Người tị nạn Iraq tìm cách hồi hương: Muôn trùng gian khó

VOV.VN - Nếu muốn trở lại Iraq, người tị nạn sẽ phải sống trong những điều kiện hết sức khó khăn, đấy là chưa tính đến việc họ sẽ trở về nhà như thế nào?

Thời gian gần đây, Chính phủ Iraq với sự hỗ trợ của các lực lượng nước ngoài đã giải phóng được nhiều khu vực của đất nước khỏi sự kiểm soát của các lực lượng nổi dậy, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đối với người tị nạn Iraq, đường trở về nhà giờ vẫn quá xa vời. Ảnh Reuters

Điều này mở ra hy vọng cho những người Iraq đi tị nạn có cơ hội được trở về quê hương. Tuy nhiên, các cơ sở hạ tầng tại Iraq bị tàn phá nặng nề, cùng với đó là quá trình tái thiết chậm chạp ở các khu vực bị ảnh hưởng đã khiến quá trình hồi hương của người tị nạn thêm nhiều khó khăn.

Iraq nằm ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống IS. Các cuộc xung đột ở Iraq có liên quan đến các tay súng lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã làm hàng nghìn người thương vong và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, số người Iraq phải đi tị nạn đã lên tới 3,4 triệu người. Trong đó, số người tị nạn từ Mosul, đang tăng cao, và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng do chính phủ đẩy mạnh các cuộc chiến chống các lực lượng cực đoan trong khu vực.

Theo Bộ trưởng phụ trách vấn đề di trú Jassim Mohammed al-Jaff, tại các khu vực được chính phủ giải phóng, những người tị nạn đã bắt đầu trở về nhà, tuy nhiên, vấn đề người tị nạn chỉ có thể được giải quyết khi tình hình tại Mosul ổn định.

”Giải pháp sau cùng chắc chắn là phải để người tị nạn quay trở về nhà. Bởi các khu vực tiếp nhận cho họ tị nạn chỉ có thể cho họ chỗ ở tạm thời, chứ không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản về lâu dài. Bản thân những người tị nạn cũng không muốn ở mãi trong các khu lều tạm, và họ cũng muốn được trở về quê nhà khi không còn các cuộc xung đột”, ông al-Jaff nói.

Theo giới chức Iraq, hiện chỉ có 600.000 người tị nạn được trở về quê nhà, chiếm 1 phần 6 tổng số người đi tị nạn. Rơi vào vòng xoáy bạo lực, chiến tranh từ năm 2003, đặc biệt là liên tiếp các vụ tấn công khủng bố trên khắp cả nước, Iraq đã rơi vào suy thoái kinh tế và điều này càng khiến cho quá trình tái xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như khôi phục các dịch vụ cơ bản thêm nhiều khó khăn.

Ông Fadelal Gharawi, thành viên Cao ủy nhân quyền của Iraq cho biết: “Vấn đề là những người tị nạn cũng không tình nguyện trở về nhà, vì hầu hết các thành phố dù đã được giải phóng nhưng bị tàn phá nghiêm trọng và không có khả năng cung cấp các nhu cầu cơ bản của cư dân. Trong khi đó, gần đây, nhiều trẻ em của những người tị nạn phải đối mặt với tình trạng bị bắt cóc, thậm chí là thiệt mạng trong quá trình hồi hương”.

Trước những khó khăn trong cuộc tái thiết ở Iraq, Ngoại trưởng các nước gồm Mỹ, Canada, Đức, Hà Lan, Iraq, Kuwait, Nhật Bản đã nhóm họp tại Washington hồi tuần trước nhằm thảo luận việc viện trợ cho Iraq. Tại cuộc họp, ngoại trưởng các nước đã cam kết cùng đóng góp khoản tiền 2 tỷ đôla giúp chính phủ và nhân dân Iraq tái thiết đất nước.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có tất cả 26 nước cam kết giúp đỡ Iraq. Riêng Mỹ cam kết tài trợ khoản tiền 316 triệu USD. Số tiền này chủ yếu dùng vào việc cứu trợ nhân đạo, tháo gỡ mìn, giúp người dân Iraq xây dựng lại nhà cửa và các công trình xây dựng dài hạn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết các nước nhất trí ủng hộ tiến trình cải cách của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.

Tiến trình này có thể giúp tăng cường đoàn kết và lòng tin trong nội bộ đất nước Iraq. Bên cạnh đó, các nước cũng bày tỏ sẽ tiếp tục chung tay đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ lĩnh chóp bu của IS bị tiêu diệt ở Iraq
Thủ lĩnh chóp bu của IS bị tiêu diệt ở Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, cái chết của “Bộ trưởng chiến tranh IS” tiếp tục là một đòn giáng mạnh làm suy yếu sức mạnh của IS.

Thủ lĩnh chóp bu của IS bị tiêu diệt ở Iraq

Thủ lĩnh chóp bu của IS bị tiêu diệt ở Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, cái chết của “Bộ trưởng chiến tranh IS” tiếp tục là một đòn giáng mạnh làm suy yếu sức mạnh của IS.

Iraq: Sau IS là thách thức tái thiết những khu vực được giải phóng
Iraq: Sau IS là thách thức tái thiết những khu vực được giải phóng

VOV.VN -Một giai đoạn mới mà các nhà lãnh đạo Iraq phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn là cứu trợ cho cư dân và ổn định những vùng được giải phóng khỏi IS.

Iraq: Sau IS là thách thức tái thiết những khu vực được giải phóng

Iraq: Sau IS là thách thức tái thiết những khu vực được giải phóng

VOV.VN -Một giai đoạn mới mà các nhà lãnh đạo Iraq phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn là cứu trợ cho cư dân và ổn định những vùng được giải phóng khỏi IS.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 6 người chết tại Iraq
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 6 người chết tại Iraq

VOV.VN -Hãng tin Amaq của IS cho biết, kẻ đánh bom mặc áo vest cài chất nổ đã nhằm vào lực lượng an ninh tại cổng vào khu vực Khadimiya.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 6 người chết tại Iraq

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 6 người chết tại Iraq

VOV.VN -Hãng tin Amaq của IS cho biết, kẻ đánh bom mặc áo vest cài chất nổ đã nhằm vào lực lượng an ninh tại cổng vào khu vực Khadimiya.

Thủ tướng Iraq chấp nhận đơn từ chức của 5 Bộ trưởng
Thủ tướng Iraq chấp nhận đơn từ chức của 5 Bộ trưởng

VOV.VN - Ngày 19/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chấp nhận đơn xin từ chức của 5 Bộ trưởng của đất nước này. 

Thủ tướng Iraq chấp nhận đơn từ chức của 5 Bộ trưởng

Thủ tướng Iraq chấp nhận đơn từ chức của 5 Bộ trưởng

VOV.VN - Ngày 19/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chấp nhận đơn xin từ chức của 5 Bộ trưởng của đất nước này. 

Anh sẽ triển khai gấp đôi binh sĩ sang Iraq chống IS
Anh sẽ triển khai gấp đôi binh sĩ sang Iraq chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Micheal Fallon ngày 20/7, cho biết sẽ triển khai thêm 250 binh sĩ tới Iraq để giúp quân đội nước này chống IS. 

Anh sẽ triển khai gấp đôi binh sĩ sang Iraq chống IS

Anh sẽ triển khai gấp đôi binh sĩ sang Iraq chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Micheal Fallon ngày 20/7, cho biết sẽ triển khai thêm 250 binh sĩ tới Iraq để giúp quân đội nước này chống IS.