Cà Mau xử lý vụ việc rừng phòng hộ bị chết

VOV.VN -Sở NN&PTNT đề xuất cho phép Công ty Công Lý tận thu toàn bộ số lượng cây chết; sau đó, doanh nghiệp tự bỏ vốn ra trồng lại rừng.

Trước vụ việc rừng phòng hộ xung yếu Cà Mau giao cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý thuê quản lý, kết hợp làm du lịch bị chết hàng loạt, dư luận đang rất quan tâm đến trách nhiệm trên thuộc về ai và sẽ xử lý như thế nào?

Công ty Công Lý phải trồng lại rừng phòng hộ bị chết

Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cà Mau đã đề xuất biện pháp xử lý cho UBND tỉnh.

Theo phân tích của ông Trần Văn Thức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cà Mau, trách nhiệm trong việc để rừng chết đương nhiên có phần thuộc về Công ty Công Lý.

Cụ thể, Công ty này đã không báo cáo khi xảy ra hiện tượng cây chết tới cơ quan chức năng và không xổ nước được triệt để cứu vãn tình hình dẫn đến cây rừng chết.

Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến việc chết rừng là do nguyên nhân khách quan, từ yếu tố tự nhiên. Do đó, không đủ cơ sở để xử lý hình sự.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã đề xuất UBND tỉnh Cà Mau cho phép Công ty Công Lý tận thu toàn bộ số lượng cây chết. Sau đó, doanh nghiệp tự bỏ vốn ra trồng lại rừng, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, trong năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Định
Khởi tố vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Định

VOV.VN - Công an huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án phá rừng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phương này.

Khởi tố vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Định

Khởi tố vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Định

VOV.VN - Công an huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án phá rừng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phương này.

Khởi tố đối tượng chủ mưu vụ phá rừng ở Bình Định
Khởi tố đối tượng chủ mưu vụ phá rừng ở Bình Định

VOV.VN - Đối tượng Trần Văn Thắng khai nhận đã thuê 9 người vào rừng phòng hộ xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh cưa 13 cây gỗ dổi để lấy gỗ.

Khởi tố đối tượng chủ mưu vụ phá rừng ở Bình Định

Khởi tố đối tượng chủ mưu vụ phá rừng ở Bình Định

VOV.VN - Đối tượng Trần Văn Thắng khai nhận đã thuê 9 người vào rừng phòng hộ xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh cưa 13 cây gỗ dổi để lấy gỗ.

Bắt 3 đối tượng phá rừng ở Gia Lai
Bắt 3 đối tượng phá rừng ở Gia Lai

VOV.VN - Ngoài 3 đối tượng phá rừng bị bắt, còn một số đối tượng liên quan, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt 3 đối tượng phá rừng ở Gia Lai

Bắt 3 đối tượng phá rừng ở Gia Lai

VOV.VN - Ngoài 3 đối tượng phá rừng bị bắt, còn một số đối tượng liên quan, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.