinzo Abe hội đàm với Tổng Thống Nga Putin (Ảnh: sankei.com)

Mở đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Putin đã hoan nghênh đối thoại hai nước liên quan tới chính trị, kinh tế đã phát triển tích cực và nhấn mạnh rằng cuộc hội đàm sẽ xác nhận lại những quan hệ trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên mong muốn tăng cường.

Đáp lại, Thủ tướng Abe cũng hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Nhật Bản dự kiến vào trung tuần tháng 12 tới và mong muốn sẽ tổ chức một Hội nghị mở rộng bàn về kế hoạch hợp tác kinh tế giữa hai nước nhân chuyến thăm lần này.

Hai bên cũng đề cập chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tới Nga để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ông Putin, các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên cũng đã thảo luận về quần đảo Kuril mà hai bên đang có những ý kiến trái ngược nhau. Tuy nội dung không được tiết lộ rõ nhưng một quan chức của Chính phủ Nhật Bản trong cuộc họp báo đã cho biết rằng, hai bên đã có thể ngồi lại với nhau để thảo luận vấn đề này cho thấy một tín hiệu tốt cho biện pháp giải quyết.

Bản thân Thủ tướng Abe trong cuộc họp báo cũng cho rằng: “Nếu đề cập tới Hiệp ước Hòa bình trong bối cảnh 70 năm nay không có tiến triển thì đây là vấn đề không dễ. Tuy nhiên, cần phải vượt qua những trở ngại lớn để giải quyết từng bước. Giải quyết ngay một lúc thì khó, nhưng dần dần thì tôi hy vọng rằng sẽ có những tiến triển”.

Bình luận về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin, Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP), ông Nikai, bày tỏ lạc quan trước kết quả của cuộc hội đàm và hi vọng nhân cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhật Bản vào tháng 12 nhân dịp ông Putin thăm Nhật Bản, thương lượng về Hiệp ước Hòa bình sẽ có những tiến triển tốt đẹp.

Dự kiến trung tuần tháng 12, Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Nhật Bản nhằm thúc đẩy mối quan hệ hai nước và trao đổi, thống nhất hợp tác trong những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị APEC 28 nhất trí đẩy mạnh ba trụ cột hợp tác
Hội nghị APEC 28 nhất trí đẩy mạnh ba trụ cột hợp tác

VOV.VN - Ngày 18/11, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế 28 của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) bước vào ngày làm việc thứ hai.

Hội nghị APEC 28 nhất trí đẩy mạnh ba trụ cột hợp tác

Hội nghị APEC 28 nhất trí đẩy mạnh ba trụ cột hợp tác

VOV.VN - Ngày 18/11, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế 28 của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) bước vào ngày làm việc thứ hai.

Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC
Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cũng như tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC

Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cũng như tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Khai mạc APEC: Tổng thống Peru kêu gọi chống chủ nghĩa bảo hộ
Khai mạc APEC: Tổng thống Peru kêu gọi chống chủ nghĩa bảo hộ

VOV.VN - Ngày 19/11, hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC đã diễn ra tại Peru.

Khai mạc APEC: Tổng thống Peru kêu gọi chống chủ nghĩa bảo hộ

Khai mạc APEC: Tổng thống Peru kêu gọi chống chủ nghĩa bảo hộ

VOV.VN - Ngày 19/11, hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC đã diễn ra tại Peru.