Thủ tướng Nhật Bản đi Mỹ gặp Tổng thống đắc cử Trump

VOV.VN - Ông Abe hy vọng sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt với ông Trump để cùng chung tay xây dựng hòa bình và thịnh vượng trên thế giới.

NHK ngày 17/11 dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với các phóng viên trước khi rời sân bay Haneda, Tokyo để đến New York cho biết, ông muốn xây dựng một mối quan hệ tin cậy với Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump để qua đó củng cố liên minh Nhật – Mỹ.

Nguồn video: NHK

Thủ tướng Abe nói rằng, ông cảm thấy vinh dự khi được gặp Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ trước khi gặp các nhà lãnh đạo thế giới khác và rằng, ông sẽ nói chuyện với Tổng thống đắc cử Donald Trump về những kế hoạch của hai nước cho tương lai.

Thủ tướng Abe cũng nhắc lại rằng, liên minh Nhật – Mỹ vẫn là nền tảng của chính sách đối ngoại và an ninh Nhật Bản, nhưng cho rằng, điều đó đòi hỏi cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau.

Ông Abe bày tỏ hy vọng sẽ thiết lập được mối quan hệ tốt với ông Trump để cùng chung tay xây dựng hòa bình và thịnh vượng trên thế giới.

Theo kế hoạch, sau khi có cuộc gặp với Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản sẽ tới thủ đô Lima của Peru để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt tại Hội nghị này. Ông Abe dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin khi có mặt ở Lima.

Sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC, ông Abe sẽ thăm Buenos Aires và có cuộc hội đàm với Tổng thống Argentina Mauricio Macri./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Mỹ: Donald Trump cần tránh khiếm khuyết của Tổng thống Obama
Báo Mỹ: Donald Trump cần tránh khiếm khuyết của Tổng thống Obama

VOV.VN - Thắng cử Tổng thống Mỹ không đồng nghĩa với việc “đăng quang” xong là không cần lắng nghe những đề xuất từ đại diện phe đối lập.

Báo Mỹ: Donald Trump cần tránh khiếm khuyết của Tổng thống Obama

Báo Mỹ: Donald Trump cần tránh khiếm khuyết của Tổng thống Obama

VOV.VN - Thắng cử Tổng thống Mỹ không đồng nghĩa với việc “đăng quang” xong là không cần lắng nghe những đề xuất từ đại diện phe đối lập.

Tổng thống Syria sẵn sàng hợp tác với ông Donald Trump
Tổng thống Syria sẵn sàng hợp tác với ông Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Syria cho biết, Syria sẽ “đợi và chờ” xem  liệu Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ có thay đổi chính sách với Syria hay không.

Tổng thống Syria sẵn sàng hợp tác với ông Donald Trump

Tổng thống Syria sẵn sàng hợp tác với ông Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Syria cho biết, Syria sẽ “đợi và chờ” xem  liệu Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ có thay đổi chính sách với Syria hay không.

Thế giới 24h: Ông Trump và quyết định bổ nhiệm nhiều tranh cãi
Thế giới 24h: Ông Trump và quyết định bổ nhiệm nhiều tranh cãi

VOV.VN - Phe Dân chủ đã yêu cầu ông Donald Trump hủy bỏ việc lựa chọn ông Stephen Bannon làm cố vấn cấp cao nếu Tổng thống đắc cử Mỹ thực sự muốn đoàn kết.

Thế giới 24h: Ông Trump và quyết định bổ nhiệm nhiều tranh cãi

Thế giới 24h: Ông Trump và quyết định bổ nhiệm nhiều tranh cãi

VOV.VN - Phe Dân chủ đã yêu cầu ông Donald Trump hủy bỏ việc lựa chọn ông Stephen Bannon làm cố vấn cấp cao nếu Tổng thống đắc cử Mỹ thực sự muốn đoàn kết.

Ông Donald Trump đứng trước thách thức hàn gắn đất nước
Ông Donald Trump đứng trước thách thức hàn gắn đất nước

VOV.VN - Các Thượng nghị sĩ Dân chủ ngày 15/11 đã phản đối gay gắt việc ông Donald Trump lựa chọn ông Stephen Bannon làm cố vấn cấp cao. 

Ông Donald Trump đứng trước thách thức hàn gắn đất nước

Ông Donald Trump đứng trước thách thức hàn gắn đất nước

VOV.VN - Các Thượng nghị sĩ Dân chủ ngày 15/11 đã phản đối gay gắt việc ông Donald Trump lựa chọn ông Stephen Bannon làm cố vấn cấp cao. 

Donald Trump và một thế giới đa cực không đế chế?
Donald Trump và một thế giới đa cực không đế chế?

VOV.VN - Chuyên gia Mercier đã phân tích về trật tự thế giới và các con đường địa chính trị mà Tổng thống đắc cử Mỹ Trump có thể lựa chọn sau khi nhậm chức.

Donald Trump và một thế giới đa cực không đế chế?

Donald Trump và một thế giới đa cực không đế chế?

VOV.VN - Chuyên gia Mercier đã phân tích về trật tự thế giới và các con đường địa chính trị mà Tổng thống đắc cử Mỹ Trump có thể lựa chọn sau khi nhậm chức.