Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Xác định danh tính 2 thi thể

VOV.VN -Đến 9 giờ sáng nay (23/5), chỉ mới có 2 nạn nhân xác định được danh tính trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giữa 2 xe khách làm 12 người chết và 40 người bị thương, đến 9 giờ sáng nay (23/5), chỉ mới có 2 nạn nhân xác định được danh tính.

Lực lượng chức năng tiếp tục xác định danh tính các nạn nhân tại nhà xác Bệnh viện Bình Thuận

Đó là tài xế Phan Văn Thảo (34 tuổi, quê Bình Định) và hành khách Nguyễn Thị Liên (71 tuổi, quê Quảng Ngãi) đi trên xe giường nằm 51B-11.224 tuyến cố định Quảng Ngãi – Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Công ty Phương Trang đã hỗ trợ chi phí mai táng và chi phí thuê xe vận chuyển thi thể hai nạn nhân về quê lo hậu sự.

Theo ông Đặng Trọng Hiền, Phó Tổng giám đốc Công ty Phương Trang, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc xác định danh tính các nạn nhân. Hành khách khi đăng ký đi xe Phương Trang thường chỉ liên lạc qua điện thoại. Hầu hết điện thoại của hành khách tử vong đều bị cháy trong xe, thế nên manh mối tìm ra người thân của nạn nhân rất mong manh.

Ngoài việc hợp tác với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, xác định danh tính các thi thể bị chết cháy trong xe, nhà xe Phương Trang khẳng định sẽ hỗ trợ cho toàn bộ nạn nhân.

Ông Đặng Trọng Hiền cho biết: “Về chính sách, hiện nay Công ty đang cố gắng trước mắt hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân bị chết 10 triệu đồng. Còn các nạn nhân đang nằm bệnh viện, Công ty cũng đang cho tất cả các nhân viên đến chăm sóc và sẽ đảm nhận việc trả viện phí cho nạn nhân”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh tính 40 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận
Danh tính 40 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận

VOV.VN - Hiện đã có 3 người ra viện. 3 ca bị thương nặng đã chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Cơ quan chức năng cung cấp danh sách 40 nạn nhân.

Danh tính 40 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận

Danh tính 40 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận

VOV.VN - Hiện đã có 3 người ra viện. 3 ca bị thương nặng đã chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Cơ quan chức năng cung cấp danh sách 40 nạn nhân.

Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Còn 10 thi thể chưa thể nhận dạng
Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Còn 10 thi thể chưa thể nhận dạng

VOV.VN -Đêm qua (22/5), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã bàn giao 2 thi thể xác định được danh tính cho người nhà nạn nhân về lo hậu sự.

Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Còn 10 thi thể chưa thể nhận dạng

Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Còn 10 thi thể chưa thể nhận dạng

VOV.VN -Đêm qua (22/5), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã bàn giao 2 thi thể xác định được danh tính cho người nhà nạn nhân về lo hậu sự.

Vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận: Hai chị em chết thảm
Vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận: Hai chị em chết thảm

Trong số 12 nạn nhân vừa chết thảm sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở thị trấn Hàm Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, có hai chị em nghèo.

Vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận: Hai chị em chết thảm

Vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận: Hai chị em chết thảm

Trong số 12 nạn nhân vừa chết thảm sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở thị trấn Hàm Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, có hai chị em nghèo.