Trung Quốc sắp trình làng vỏ chiếc máy bay cỡ lớn đầu tiên

Dự kiến chiếc máy bay cỡ lớn đầu tiên do nước này sản xuất sẽ được ra mắt tại Triển lãm hàng không quốc tế châu Á diễn ra tại Hongkong (Trung Quốc) vào đầu tháng 9/2009

Thế hệ máy bay cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc sản xuất mang tên C919, có khả năng chở tối đa 190 hành khách. Ông Ngô Quang Huy - Tổng thiết kế sư máy bay cỡ lớn của Công ty trách nhiệm hữu hạn máy bay thương mại Trung Quốc (viết tắt là COMAC) – cho biết, dự án C919 được COMAC chính thức khởi động vào tháng 11 năm ngoái. Trong giai đoạn đầu, COMAC sẽ sử dụng động cơ máy bay và một số cấu kiện khác của nước ngoài. Theo kế hoạch, chiếc máy bay C919 đầu tiên do COMAC sản xuất sẽ được đưa vào sử dụng năm 2016.

Giải thích về cái tên C919, ông Ngô Quang Huy cho biết, C là chữ cái đầu tiên trong từ tiếng Anh “China” (nghĩa là Trung Quốc) và cũng là chữ cái đầu tiên trong tên viết tắt tiếng Anh của COMAC. Ngoài ra, còn thể hiện tham vọng của COMAC muốn vươn lên tốp 3 nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là ABC (chữ viết tắt của Airbus, Boeing và COMAC). Số 9 đầu tiên có nghĩa vĩnh cửu, dài lâu. Số 19 có nghĩa là máy bay C919 có khả năng chở tối đa 190 hành khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên