Nga kịch liệt phản đối kế hoạch NATO lập “Đội tàu nhỏ Biển Đen”

VOV.VN - Bà Zakharova cho biết, nếu “Đội tàu nhỏ Biển Đen” của NATO được thành lập, Nga sẽ đáp trả đích đáng.

Hãng tin TASS ngày 28/4 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, kế hoạch thành lập “Đội tàu nhỏ Biển Đen” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) sẽ làm suy yếu an ninh, ổn định và buộc Nga phải có biện pháp đáp trả.

Tàu của các nước thành viên NATO tham gia hoạt động diễn tập. (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Bà Maria Zakharova nói: “Các quan chức cấp cao của NATO chưa đưa ra bình luận nào về dự án có vấn đề này. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, Romania đang cố gắng để thúc đẩy đưa kế hoạch này vào chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Warsaw tháng 7 tới”.

Bà Zakharova lưu ý: “Nếu kế hoạch nói trên được thực hiện, nó sẽ không giúp ích cho hòa bình trong khu vực. Cùng với việc triển khai các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa ở Deveselu cũng như cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ và NATO tại Romania và một số nước khác, họ chỉ mong muốn đẩy mạnh hoạt động quân sự ở khu vực gần biên giới với Nga”.

“Điều này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng an ninh và ổn định trong khu vực, buộc Nga phải có biện pháp đối phó phù hợp để bảo đảm an ninh của chính mình” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, ý tưởng này được Romania đề xuất với ý đồ tạo ra một tiền đồn ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) hòng kiềm tỏa sức mạnh của Nga.

Bà Zakharova cho rằng, Romania đã làm mọi cách có thể để hối thúc Mỹ tăng cường sự hiện diện của các lực lượng NATO ở Biển Đen. Trong đó bao gồm cả ý tưởng tạo ra một lực lượng NATO đồn trú vĩnh viễn ở vùng biển này. Theo đại diện của Romania, đây sẽ là “thành phần bổ sung tự nhiên” cho các lực lượng trên bộ của NATO hoạt động trong khu vực.

Với kế hoạch của Romania, tàu hải quân của một số quốc gia thành viên NATO bao gồm Bulgaria, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lập một “đội tàu nhỏ” và được sự hỗ trợ luân phiên của một số thành viên khác như Mỹ, Anh, Đức, Italy và Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO cảnh báo về hoạt động của các nhóm buôn người
NATO cảnh báo về hoạt động của các nhóm buôn người

VOV.VN -Số người di cư và tị nạn vượt biển Aegea từ Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu hiện đã giảm, những kẻ buôn người có thể thay đổi đường đi.

NATO cảnh báo về hoạt động của các nhóm buôn người

NATO cảnh báo về hoạt động của các nhóm buôn người

VOV.VN -Số người di cư và tị nạn vượt biển Aegea từ Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu hiện đã giảm, những kẻ buôn người có thể thay đổi đường đi.

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới
Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “không còn nhiều chỗ” để mở rộng trong những năm tới.

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “không còn nhiều chỗ” để mở rộng trong những năm tới.

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”
Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, người đồng cấp Nga Putin đã sai lầm khi coi NATO và EU "là mối đe dọa cho sự hùng mạnh của nước Nga".

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, người đồng cấp Nga Putin đã sai lầm khi coi NATO và EU "là mối đe dọa cho sự hùng mạnh của nước Nga".

NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi
NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng NATO-Nga đã được tổ chức lần đầu tiên sau gần 2 năm gián đoạn vì những chia rẽ Đông-Tây sâu sắc liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi

NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng NATO-Nga đã được tổ chức lần đầu tiên sau gần 2 năm gián đoạn vì những chia rẽ Đông-Tây sâu sắc liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân
Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học để tấn công ở châu Âu. 

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học để tấn công ở châu Âu.