Dakahlia: thị trường mở cho doanh nghiệp Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Dakahlia là thị trường lớn và mở cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam tại Ai Cập.

Đó là nhận định chung của đại diện các doanh nghiệp tỉnh Dakahlia, của Ai Cập trong hội thảo xúc tiến thương mại do Cơ quan thương vụ Việt Nam và Phòng thương mại tỉnh Dakahlia tổ chức ngày hôm qua, 9/3.

Hội thảo đã thu hút khoảng 40 doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, nông sản, thủy sản, đồ điện…tham gia.

Tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long và Tham tán thương mại Phạm Thế Cường đã giới thiệu khái quát các thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, cũng như tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập nói riêng.

Doanh nghiệp Ai Cập tìm kiếm thông tin về thị trường Việt Nam.

Theo ông Phạm Thế Cường Mặc dù Việt Nam và Ai Cập có lợi thế cạnh tranh và cơ hội hợp tác với quy mô dân số lớn gần 100 triệu dân tuy nhiên kim ngạch xuất nhập khẩu song phương còn thấp mới chỉ đạt 314 triệu USD, trong đó chủ yếu Việt Nam xuất sang Ai Cập đạt 294 triệu USD với các mặt hàng chính hiện nay như cà phê, hồ tiêu, tôm, cá basa và đồ điện.v.v…

Tham tán thương mại Phạm Thế Cường cho biết: “Ai Cập bước vào giai đoạn ổn định và khôi phục. Do đó đây là thời điểm thuẩn lợi lớn để thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước thời gian tới. Tuy nhiên, thời gian qua, doanh nghiệp hai nước cho dành cho nhau về thị trường của nhau, bên cạnh đó xa xôi về địa lý nên chí phí về vận tải cao làm gia tăng giá thành xuất khẩu sang Ai Cập. Chúng tôi tin tưởng tới đây sẽ có nhiều hội thảo và thành lập cộng đồng doanh nghiệp nhập khẩu Ai Cập để thúc đẩy thêm sẩn phẩm hàng hóa Việt Nam vào Ai Cập.”

Do là lần đầu tiên hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Dakahlia nên các doanh nghiệp rất quan tâm tới thị trường Việt Nam. Nội dung chính mà các doanh nghiệp tìm hiểu là những mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, các điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, cũng như nhu cầu mà Việt Nam đang cần để có thể xuất khẩu. Qua thảo luận và trao đổi trực tiếp, các doanh nghiệp đều mong muốn sẽ có thêm nhiều thông tin hơn nữa về thị trường Việt Nam để có thể tiếp cận và tiến tới hợp tác kinh doanh, đầu tư.

Tổng giám đốc công ty địa ốc - Ayman Nor Elden cho rằng: “Hôm nay thực sự là một cơ hội lớn đối với tôi để tìm hiểu về thị trường Việt Nam. Tôi muốn tìm hiểu xem có thể trao đổi  trong lĩnh vực, ngành hành nào. Ví dụ như tôi kinh doanh trong lĩnh vực địa ốc tôi sẽ tìm hiểu sâu cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực này. Có thể xuất nhập khẩu xi-măng, đá ốp lát… có rất nhiều cơ hội trao đổi thương mại giữa hai bên.”

Tổng giám đốc công ty hệ thống chiếu sáng - Medhat Fathy nói: “Tôi tới hội thảo cũng với mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh với Việt Nam. Bất kỳ lĩnh vực nào như nông nghiệp, công nghiệp… chúng tôi đều mong muốn hợp tác.  Tôi cũng có biết Việt Nam có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp, đây cũng là cơ hội để tìm kiềm các mặt hàng nhập khẩu. Tôi cũng có thể nghiên cứu về việc nhập khẩu các sản phẩm về điện của Việt Nam".

Đây thực sự là dịp để các doanh nghiệp lớn của tỉnh Dakahlia tìm kiếm các cơ hội về thị trường nhập khẩu mới từ Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng của địa phương rất lớn. Bên cạnh đó, với thế mạnh về nông nghiệp và xây dựng, các doanh nghiệp của Dakahlia có thể tìm thấy thị trường xuất khẩu mới cho các mặt hàng chủ lực như cam, nho và đá xây dựng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?
Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 27/2 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Tillerson để thảo luận về một loạt vấn đề an ninh ở Trung Đông.

Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?

Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 27/2 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Tillerson để thảo luận về một loạt vấn đề an ninh ở Trung Đông.

Sôi động ngày văn hóa Việt Nam tại tỉnh Qalyubia, Ai Cập
Sôi động ngày văn hóa Việt Nam tại tỉnh Qalyubia, Ai Cập

VOV.VN - Ngày văn hóa Việt Nam tại Qalyubia là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè Ai Cập.

Sôi động ngày văn hóa Việt Nam tại tỉnh Qalyubia, Ai Cập

Sôi động ngày văn hóa Việt Nam tại tỉnh Qalyubia, Ai Cập

VOV.VN - Ngày văn hóa Việt Nam tại Qalyubia là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè Ai Cập.

Tòa phúc thẩm tối cao Ai Cập tuyên cựu Tổng thống Mubarak vô tội
Tòa phúc thẩm tối cao Ai Cập tuyên cựu Tổng thống Mubarak vô tội

VOV.VN - Ngoài việc tuyên trắng án với cựu Tổng thống Mubarak, tòa cũng bác yêu cầu mở lại các vụ kiện đòi bồi thường dân sự liên quan đến ông.

Tòa phúc thẩm tối cao Ai Cập tuyên cựu Tổng thống Mubarak vô tội

Tòa phúc thẩm tối cao Ai Cập tuyên cựu Tổng thống Mubarak vô tội

VOV.VN - Ngoài việc tuyên trắng án với cựu Tổng thống Mubarak, tòa cũng bác yêu cầu mở lại các vụ kiện đòi bồi thường dân sự liên quan đến ông.

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập
Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

VOV.VN - Theo người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel, mong muốn của Mỹ là đưa hợp tác quân sự với Ai Cập trở về đúng quỹ đạo.

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

VOV.VN - Theo người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel, mong muốn của Mỹ là đưa hợp tác quân sự với Ai Cập trở về đúng quỹ đạo.

Ai Cập là đối tác thực sự của Mỹ ở Trung Đông
Ai Cập là đối tác thực sự của Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Đó là lời khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry tại Washington ngày 27/2.

Ai Cập là đối tác thực sự của Mỹ ở Trung Đông

Ai Cập là đối tác thực sự của Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Đó là lời khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry tại Washington ngày 27/2.